TP - Mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã duy trì gần 10 năm qua trong khi giá cả hàng hóa không ngừng tăng khiến mức giảm trừ không đủ lo cuộc sống. Chuyên gia kinh tế cho rằng, cần sớm sửa Luật thuế TNCN theo hướng tăng mức giảm trừ gia cảnh và mở rộng cơ sở thu thuế.
TP - Chưa kịp mừng nhờ tăng lương cơ bản, nhiều người lao động đã phải xác định tiếp tục “còng lưng” cõng thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không phù hợp, mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu còn tước đi nhiều cơ hội của người dân.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội, việc kê khai không đúng giá chuyển nhượng trong hợp đồng sẽ dẫn đến dữ liệu đầu vào không chính xác, dẫn đến việc định giá để xây dựng bảng giá đất cũng sẽ không chính xác.
TPO - Thu ngân sách trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) khó đạt dự toán giao, trong đó có 3 khoản thu không hoàn thành dự toán giao là thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất...
TPO - Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, không chỉ những người về hưu, ngay cả người đang lao động như bác sỹ, dược sỹ mới ra trường lương khởi điểm theo hệ số cũng không đủ sống.
TPO - Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.
TPO - Chính phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
TPO - Thông tin người lao động bị kết thúc hợp đồng và nhận trợ cấp thôi việc nhưng bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân đang tạo dư luận trái chiều. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 vào sáng nay 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo nóng về vấn đề trên.
TPO - Từ ngày 1/7 tới, lương cơ sở tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tương đương tăng 20,8%), thu nhập của người hưởng lương tăng theo. Nhiều người đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng theo lương cơ bản này.
TP - Chi phí sinh hoạt, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng trong khi mức đóng Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) duy trì 10 năm qua khiến người dân rơi cảnh “còng lưng gánh thuế”. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cần sớm thay đổi mức giảm trừ gia cảnh để tránh tình trạng người dân bị “vắt kiệt sức”.
TPO - Năm 2022, tiền thuế thu nhập cá nhân đạt gần 167.000 tỷ đồng, vượt 38% dự toán và là mức thu thuế thu nhập cá nhân đạt cao nhất trong 10 năm qua.
TPO - Trước kiến nghị của cử tri một số địa phương về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Bộ Tài chính cho biết đang tiến hành rà soát, đánh giá các luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp.
TP - Hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân đua nhau tăng giá nhưng mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên. Trước thực tế này, cử tri nhiều địa phương kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh tuy nhiên Bộ Tài chính cho rằng, mức giảm trừ hiện tại đang phù hợp.
TPO - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính và truy thu tiền liên quan đến lĩnh vực thuế đối với 2 doanh nghiệp có trụ sở tại phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với số tiền hơn 4 tỷ đồng.
TP - Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều người phát hiện bị doanh nghiệp (DN) khai khống thuế. Dù không phải lỗi của mình nhưng oái ăm thay, cơ quan thuế yêu cầu, người dân đi tìm DN khai khống yêu cầu gỡ bỏ thông tin nhận thuế hoặc ra cơ quan thuế viết cam kết không phát sinh thu nhập ở DN. Chuyên gia cho rằng, ngành thuế cần thay đổi tư duy, tạo điều kiện cho người dân cam kết qua mạng (online-PV), đừng đẩy việc khó cho người dân.
TP - Bất chấp ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; thất nghiệp tăng, thu nhập giảm… số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm qua vẫn tăng mạnh. Điều này, theo các chuyên gia có nhiều điều chưa ổn. Thực tế đó phản ánh thuế TNCN còn nhiều bất hợp lý, thu thuế như vậy là chưa có sự chia sẻ với người dân.
TPO - Bộ Tài chính vừa chính thức lên tiếng giải đáp liên quan tới thuế thu nhập cá nhân tính với tiền thưởng của đội bóng đã nữ Việt Nam có được khi đoạt vé dự vòng chung kết World Cup, khi các cầu thủ phải nộp 10% tiền thuế, huấn luyện viên Mai Đức Chung phải nộp 30%.
TP - Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục đề xuất một số chính sách miễn, giảm thuế trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, giảm các loại thuế cần thực chất hơn, không chỉ với doanh nghiệp mà còn cả với người làm công ăn lương.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) dự kiến triển khai lộ trình 4 bước chia sẻ thông tin người kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử để giám sát và thu thuế, mục tiêu là từ năm sau (2022) các sàn phải chia sẻ thông tin theo chuẩn cho cơ quan thuế.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, với người có thu nhập từ cho thuê nhà, nếu trong năm tổng thu từ 100 triệu đồng trở xuống vẫn được miễn thuế. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn phải kê khai và nộp thuế theo hợp đồng, sau đó tổng doanh thu vào vùng được miễn thì được hoàn lại thuế.
TPO - Theo quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ tiền thuê trong 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế 10%. Tuy nhiên, quy định mới sẽ tính doanh thu theo tháng trên hợp đồng, thay vì theo năm tính thuế. Do đó, hợp đồng 12 tháng nhưng kéo dài giữa 2 năm, mỗi năm tổng thu chưa đủ 100 triệu đồng người cho thuê nhà vẫn phải nộp thuế, thay vì được miễn như trước.
TPO - Theo quy định Bộ Tài chính mới ban hành, từ ngày 1/8 tới, dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu... phải chịu thuế 7% ( VAT 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%). Khoản thuế này cuối cùng sẽ được tính lên giá thành và khách hàng phải trả. Tổng Cục Thuế lý giải việc này thế nào?
TPO - Hộ, cá nhân kinh doanh các dịch vụ như tắm hơi, massage, karaoke, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu... phải nộp thuế bằng 7% trên tổng doanh thu hàng năm. Đặc biệt, các chủ sàn thương mại điện tử phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn. Quy định mới áp dụng từ ngày 1/8 tới.
TPO - Cá nhân cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự sẽ không bị tính thuế tài sản với tiền cho thuê thu được. Đây là hướng dẫn mới nhất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
TPO - Theo Tổng cục Thuế, Luật quản lý Thuế quy định người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị phát hiện, ngoài việc bị xử phạt nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp còn bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định.
TP - Báo Tiền Phong số 253, ra ngày 9/9 đăng bài “Thất nghiệp tăng do dịch, thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng”. Sau khi báo phát hành, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) có phản hồi.
TP - Từ tháng 7/2020, mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với người chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)tăng lên, dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng…, song có điều lạ là số tiền thu được từ thuế TNCN vẫn không ngừng tăng.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Do đó từ 1/7 tới, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng.
TPO - “Thực tế từ năm 2013 đến nay CPI đã tăng 23,2%. Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng của Chính phủ là phù hợp với biến động tăng của CPI”, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật khẳng định.