Tiền Phong số 151

THỨ NĂM 30/5/2024 SÕ 151 0977.456.112 Đề nghị sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp cuối năm Không để “thắt lưng buộc bụng” vẫn phải nộp thuế TRANG 3 Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ThÕng đÕc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ẢNH: NHƯ Ý Quận muốn mở rộng, đề án của thành phố chưa thành hình TRANG 4 + 5 Vỉa hè một sÕ tuyến phÕ ở quận Hoàn Kiếm bị chiếm dụng, du khách phải xuÕng lòng đường ẢNH: NGUYỄN HẢI LÝ DO Ngã rẽ… CHUYỆN HÔM NAY Không phải vào Trung học phổ thông công lập là con đường duy nhất để học sinh lập thân, nhiều cánh cửa khác vẫn sẵn sàng rộng mở đón các em sau khi học hết cấp hai. XEM TIƒP TRANG 9 n NGỌC LÂM TRANG 11 TRANG 6 Băn khoăn, khó khăn phân luồng hướng nghiệp SỞ Y Tƒ TPHCM VÀO CUỘC TRANG 8 + 9 Nhiều tác phẩm tươi mới cho thiếu nhi GIẢI THƯỞNG THIẾU NHI DẾ MÈN 2024: GIẢ MẠO BÁC SĨ KHIẾN BỆNH NHI TỬ VONG: Hà Nội chậm mở rộng cho thuê vỉa hè TRANG 15 HẠ NHIỆT THỊ TRƯỜNG VÀNG: 4 ngân hàng quÕc doanh trực tiếp bán cho dân

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET THANH HÓA: Hàng trăm km đê chưa đảm bảo cao trình chống lũ Theo thông tin cơ quan chức năng, tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn 131,5 km đê có cao trình thấp hơn quy hoạch; 63,07 km mặt đê còn hẹp, chưa đảm bảo chiều rộng tối thiểu; 123,91 km đê cao trên 5m nhưng chưa có cơ đê. Đối với đê dưới cấp III, cao trình các tuyến đê cơ bản đáp ứng yêu cầu chống lũ. Tuy nhiên, so với cao trình thiết kế theo quy hoạch tỉnh, vẫn còn 228,36 km đê chưa đảm bảo; 57,31 km đê chưa đủ chiều rộng mặt đê tối thiểu; 28,53 km đê cao trên 5m nhưng chưa có cơ đê. HOÀNG LAM Biên phòng Quảng Bình bắt giữ hơn 2.800 đối tượng phạm pháp Từ năm 2019-2024, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Bình đã tổ chức gần 8.000 đợt tuần tra đường biên, mốc quốc giới đơn phương, song phương với trên 19.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng các lực lượng; tuần tra bờ biển trên 5.000 đợt/ gần 21.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; ngăn chặn, xua đuổi, xử lý 440 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm. BĐBP Quảng Bình cũng đã làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, 5 năm qua, BĐBP Quảng Bình phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.635 vụ/2.828 đối tượng và 8 tổ chức, thu giữ nhiều tang vật. HOÀNG NAM Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận án 5 năm 6 tháng tù Chiều 29/5, HĐXX TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên án đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng đồng phạm. Bị cáo Vịnh nhận mức án 5 năm 6 tháng tù. Ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhận mức án 4 năm tù cho cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm ông Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, cùng lĩnh án 3 năm 3 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (cựu Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù (4 năm tù cho tội “Rửa tiền”, và 3 năm 6 tháng tù cho tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”). Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm đến 3 năm tù. NHÓM PV - Dân làng kêu quá Mõ ơi! Họ bảo, hội đồng làng thẩm duyệt kiểu gì mà hiện giờ làng có mấy công trình tốn cả đống tiền nhưng không thể sử dụng… - Mọi người nói phải có sách, mách có chứng nha, chứ cứ buông ra một nhận xét chung chung vậy tổn hại thương hiệu của làng lắm! - Đây! Dân làng phản ánh, làng huy động sức dân bỏ ra tiền tỷ xây hồ chứa nước nhưng mấy năm rồi dân vẫn khát khô. Hồ nước treo chơi vơi không đầu tư kênh dẫn, dân chỉ nhìn xa vái vọng… - Mõ công nhận có công trình đó. Còn công trình nào nữa không để Mõ kiến giải luôn một thể? - Hội đồng làng quyết xây một chiếc cầu nối thôn Đoài với thôn Đông với hi vọng hai thôn thông thương không phải lụy đò. Cầu xong mấy năm rồi, nhưng không có đường dẫn nên dân làng vẫn ngày ngày đò ơi mỏi cả cổ… - Hết chưa? - Tạm thời hai công trình điển hình đó đã. Mõ trả lời đi! - Mọi người cạn nghĩ quá. Hội đồng làng toan tính, nghĩ suy sâu sắc lắm! Chưa đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước, chưa thi công đường dẫn nối hai đầu cầu đều nằm trong tầm kiểm soát, trong dự liệu của hội đồng làng cả. Thế nên chớ nhìn hiện tượng mà quy bản chất hội đồng làng vô cảm, lãng phí, không xót của dân… - Vậy bản chất của nó là gì? - Là tuân theo câu các cụ nói. Phải lo xa, có của ăn, của để. Cho Mõ hỏi nhé! Nếu tất cả công trình được đầu tư khép kín từ A đến Z, hoàn thiện, hoàn hảo trong nhiệm kì này thì nhiệm kì sau còn gì để đầu tư, để cho người kế nhiệm thể hiện nữa. Phải biết để dành. Của để dành là đấy chứ đâu. Giờ mọi người đã hiểu hết thâm sâu của hội đồng làng chưa? - !!!??? MÕ LÀNG Của để dành TIN KHỞI TỐ 2 VỤ ÁN HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN IUU Ngày 29/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã điều tra, xử lý 6 vụ việc liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự. Cụ thể, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền) và khởi tố một bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các trường hợp còn lại tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định. Trước đó vào ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử đối với vụ việc 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) gửi trên tàu cá BTh89576-TS. Vụ việc đã được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 19/4, khi tàu cá BTh-89576-TS đang ở vùng biển Côn Đảo. Trên tàu này có 19 thiết bị giám sát của 19 tàu cá xã Phước Tỉnh gửi lại và đi đánh bắt ở nơi khác. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra xử lý 2/6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để xử lý theo quy định. Đầu tiên là các trường hợp có liên quan về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền. Vụ thứ 2 là 4 tàu cá mang số hiệu BV-97057-TS, BV-97978TS, BV-97607-TS và BV-95705-TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình đi khai thác hải sản không theo quy định. Hai vụ việc khác liên quan đến 2 tàu cá mang số hiệu BV-90150-TS, BV-90628-TS vi phạm khai thác hải sản không theo quy định và 3 tàu cá mang số hiệu BV-92380-TS, BV-92381-TS, BV-94640-TS tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình. Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định. Liên quan đến 6 vụ việc trên, Ban chỉ đạo IUU, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai xử lý theo quy định, thường xuyên báo cáo tiến độ để tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. DUY QUANG Ngày 29/5, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều giờ cấp cứu và điều trị, đến sáng cùng ngày toàn bộ 71 công nhân bị ngộ độc tại Cty TNHH MLB Tenergy (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ việc này. Theo báo cáo của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, trước đó vào 13h chiều ngày 28/5 đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể tại Cty TNHH MLB Tenergy (Khối 3, thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An) nghi xảy ra do ngộ độc thực phẩm bữa ăn trưa cùng ngày. Cụ thể, trưa 28/5 có 1.416 người được chia làm 2 ca ăn tại bếp ăn của Cty MLB. Các món ăn bữa trưa của công nhân gồm các món: cơm, cá bạc má rán, trứng gà luộc, mướp xào giá, canh bí đỏ nấu thịt và xoài (tráng miệng). Đến 13h cùng ngày, một số công nhân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đỏ mặt, tim đập nhanh, đau đầu, tăng huyết áp, buồn nôn. Hàng loạt công nhân sau đó lần lượt xuất hiện các tình trạng tương tự. Đến 17h cùng ngày, có tất cả 71 trường hợp xuất hiện các triệu chứng trên và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để cấp cứu, điều trị. Tại bệnh viện, các công nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thức ăn nên được điều trị bằng truyền dịch bù nước, điện giải và uống oresol. Đến sáng 29/5, toàn bộ 71 công nhân đều đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà. NGỌC TÚ Hai tàu cá mang số hiệu BV-90150-TS và BV-90628-TS khai thác hải sản không theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý VỤ 71 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC TẬP THỂ: Sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện Thu hồi đất để tôn tạo các chùa quanh hồ Thiền Quang Ngày 29/5, UBND phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng (BQLDA) tổ chức Hội nghị họp dân thông tin các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa. Sẽ có 39 hộ gia đình từ số nhà 29 - 35 Trần Bình Trọng nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa. Trước đó, ngày 21/12/2021, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa. Dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 295 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu hoàn thiện toàn bộ phần ranh giới các khuôn viên di tích cụ thể sau khi mở rộng cụm di tích. Quy hoạch tổng thể các hạng mục và sân vườn theo hình thức đăng đối và hài hòa dựa trên bố cục tổng thể của một ngôi chùa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phương án tổng thể dựa trên nguyên tắc tôn trọng tổng thể cũ với các yếu tố về ranh giới, vị trí các công trình, đảm bảo hài hòa không gian cảnh quan kiến trúc. Giải pháp tôn tạo tổng thể đề ra chủ yếu là các giải pháp chỉnh trang làm đẹp thêm, thích ứng với điều kiện sử dụng của từng cụm di tích. TRẦN HOÀNG

ĐỀ NGHỊ SỬA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI KỲ HỌP CUỐI NĂM Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa phản ánh đúng với thực tế cuộc sống. Theo bà, hiện mức giảm trừ với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng thực sự không còn phù hợp, nhất là ở những thành phố lớn. Mức giảm trừ này đã được duy trì từ năm 2020, trong khi 5 năm qua, giá rất nhiều hàng hóa, dịch vụ đều tăng, thậm chí có hàng hóa thiết yếu tăng nhanh hơn tăng thu nhập. “Cử tri chia sẻ, nếu gia đình có con nhỏ, phải thuê người trông, riêng tiền lương trả cho người trông trẻ hiện không dưới 5 triệu đồng/tháng. Nếu gia đình có con đi học, chi phí học hành hiện nay chiếm phần lớn cơ cấu chi tiêu của các gia đình. Nếu gia đình có cha mẹ già (người phụ thuộc) thì không chỉ tiền ăn uống sinh hoạt mà còn chi phí y tế, thuốc men”, bà Thủy nhấn mạnh. Đồng thời nêu rõ, nếu phải chờ thêm 2 năm nữa mới sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ khiến rất nhiều người dân phải “thắt lưng buộc bụng”, nhưng vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Bà Thủy cũng lưu ý, từ ngày 1/7 sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương, dự kiến mức lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khá nhiều, trong khi mức thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh chưa được điều chỉnh kịp thời, sẽ gây âu lo cho người lao động, bởi lương tăng thì thu nhập tính thuế sẽ tăng. Vì vậy, việc không điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của chính sách cải cách tiền lương. Bà kiến nghị Chính phủ sớm trình sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào cuối tháng 10/2024 và thông qua vào tháng 5/2025. Giải trình về chính sách thuế, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, theo quy định hiện nay, một người trong gia đình kèm theo một người phụ thuộc thì với mức thu nhập từ 17 triệu/tháng trở lên mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khẳng định Bộ Tài chính “đang thực hiện đúng luật”, ông Phớc nói thêm, đã trình sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự kiến sẽ trình Quốc hội trong tháng 10/2025, thông qua tại kỳ họp tháng 5/2026. “Nhưng nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cuối năm nay làm ngay và sang năm thông qua, chúng tôi sẽ chấp hành”, ông Phớc nói. DỪNG ĐẤU THẦU VÀNG, TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN MỚI Tại phiên họp, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) bày tỏ lo ngại trước nguy cơ rủi ro lạm phát trong thời gian tới, khi đến cuối tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4,4%. “Một khi cầu tiêu dùng gia tăng tích cực trở lại, vấn đề lạm phát sẽ được thể hiện rõ. Thêm nữa, yếu tố lạm phát cũng đang nhen nhóm khi tỷ giá, giá vàng, giá bất động sản phân khúc chung cư ở một số đô thị lớn đang biến động mạnh. Vì thế, tôi đề nghị bên cạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát cần được đặc biệt coi trọng trong thời gian tới”, ông nói. Đề cập đến thị trường vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, giá vàng biến động mạnh, chênh lệch lớn so với thế giới, dẫn đến buôn lậu vàng, làm chảy máu ngoại tệ, tác động tiêu cực đến việc ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ông, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tạm thời, nên chăng, đã đến lúc bỏ độc quyền vàng miếng và nhập khẩu vàng. Qua đó, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 24, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Giải trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nói, giá vàng tăng cao, biến động phức tạp là diễn biến chung của các nước trên thế giới, chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Tuy nhiên, giá vàng trong nước và quốc tế có sự nới rộng, đặc biệt là vàng SJC. “Để thu hẹp chênh lệch giá vàng là nhiệm vụ rất thách thức, bởi chúng ta thực hiện trong điều kiện giá vàng quốc tế liên tục biến động cao và rất phức tạp”, bà Hồng nói. ”Qua 9 phiên đấu thầu, chúng tôi thấy, chênh lệch giá không được giảm như kỳ vọng. Cho nên chúng tôi đã dừng đấu thầu, đã đánh giá tình hình, tìm ra nguyên nhân và xây dựng phương án mới để bắt đầu triển khai trong tuần tới nhằm giảm được chênh lệch giá vàng”, bà Hồng nói. Ngân hàng Nhà nước đã lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra mọi mặt từ hóa đơn, chứng từ, các giao dịch về phòng chống rửa tiền liên quan đến giao dịch về vàng. “Điều đó để thấy rằng trong thời gian vừa qua, những biến động trên thị trường vàng cũng không loại trừ những hành vi vi phạm pháp luật để đầu cơ găm giữ, đẩy giá”, bà nói. Báo cáo thêm về thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thị trường thế giới có xu hướng tăng, trong nước cũng biến động tăng theo. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đối với vàng miếng SJC tăng cao. Vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã có một số giải pháp, tuy nhiên, khi can thiệp thấy hiệu quả chưa cao. Ngân hàng Nhà nước đang đánh giá lại và sẽ có những phương án mới để bình ổn trong ngắn hạn, còn dài hạn sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24. “Trước mắt, chúng ta dùng công cụ thuộc quản lý Nhà nước là thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách thực chất hoạt động thị trường vàng để có giải pháp xử lý theo quy định, đưa thị trường vàng bình ổn, tiến sát thị trường thế giới”, ông Khái nêu. LUÂN DŨNG Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không điều chỉnh kịp thời thuế thu nhập cá nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của chính sách cải cách tiền lương. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 Không để “thắt lưng buộc bụng” vẫn phải nộp thuế “Quỹ bình ổn giá xăng, dầu giao cho doanh nghiệp quản lý, nên có những trường hợp “tự tung, tự tác, thiếu tiền rút ra tiêu xài”, dẫn đến sai phạm như trong thời gian qua. Vậy về lâu dài, liệu có cần thiết duy trì quỹ này hay không, vì đây là nguồn tiền của người dân đóng góp mà không biết sử dụng ra sao? Trong nhiều kỳ điều hành giá xăng dầu vừa qua, gần như không trích, chi quỹ mà thị trường xăng dầu vẫn ổn định. Nếu bỏ quỹ này vẫn không vi phạm Luật Giá 2023, vì luật chỉ quy định chung, không đề cập đến quỹ bình ổn giá đối với xăng dầu”. Đại BIỂU PHẠM VĂN HÒA (đoàn Đồng Tháp) Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ẢNH: NHƯ Ý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ẢNH: NHƯ Ý Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tại phiên họp, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TPHCM) đề cập tình trạng cán bộ ngần ngại ra quyết định trong thẩm quyền, rồi đùn đẩy, trì hoãn phê duyệt các dự án, cấp giấy phép, chậm ban hành các hướng dẫn… Theo ông Nghĩa, tình hình này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả đầu tư công và đầu tư xã hội, gây ra tình trạng đình đốn trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hoan nghênh Thủ tướng đã chỉ đạo ban hành Nghị định 73 về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng nghiên cứu kỹ, ông Nghĩa thấy chưa đủ. “Tôi đề nghị phải có những hướng dẫn cụ thể hơn, rõ ràng hơn thì cán bộ, công chức các cấp, các ngành mới yên tâm trong thực thi công vụ. Cụ thể, tôi đề nghị Thủ tướng chỉ đạo ban hành một thông tư liên bộ của Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Thanh tra Chính phủ và có thể cả Bộ Tư pháp để hướng dẫn thi hành chi tiết Nghị định 73. Thông tư liên bộ này cần phải sâu sát với tâm tư, bức xúc của đội ngũ cán bộ các cấp trong cả nước. Tôi nghĩ, thông tư liên bộ với đủ các ngành sẽ giúp cho cán bộ yên tâm trong việc hành xử và ra các quyết định hành chính của mình”, ông Nghĩa nói. THÀNH NAM Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP HCM) ẢNH: NHƯ Ý ĐҤI HỘI ĐẢNG BỘ TPHCM LẦN THỨ XII: Đóng góp cho Đại hội XIV của Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn Ngày 29/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII cho biết, kỳ vọng của Đảng bộ TPHCM là Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM sẽ đóng góp cho Đại hội XIV của Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Việc tổng kết nhiệm kỳ nói đến việc triển khai, thực hiện các nghị quyết then chốt của Trung ương liên quan đến TPHCM mà thành phố đang khẩn trương thực hiện như Nghị quyết 98, Nghị quyết 131… Đối với nội dung của văn kiện, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng chủ đề Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM cần thể hiện được việc phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng thời cũng phải thể hiện được quyết tâm nâng cao chất lượng sống của TPHCM và mục tiêu đặc trưng của thành phố là “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. NGÔ T–NG Đề xuất có thông tư liên bộ về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ông Vũ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, cho biết, việc cho thuê vỉa hè đã giúp cho quận quản lý tốt hơn nhiều vấn đề khác như mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm... Thậm chí, quận có thể đề nghị các cá nhân, tổ chức thuê vỉa hè trang bị bàn ghế đồng bộ giống nhau để tạo vẻ đẹp đặc trưng. Trong khi cho thuê, các điểm này vẫn phải đáp ứng dành không gian cho người đi bộ tối thiểu 1,5m nên không ảnh hưởng đến giao thông. Theo ông Nam, tại các địa điểm cho thuê, để tránh việc xung đột giữa người thuê và nhà có mặt tiền hướng ra vỉa hè, kinh nghiệm của quận Hoàn Kiếm là ưu tiên cho các hộ có mặt tiền nhà hướng ra vị trí vỉa hè cho thuê. “Quá trình thực hiện thí điểm chưa gặp phải khó khăn vướng mắc gì. Tuy nhiên, nếu chủ trương được nhân rộng sẽ gặp một số vướng mắc. Đó là, theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, vỉa hè chỉ dùng cho mục đích giao thông, các công trình tiện ích mà không được phép sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác”, ông Nam nói. CHỜ ĐỀ ÁN CỦA THÀNH PHỐ Quận Hoàn Kiếm vẫn đang chờ đề án quản lý, cho thuê vỉa hè chung của UBND TP. Hà Nội, để xây dựng đề án riêng của quận. Nếu triển khai, quận Hoàn Kiếm sẽ đề xuất một số cơ chế riêng áp dụng trên địa bàn. Đặc trưng của quận là hạ tầng nhiều tuyến phố nhỏ hẹp, nên việc cho sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh cũng gặp một số khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chí về vỉa hè cho người đi bộ. Nếu như triển khai trên toàn các tuyến phố, cần đưa ra những quy định phù hợp với từng tuyến phố, nhằm đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị, cũng như không gian dành cho người đi bộ. “Những tuyến phố có vỉa hè hẹp, chúng tôi sẽ đưa ra phương án không cho phép kinh doanh các mặt hàng cần nhiều diện tích, mà chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng sử dụng ít không gian như: hoa tươi, đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch”, ông Nam cho hay. Theo ông Nam, nếu mở rộng, cần có cơ chế để tăng thu cho ngân sách phù hợp với thực tế. Hiện nay, việc cho sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh vẫn được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí với mức giá 45.000 đồng/m2/tháng. Theo ông, mức phí này quá thấp, không tương xứng với giá trị mặt bằng tại quận Hoàn Kiếm. “Cần có NGƯỜI THUÊ CŨNG PHẤN KHỞI Năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận cho UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép sử dụng tạm thời hè phố tại 4 vị trí để kinh doanh (các mặt hàng chủ yếu là cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh…). Bốn vị trí vỉa hè này nằm tại số 94 Lý Thường Kiệt, 30A Lý Thường Kiệt, 11 Lê Phụng Hiểu và 15 Ngô Quyền. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời hè phố là 6 tháng/lần với giá 45.000 đồng/m2/tháng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, 4 vị trí được cấp phép sử dụng tạm thời là hè phố trước mặt các khách sạn, nhà hàng lớn. Các nơi này có vị trí trung tâm, mặt tiền rộng, thoáng. Vỉa hè tại số 94 Lý Thường Kiệt được người thuê sử dụng bán cà phê và đồ ăn nhanh. Vỉa hè ở đây được kê 4 bộ bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Một phần diện tích vỉa hè ở đây được sử dụng làm điểm đỗ xe máy. Dưới lòng đường là một hàng ô tô đỗ sát mép vỉa hè. Vỉa hè trước nhà số 30A Lý Thường Kiệt nằm ngay gần ngã tư giao với đường Hàng Bài cũng được sử dụng làm điểm bán cà phê khá sạch sẽ. Đá lát vỉa hè tại khu vực này được lát lại theo kiến trúc đồng bộ của tòa nhà. Vỉa hè số 15 Ngô Quyền, trước mặt khách sạn Khách sạn Sofitel Metropole, được sử dụng để kinh doanh cà phê và đồ ăn nhanh. Bàn ghế tại đây khá sang trọng, lịch sự, thu hút nhiều du khách nước ngoài sử dụng dịch vụ. Vỉa hè vẫn còn phần đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, khu vực lòng đường tại đây dù có biển cấm đỗ xe nhưng ô tô vẫn dừng đỗ chiếm dụng một phần lòng đường. Anh Lương Đức Anh, quản lý một cửa hàng kinh doanh cà phê ở quận Hoàn Kiếm, chia sẻ, cửa hàng anh mong đợi được thuê sử dụng vỉa hè để đảm bảo kinh doanh. Hơn nữa, với vỉa hè được cho phép thuê, người quản lý dễ dàng quản lý, hạn chế tình trạng lộn xộn như hiện nay. “Nhiều khách hàng thích ngồi uống cà phê ngoài vỉa hè hơn là trong quán. Đây cũng là một phần văn hoá của người Việt Nam. Nếu đề án cho thuê được thực hiện, diện tích kinh doanh của quán sẽ được tăng lên, sẽ mang lại kinh tế cho quán”, anh Đức Anh chia sẻ. Anh Đỗ Đức Giang, một chủ kinh doanh cà phê tại quận Hoàn Kiếm, cho rằng, việc cho thuê vỉa hè sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là địa bàn có hoạt động du lịch sôi động như quận Hoàn Kiếm. Anh Giang cho rằng, mức giá cho thuê 45.000 đồng/m2/ tháng hiện nay tại quận trung tâm như Hoàn Kiếm là quá rẻ vì mức giá thuê mặt bằng theo thị trường tại quận Hoàn Kiếm có nơi lên đến 1-2 triệu đồng/m2. CHO THUÊ ĐỂ TRÁNH LỘN XỘN, THẤT THOÁT NGUỒN THU Quận Hoàn Kiếm đang đề xuất cho thuê thêm 15 vị trí trên 5 tuyến phố trong không gian đi bộ (gồm Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hàng Bài, Nguyễn Xí, Lê Thái Tổ) trong khung giờ hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và 21 vị trí trên 5 tuyến phố ngoài không gian đi bộ (gồm Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Lê Phụng Hiểu, Ngô Quyền). Ghi nhận của phóng viên, mặc dù khu vực vỉa hè các vị trí nói trên nhiều điểm đảm bảo về diện tích, nhưng tình trạng lấn chiếm để kinh doanh vẫn đang diễn ra. Trên nhiều tuyến phố, hàng rong, quán trà đá, cửa hàng kinh doanh, bãi đỗ xe gần như chiếm hết vỉa hè. Trên phố Hàng Khay, người đi bộ phải len lỏi khi trên vỉa hè, có lúc phải đi xuống lòng đường vì bị bàn ghế chắn gần hết lối đi. Các gánh hàng rong cũng đứng dọc tuyến phố này, có chỗ người bán tràn xuống lòng đường. Hay trên phố Đinh Tiên Hoàng, ban ngày, các xe hàng rong, quầy bán đồ ăn vặt, đồ chơi nhan nhản dọc theo tuyến phố. Cứ xe của lực lượng chức năng đến thì họ di chuyển. Khi xe qua, đồ đạc, hàng quán lại tái chiếm vị trí cũ. Tối đến, tình hình vi phạm trật tự đô thị còn diễn ra nhức nhối hơn. Ô tô đồ chơi, xe điện cân bằng được bày ra cả giữa đường đi để mời chào khách thuê. Những ngày qua, ghi nhận tại nhiều tuyến phố khác như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Các điểm được quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan. Tại các vị trí dự định thí điểm mở rộng cho thuê, các vỉa hè đắc địa vẫn còn tình trạng lấn chiếm, mất mỹ quan, người đi bộ phải đi xuống lòng đường… 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 Ngăn nắp, tăng nguồn thu Điểm kinh doanh cà phê nằm sát tòa nhà số 30A Lý Thường Kiệt, phần vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn được đảm bảo ẢNH: NGUYỄN HẢI Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm mong muốn UBND TP. Hà Nội sớm ban hành đề án cho thuê vỉa hè vì phương án này giúp phát huy hiệu quả trong phát triển du lịch, tạo mỹ quan, văn minh đô thị, tạo công ăn việc làm... Vỉa hè một số tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm bị chiếm dụng, du khách phải xuống lòng đường ẢNH: NGUYỄN HẢI LÝ DO HÀ NỘI CHẬM MỞ RỘNG “Ngoài phát triển kinh tế - xã hội, việc cho sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh đã tạo điều kiện cho cơ quan chức năng quản lý tốt về trật tự đô thị, hạn chế lấn chiếm vỉa hè và nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh trong xây dựng tuyến phố sạch đẹp, văn minh”. Ông VŨ HOÀI NAM, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Quận muốn mở rộng, đề án của thành phố chưa thành hình Các điểm được quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan.

cơ chế đặc thù, không cào bằng trong việc quy định giá cho sử dụng tạm thời vỉa hè, để đưa giá trị thuê mặt bằng về giá trị thực tế, tránh thất thu cho ngân sách”, ông nói. Ông Nam cho biết, việc triển khai cho sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm cần chờ đề án của UBND thành phố Hà Nội ban hành. “Quận Hoàn Kiếm rất mong muốn UBND thành phố Hà Nội tiếp tục cho thí điểm chủ trương và xin cơ chế triển khai ra nhiều tuyến phố khác có công trình đẹp, đáp ứng các tiêu chí cho sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh. Việc này nhằm vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm; đặc biệt, là phát triển du lịch, xây dựng các tuyến phố văn minh”, ông nói. VIẾT HÀ - ĐỨC ANH Hàng Gai, Hàng Cót, Hàng Mã, Cầu Gỗ…, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn xảy ra. Vỉa hè các tuyến phố này được sử dụng để đỗ xe, bày bán hàng, người dân, du khách đều phải di chuyển dưới lòng đường. Có nơi, như vỉa hè phố Hàng Bài, Hai Bà Trưng, một số vị trí được sử dụng để trông giữ xe. Ông Nguyễn Thế Đậu (người dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) ủng hộ việc cho thuê vỉa hè phù hợp với sự phát triển của xã hội giống như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… đã làm. Tuy nhiên, ông Đậu cho rằng, cần xem xét và chỉ áp dụng trên một số tuyến phố đáp ứng được về diện tích, phải đảm bảo được phần vỉa hè cho người đi bộ. Ông Cao Đức Hậu (người dân phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm) cho rằng, trên một số tuyến phố cổ có vỉa hè nhỏ, hẹp không thể cho thuê vỉa hè để kinh doanh nhưng có chỗ rộng có thể cho thuê nhưng phải đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và kinh doanh đúng phạm vi cho phép. “Về công tác quản lý nhà nước, cần áp dụng quy định cụ thể để các hàng quán không lấn chiếm. Đồng thời, lực lượng chức năng phải giám sát, thường xuyên kiểm tra, xử lý thật nghiêm nếu không sẽ lại tái diễn tình trạng lộn xộn như trước đây”, ông Đậu nêu ý kiến. LONG VÂN - NGUYỄN HẢI Ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội cho rằng, việc cho thuê vỉa hè nếu làm tốt sẽ có hiệu quả rất tốt. “Các nước phát triển, họ vừa cho thuê, vừa phân định rất rõ đường đi cho người đi bộ. Thậm chí, có nơi họ còn xây nhà chờ che mưa nắng cho người đi trên vỉa hè”, ông Liên nói. Tuy nhiên, theo ông Liên, để cho thuê vỉa hè, kế hoạch thực hiện phải rất cụ thể. Chẳng hạn, hiện nay, vỉa hè của thành phố do Sở GTVT quản lý nên khi muốn cho thuê, quản lý việc cho thuê phải phân cấp vỉa hè cho các quận, huyện trực tiếp quản lý. Từ đó, các quận, huyện lên kế hoạch vỉa hè nào đủ điều kiện thì cho thuê, không thì phải giữ lại để đảm bảo lưu thông. “Cái quan trọng nhất, quận, huyện phải bắt tay vào đó để cho Sở có cơ sở phê duyệt”, ông Liên nói. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, cho thuê vỉa hè sẽ tạo nguồn thu cho Nhà nước và điều kiện kinh doanh tốt hơn cho bên thuê vỉa hè. Tuy nhiên, ông cho rằng, cần phải xem xét toàn diện việc này có ảnh hưởng đến người dân đi lại hay không. Ngoài ra, việc cho thuê cũng cần tính toán để có giá cả, cách làm hợp lý, hiệu quả. PHẢI ĐIỀU CHỈNH LUẬT Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, đề án thí điểm cho thuê vỉa hè ở Hà Nội hiện vướng nhiều vấn đề như vỉa hè của đường phố Hà Nội đa phần nhỏ hẹp, đường chật, chỗ đỗ xe không đủ... Đặc biệt, việc cho thuê sẽ vướng vào Luật Giao thông đường bộ hiện hành vì luật này không cho phép sử dụng diện tích giao thông vào mục đích khác. Tuy nhiên, lo ngại của ông Ánh có thể biến mất nếu nội dung này được đề cập, sửa đổi trong Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Ngoài các quy định pháp luật về giao thông, theo ông Ánh, việc cho thuê vỉa hè cũng liên quan đến việc sử dụng tài sản công. Theo đó, vỉa hè gồm có đất, hạ tầng giao thông được đầu tư bằng ngân sách; nay đem ra kinh doanh nên phải chịu sự chi phối của các quy định về quản lý tài sản công. “Theo các quy định hiện nay, diện tích vỉa hè lòng đường nếu không dùng vào giao thông đúng ra phải thu hồi, sau đó giao lại cho việc khai thác bất động sản. Việc sử dụng, cho thuê vỉa hè nếu triển khai minh bạch sẽ mang lại nguồn thu rất lớn. Đơn cử, dịch vụ trông xe trên vỉa hè, lòng đường nếu khai thác đúng giá quy định, thành phố sẽ có hàng nghìn tỷ mỗi năm. Đó là nguồn lực rất lớn để đầu tư cho giao thông tĩnh”, KTS Ánh cho hay. Chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo phân tích, về nguyên tắc, thế giới không có khái niệm cho thuê vỉa hè vì vỉa hè là dành cho người đi bộ, cho thuê là sai luật. “Người ta chỉ cho thuê phần đất ngoài vỉa hè. Ví dụ, vỉa hè trước nhà rộng 7m, không gian sử dụng giao thông tĩnh là 5m, còn 2 mét thì chúng ta cho thuê. Phần cho thuê đó không gọi là vỉa hè nữa mà coi là đất liền với vỉa hè để cho thuê. Trên thế giới cũng vậy, người ta chủ yếu cho thuê ở quảng trường, một số vị trí vỉa hè rộng, không dùng hết cho giao thông động, giao thông tĩnh. Những người thuê cũng chỉ cho buôn bán vặt, bán đồ ăn, văn hoá phẩm…”, ông Tạo nói. LONG VÂN - NGUYỄN HẢI THỜI SỰ 5 n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 Muốn cho thuê, cần điều chỉnh quy định pháp luật Chiều 29/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Dương Thanh Bình, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận 1 (TPHCM) cho biết, tính đến 11h30 ngày 29/5, Phòng Quản lý đô thị quận 1 ghi nhận tổng số người dân đăng ký là 193, dự kiến tổng mức phí sẽ thu là hơn 770 triệu đồng. Có 65 trường hợp đã đóng phí sử dụng tạm thời hè phố với số tiền gần 270 triệu đồng. “Các trường hợp còn lại là khoản tạm tính dựa trên diện tích các hộ đã đăng ký, sau khi hồ sơ được thẩm định, xét duyệt thì mới thu phí”, đại diện Phòng Quản lý đô thị cho biết. Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị quận 1, phường Bến Thành là địa phương có nhiều người đăng ký nhất với 129 trường hợp. Đây cũng là địa phương có nhiều người đã đóng phí nhất (31 trường hợp). Đường Lê Thánh Tôn là tuyến đường có nhiều người đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố nhất với 74 trường hợp, tiếp theo là đường Phan Bội Châu (34 trường hợp), Phan Chu Trinh (23 trường hợp), Trần Hưng Đạo (21 trường hợp), Mạc Đĩnh Chi (15 trường hợp)… Theo Phòng Quản lý đô thị quận 1, quận đang thí điểm triển khai phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1”. Phần mềm giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng chức năng hè phố tại vị trí số nhà cụ thể trên địa bàn quận. Bản đồ số hè phố tích hợp tất cả các đối tượng hiện hữu trên hè phố như vật liệu hè phố, cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật. Thực tế khảo sát của quận 1 cho thấy, người dân ở các tuyến đường ủng hộ phương án thu phí một phần hè phố để phục vụ cộng đồng và khách du lịch. Việc đăng ký sử dụng tạm thời hè phố qua phần mềm giúp công khai, minh bạch thu chi. Trước đó, ngày 9/5, UBND quận 1, TPHCM áp dụng thí điểm đối với 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm mua, bán hàng hoá trên địa bàn quận từ ngày 9-30/9. Các tuyến đường thí điểm gồm đường Hoàng Sa (P. Tân Định), đường Mạc Đĩnh Chi (P. Đa Kao), đường Hải Triều và đường Chu Mạnh Trinh (P. Bến Nghé), đường Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu và đường Phan Chu Trinh (P. Bến Thành), đường Hàm Nghi (P. Nguyễn Thái Bình), đường Trần Hưng Đạo (P. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho), đường Cô Bắc (P. Cầu Ông Lãnh), đường Võ Văn Kiệt (P. Cô Giang). Các tuyến đường này đều đảm bảo điều kiện rộng ít nhất 3m, trong đó có 1,5m dành cho người đi bộ. Hiện tại, quận 1 thí điểm mức thu 10/11 tuyến đường có giá thuê là 100.000 đồng/m2/ tháng (trừ đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang có mức thuê là 50.000 đồng/m2/tháng). HỮU HUY PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ Ở TRUNG TÂM TPHCM: Vỉa hè đường Hải Triều (phường Bến Nghé, quận 1) được kẻ vạch để thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm điểm kinh doanh ẢNH: H.H Những địa điểm cho thuê tại quận Hoàn Kiếm gọn gàng, ngăn nắp ẢNH: VIẾT HÀ CHO THUÊ VỈA HÈ Các chuyên gia cho rằng, việc thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè theo xu thế của nhiều nước trên thế giới nhưng cần đánh giá toàn diện, nhất là sự phù hợp với quy định pháp luật… Sau gần 3 tuần thí điểm thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè trên 11 tuyến đường thuộc quận 1, hiện đã có 193 trường hợp đăng ký với tổng mức phí dự kiến thu hơn 770 triệu đồng. Dự kiến thu 770 triệu đồng TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội, cho rằng, việc cho thuê vỉa hè hợp với xu thế của kinh tế thị trường nhưng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, phải đảm bảo giao thông và tiền thu được phải sử dụng để tu bổ, sửa chữa hạ tầng.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều năm gần đây, các nhà trường đã đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông nên số học sinh học nghề năm sau cao hơn năm trước. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói rằng, trước đây tư vấn học sinh đi học nghề rất khó khăn nhưng những năm gần đây, một số học sinh tự nhận thấy không đủ năng lực để học tiếp THPT đã lựa chọn học nghề. Trung bình, trường có khoảng 10% em đăng ký vừa học nghề vừa học văn hoá ở một trường trung cấp, cao đẳng nào đó. “15 tuổi, các con chưa hiểu biết sâu các nghề nghiệp nên thầy cô ở các trường nghề đến tư vấn, giới thiệu và học sinh cảm thấy thích mới đăng ký”, bà Hồng nói. Quan sát vài năm trở lại đây, bà Hồng thấy nhiều học sinh thích chọn những nghề dịch vụ như: du lịch, làm tóc, làm nail… Tuy nhiên, nhiều hiệu trưởng nhà trường cho rằng, học sinh, phụ huynh không mấy mặn mà với học nghề. Sau 9 năm học, đa số học sinh đều có nguyện vọng thi lên THPT, chỉ trừ một số em điểm kiểm tra quá thấp, biết chắc có thi cũng không đỗ mới đăng ký đi học nghề. Chị Lê Thị Lượng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) kể, cách đây 3 năm, con học lớp 9, Trường THCS Phan Đình Giót. Năng lực học chưa tốt, gia đình không có điều kiện cho học lớp 10 trường tư nên đã đăng ký theo học một trường trung cấp trên đường Tây Sơn. Gặng hỏi nhiều lần nhưng con không biết thích học ngành gì, nghề gì để bố mẹ tìm chỗ. Cuối cùng, gia đình chọn trường gần nhà để tiện đưa đón. Con mới 15 tuổi, cho đi học ở một trường xa khó quản lý. Tuy nhiên, vào học trung cấp nghề chưa lâu, con kêu chán nản và đòi bỏ. Gia đình động viên mãi, con cố học xong để lấy bằng tốt nghiệp THPT và tiếp tục đi học nghề cắt tóc. NHIỀU KHÓ KHĂN, BẤT CẬP Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, ông Trịnh Cao Khải, chia sẻ, những năm qua, trường đã quảng bá bằng nhiều cách, từ đến trường thông tin, tư vấn cho học sinh, phụ huynh, đến quảng bá trên mạng… nhưng sức hút trường nghề giảm sút. Năm ngoái, trường chỉ tuyển được 70% chỉ tiêu, trong khi du lịch vẫn được coi là ngành hot, ra trường có nhiều cơ hội việc làm, có thu nhập cao. Theo ông Khải, một trong những nguyên nhân khiến công tác phân luồng học sinh từ bậc THCS chưa hiệu quả là học hết lớp 9, các em vẫn chưa đủ năng lực để phân định yêu thích ngành nghề gì, bản thân có phù hợp hay không. Cách làm của các trường hiện nay tư vấn nghề chỉ vì những em được cho là năng lực yếu, kém không thi đỗ trường công bậc THPT thì “nên đi học nghề”. Khi đó, đối với phụ huynh, học sinh, học nghề chỉ là giải pháp bắt buộc và tạm thời, người học không yêu thích, không tâm huyết thì biết trước kết quả sẽ không tốt. Chưa kể, khi sức học yếu, vào trường học nghề nhưng sẽ học song song cả các môn văn hoá cả chương trình của nghề cũng gây áp lực lớn cho học sinh. Một thực tế khi làm công tác tuyển sinh cho thấy, về phía cha mẹ học sinh khi chọn trường nghề cho con cũng không dựa trên năng khiếu, năng lực của con thiên về ngành nghề nào để chọn lựa. “Nhiều người chọn trường gần nhà vì con còn nhỏ tuổi, tiện đưa đón. Một số người chọn học nghề ở trường trung cấp, học cao đẳng vì con vẫn được học văn hoá coi như là có chỗ học, học phí tương đối thấp lại khỏi lông bông, bị bạn bè hư lôi kéo vào các trò tiêu cực của xã hội. Với tư tưởng chọn nghề như vậy, chắc chắn hiệu quả đem lại không cao”, ông Khải nói. TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết, năm nay là năm thứ 4, trường tuyển sinh cả hệ 9+ (học sinh tốt nghiệp THCS) vừa học nghề vừa học văn hóa. Ông phân tích, hoàn thành chương trình lớp 9, học sinh vừa đi học nghề vừa học văn hoá có thuận lợi đó là rút ngắn thời gian đào tạo, tiết kiệm chi phí vì sau 3 năm các em tốt nghiệp THPT và trung cấp nghề. Trước đây, đào tạo nghề bậc trung cấp chỉ 2 năm nhưng bị “vênh” chương trình đào tạo văn hóa để tốt nghiệp THPT buộc trường nghề phải điều chỉnh lên 3 năm. Nếu có nhu cầu, học sinh học tiếp 1 năm lấy bằng cao đẳng rồi mới đi làm. Chương trình học văn hoá ở trường nghề cũng chỉ học 7 môn, giảm áp lực hơn rất nhiều so với học lên THPT. Tuy nhiên, có những hạn chế, bất cập phải kể đến như, học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề mới 16 tuổi, đa số em thể trạng nhỏ bé, chưa thích hợp để học thực hành một số nghề. Nhận thức học sinh về nghề chưa tốt nên hiệu quả không bằng học sinh học xong bậc THPT mới lựa chọn. “Ngoài ra, việc học nghề phải liên kết với các doanh nghiệp để thực hành tăng kỹ năng, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho học sinh thì đối tượng học sinh sau THCS này bị hạn chế bởi độ tuổi. Các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nước ngoài không nhận học sinh dưới 18 tuổi gây khó khăn cho chương trình đào tạo”, TS Ngọc nói. HÀ LINH Mặc dù có chủ trương phân luồng, hướng nghiệp học sinh ngay sau khi hết bậc THCS nhưng nhiều năm nay, các trường học vẫn loay hoay, chưa hiệu quả. “Đã từng có tình trạng, nhà trường viết sẵn đơn xin không thi tuyển lớp 10, cha mẹ học sinh ký cam kết không thi. Đó chính là bệnh thành tích trong hệ thống giáo dục vốn tồn tại rất nặng nề, khi mà ở cấp quản lý áp cho trường, trường áp cho giáo viên tư vấn và gây áp lực cho học sinh”. TS ĐỒNG VĂN NGỌC - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trong buổi tuyển dụng với doanh nghiệp Băn khoăn, khó khăn phân luồng hướng nghiệp Sáng 27/5, vừa xong buổi lễ tổng kết ở Trường THCS Cầu Kiệu ở quận Phú Nhuận, TPHCM, Ngọc Châu (học sinh lớp 9) cùng bà ngoại tới Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình, TPHCM) nộp hồ sơ vào học hệ trung cấp ngành làm bánh. Châu tâm sự em có học lực khá, đủ khả năng vào học các trường THPT công lập nhưng quyết định rẽ hướng theo học nghề vì yêu thích làm bánh từ nhỏ và mong sớm có nghề ổn định để có tiền phụ giúp gia đình. Châu là một trong số 16.000 học sinh lựa chọn không thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học này. Theo định hướng phân luồng học sinh sau THCS, TPHCM duy trì tỷ lệ 70% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập, 30% còn lại các em có thể chọn học trường tư thục, học nghề, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể từ Sở GD&ĐT TPHCM về số lượng học sinh học nghề mỗi năm nhưng kết quả tuyển sinh khả quan từ các trường nghề cho thấy học sinh đã dần thay đổi quan niệm về trường nghề. TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, thông tin, năm học này, nhà trường tuyển 3.000 học viên hệ trung cấp cho 49 ngành đào tạo. Học hệ này, các em được học nghề xen kẽ học văn hóa trong thời gian 3 năm. “Kết thúc thời gian học, học viên vừa có bằng trung cấp nghề, vừa có bằng tốt nghiệp THPT. Không những thế, tới lúc đó các em đã đủ 18 tuổi, có thể lựa chọn học tiếp cao đẳng hoặc tham gia vào thị trường lao động. Mỗi khóa, có khoảng 1.700 học viên hệ trung cấp tiếp tục liên thông lên cao đẳng”, ông Lộc nói. Ông Lộc cho biết, nhà trường đào tạo gắn với thực hành. Học viên tốt nghiệp có việc làm sẽ nhận được lòng tin của phụ huynh. “Mức lương bình quân với học viên tốt nghiệp hệ trung cấp là 10-14 triệu đồng mỗi tháng. Các trường nghề tự nâng cấp mình sẽ không lo thiếu học viên. Cạnh đó, công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh và cả phụ huynh THCS phải được thực hiện bài bản, để các em hiểu được sở trường, năng lực của bản thân và chọn con đường tương lai cho phù hợp”, ông nói. Là trường nghề công lập duy nhất ở huyện Củ Chi, lượng học sinh lựa chọn học tại Trường Trung cấp nghề Củ Chi hơn 400 em mỗi năm, đạt trên 80% chỉ tiêu của nhà trường. Năm học 2024- 2025, nhà trường dự kiến tiếp nhận 500 học sinh nhập học, vượt 30 em so với chỉ tiêu ban đầu. “Đây là tín hiệu tốt cho thấy phụ huynh lẫn học sinh dần quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp”, thạc sĩ Trần Minh Phụng, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định. Theo ông Phụng, học sinh sau khi tốt nghiệp các ngành cơ khí cắt gọt, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí đều có việc làm. Mức lương khởi điểm của các em đều trên 7 triệu đồng/ tháng, chưa tính phụ cấp. “Tuy nhiên, hầu hết các trường đào tạo nghề đang gặp khó khăn về kinh phí. Đó là rào cản khiến các cơ sở không thể đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số. Đơn vị chúng tôi đã lên kế hoạch, xây dựng chuyên đề ứng dụng số hóa trong giảng dạy, thế nhưng mọi thứ chỉ dừng ở bước cơ bản nhất”, ông Phụng trăn trở. NHÀN LÊ Cách thức trường nghề hút học sinh Học viên hệ trung cấp ngành điện - điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong một tiết thực hành ẢNH: NHÀN LÊ Các chuyên gia cho rằng, để học sinh có thể chọn được nghề phù hợp với năng lực, công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh phải được thực hiện bài bản, để các em hiểu được “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Cùng với đó, các trường nghề cũng phải nâng cấp mình. Theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” đến năm 2025 phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==