Barcelona chơi bài ngửa, Messi khó ra đi ‘miễn phí’

Messi không dễ để rời khỏi Barcelona.
Messi không dễ để rời khỏi Barcelona.
TPO - Ban lãnh đạo Barcelona không có ý định thỏa hiệp với Lionel Messi sau khi tiền đạo người Argentina gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước 1 năm.

Đầu tuần này, Messi đã khiến cả thế giới bóng đá chấn động khi gửi thư pháp lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Barcelona để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2021, Messi có điều khoản đơn phương hủy hợp đồng vào cuối mỗi mùa giải.

Tuy nhiên, Barcelona cho rằng điều khoản của Messi trong năm 2020 đã hết hạn. Nếu muốn hủy hợp đồng, Messi cần phải thông báo cho CLB trước ngày 10/6. Ngược lại, các luật sư của tiền đạo 33 tuổi người Argentina cho rằng họ vẫn có thể kích hoạt điều khoản này vì thời gian của mùa giải 2019/2020 đã thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xung đột trên khiến đôi bên nhiều khả năng sẽ phải kéo nhau ra tòa để giải quyết. Trong bối cảnh đó, Messi đã xuống nước và yêu cầu gặp mặt ban lãnh đạo Barcelona để tìm phương án tốt nhất cho tình huống này. Tuy nhiên, tờ Sport cho biết yêu cầu của Messi đã bị từ chối.

Ban lãnh đạo Barcelona đã chơi bài ngửa khi kiên quyết giữ Messi ở lại hết tháng 6 năm 2021. Nếu CLB nào muốn sở hữu Messi ngay trong mùa hè này, họ chỉ có cách chồng đủ 700 triệu euro phá hợp đồng của siêu sao số 10. Đây là con số không tưởng với bất cứ CLB nào, kể cả giàu có như PSG hay Man City.

Theo các chuyên gia luật hang đầu Tây Ban Nha, Messi có rất ít cơ hội thắng Barcelona nếu đưa CLB này ra tòa. Lý do vì hợp đồng của các cầu thủ thường ghi các cột mốc ngày tháng và điều kiện rất rõ.  

MỚI - NÓNG