Tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt gần 96%, các nhà thầu đang cùng lúc thi công nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ.
TPO - UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư...
TPO - UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành việc di dời các nhà dân tại khu nhà gỗ số 9 phường Chương Dương mà không phải cưỡng chế. Diện tích đất thu hồi sẽ được quận triển khai để xây trường học.
TPO - Thông tin người lao động bị kết thúc hợp đồng và nhận trợ cấp thôi việc nhưng bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân đang tạo dư luận trái chiều. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 vào sáng nay 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo nóng về vấn đề trên.
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam giao công an tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Bách Đạt An theo thẩm quyền.
TP - Nhiều hộ dân huyện Phú Vang (TT-Huế) đã kê khai khống theo kiểu “đóng thế” ngư dân để nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển. Sau khi bị phát hiện, đến nay có hơn 150 trường hợp buộc phải trả lại khoản tiền “kê khống” trị giá hơn 1 tỷ đồng.
TP - Liên quan vụ trả “nhầm” gần 600 triệu tiền bồi thường ở phường Ô Chợ Dừa mà Tiền Phong đã phản ánh, đại diện UBND quận Đống Đa từng khẳng định giải quyết xong quyền lợi của công dân trong tháng 6.
TP - Liên quan việc trả “nhầm” tiền bồi thường ở phường Ô Chợ Dừa, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra chỉ có trách nhiệm làm rõ dấu hiệu phạm tội để xem xét khởi tố, nếu có đủ chứng cứ. Việc giải quyết quyền lợi của bà Nguyễn Thị Tân thuộc trách nhiệm UBND quận Đống Đa và Ban Quản lý (BQL) các dự án trọng điểm.
TP - Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Tân (80 tuổi) trải qua 26 tháng chờ đợi chưa được nhận tiền bồi thường bổ sung (Báo Tiền Phong đã phản ánh), đại diện Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (gọi tắt là BQL các dự án trọng điểm) khẳng định trách nhiệm xử lý thuộc UBND quận Đống Đa, BQL các dự án trọng điểm không thể tự rút tiền khi chưa đủ văn bản pháp lý.
TP - Bàn giao nhà số 6 Nguyễn Lương Bằng phục vụ dự án đường Vành đai I (Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) Hà Nội từ năm 2014; đường mới đã được đưa vào sử dụng hơn một năm, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Tân (80 tuổi) vẫn chưa nhận đủ tiền đền bù.
TPO - TIN NÓNG ngày 28/6: Sàm sỡ trẻ bị chém dập não; Tin mới vụ Chánh văn phòng vào khách sạn với vợ người khác; Đột kích quán bar, tạm giữ nhiều người nghi sử dụng ma túy; Bị đâm chết vì 'đánh võng' trêu ngươi trước đầu xe tải...
TPO - Ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách trật đường ray tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm nay (20/3).
Đòi tiền “bồi dưỡng” để ký cho người dân sớm nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nguyên giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ô Môn (TP Cần Thơ) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ.
Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) cho hay nếu cán bộ tố tụng được xác định cố ý gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn thì phải thanh toán toàn bộ số tiền nhà nước trả bồi thường cho người bị kết án oan này, với lỗi vô ý thì không.
TPO - Khi mới 10 tuổi, bé gái câm điếc bị bắt làm nô lệ. Trong suốt 9 năm đọa đày, cô bé phải sống dưới căn hầm u tối, lao động khổ sai và bị đánh đập tàn nhẫn.
TPO - Phó phòng TN-MT huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa cùng một cán bộ tài chính huyện vừa bị bắt tạm giam, do cố ý chi sai tiền bồi thường tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.
Một phụ nữ ở Mỹ đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu Tập đoàn sản xuất thuốc lá lớn thứ 2 nước Mỹ bồi thường thiệt hại vì chồng bị ung thư phổi và qua đời do hút thuốc lá. Người này cho rằng, nhà sản xuất cố tình che giấu các tác hại và tính chất gây nghiện của thuốc lá.
TPO - Các chuyên gia bảo hiểm hàng không nhận định số tiền bồi thường trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi ở Ukraine, có thể lên tới hàng trăm triệu USD và dẫn tới các cuộc chiến pháp lý.
TPO - Ngày 12/6, phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin cho biết, thân nhân của 7 người trên chuyến bay Malaysia mang số hiệu MH370 mất tích nhận được số thường bồi thường ban đầu 50.000 USD/hành khách từ hãng hàng không Malaysia (MAS).