Chủ tịch Barcelona sẽ từ chức nếu Messi làm điều này

 Bartomeu chấp nhận hy sinh vì Messi.
Bartomeu chấp nhận hy sinh vì Messi.
TPO - Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu sẵn sàng từ chức nếu Lionel Messi đồng ý ở lại Camp Nou.

Hôm thứ 3 vừa qua, Messi đã khiến cả thế giới bóng đá chấn động khi gửi thư yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona chấm dứt hợp đồng trước  1 năm. Tiền đạo 33 tuổi người Argentina muốn kích hoạt điều khoản cho phép anh đơn phương hủy hợp đồng vào cuối mỗi mùa giải để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Một trong những lý do khiến Messi đi đến quyết định phũ phàng với Barcelona sau 20 năm gắn bó là mâu thuẫn không thể hàn gắn với ban lãnh đạo CLB này, đứng đầu là chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Trong một năm trở lại đây, Messi đã hai lần phải đăng đàn để phản đối ban lãnh đạo Barca.

Đầu tiên, anh đáp trả giám đốc thể thao Eric Abidal, người đổ lỗi cho các cầu thủ Barca khiến HLV Ernesto Valverde bị sa thải vào đầu năm nay. Sau đó, Messi tiếp tục tấn công ban lãnh đạo Barca sau vụ lùm xùm liên quan đến việc cắt giảm tiền lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chính vì thế, nhiều người tin rằng Messi sẽ đổi ý nếu chủ tịch Bartomeu chấp nhận từ chức. Trước đó, người đàn ông quyền lực nhất Camp Nou đã từ chối làm việc này, bất chấp áp lực bủa vây từ tứ phía.

Tuy nhiên, Bartomeu dường như đã thay đổi suy nghĩ trong ngày hôm qua. Theo tin từ RAC1 và TV3, Bartomeu sẵn sàng rời khỏi vị trí với điều kiện Messi phải cam kết ở lại Barcelona. Đây là điều mà hầu hết người hâm mộ Barca đều mong muốn xảy ra.

Mặc dù vậy, phản ứng của Bartomeu có lẽ đã quá muộn. Theo các nguồn tin uy tín khác, Messi đã hạ quyết tâm rời Barca bằng mọi giá ở mùa hè này và anh thể hiện điều đó qua lá thư pháp lý gửi đến ban lãnh đạo CLB. Các chuyên gia hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha cũng cho rằng Messi đã đẩy bản thân vào thế chống lại Barca và rất khó để anh thay đổi ý định.

MỚI - NÓNG