Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 100.000 viên ma túy ở biên giới

TPO - Các đối tượng khai nhận 100.000 viên ma túy được mua từ Lào, sau đó dùng ôtô vận chuyển tập kết sát biên giới (cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 1km), dự định xé nhỏ tìm cách đưa qua biên giới vào Việt Nam thì bị bắt giữ.
Chiều tối 23/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Chuyên án 601L đã được lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Của khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát Đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Sen Bụt và Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá thành công.
Vào 10h15 sáng 23/5, tại bản Phường, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào phối hợp bắt quả tang 3 đối tượng người Lào là May Khăm Xúp Phô Mi (40 tuổi), Xệc Xắn Xỉ Thoong (40 tuổi), Poong Xa Vang Nhưn Nhông (46 tuổi) vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp.
Tang vật thu giữ tại chỗ còn có 1 ôtô bán tải hiệu Nissan biển số Lào 9886, 3 điện thoại di động, 3 hộ chiếu và một số giấy tờ, tang vật quan trọng khác.
Qua khai thác nhanh các đối tượng khai, 100.000 viên ma túy được mua từ Lào, sau đó dùng ôtô vận chuyển đi xuyên đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, rồi được tập kết sát biên giới (cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 1km), dự định xé nhỏ tìm cách đưa qua biên giới vào Việt Nam thì bị bắt giữ.
Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 100.000 viên ma túy ở biên giới ảnh 1
3 đối tượng người Lào May Khăm Xúp Phô Mi, Xệc Xắn Xỉ Thoong và Poong Xa Vang Nhưn Nhông bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh: QT.
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.