Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm 'Đèn nhận diện ban ngày trên xe máy'

Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm 'Đèn nhận diện ban ngày trên xe máy'
TPO - Để độc giả có cái nhìn rõ hơn về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) với quy định bật đèn nhận diện ban ngày, sáng 17/6 Báo Tiền Phong sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Đèn nhận diện ban ngày trên xe máy”, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, đại diện các bộ, ban, ngành.
Với một đất nước đứng thứ tư về tiêu thụ xe máy trên thế giới và mỗi ngày có hàng chục triệu chiếc chạy trên đường, các chủ trương và quyết sách liên quan đến xe máy ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.
Gần đây, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đã gây chú ý với một điều khoản liên quan trực tiếp đến thói quen sử dụng xe máy. Theo đó, tranh luận lớn nhất nằm ở Khoản 4 Điều 91 của dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) với quy định xe mô tô, xe gắn máy phải có đèn tín hiệu nhận diện khi tham gia giao thông.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Báo Tiền Phong tổ chức buổi Tọa đàm: “Đèn nhận diện ban ngày trên xe máy” với mục đích cung cấp cái nhìn đa chiều về vấn đề thông qua ý kiến của chuyên gia, đại diện các cơ quan ban ngành hữu quan nêu ra tại buổi tọa đàm.
Tham gia buổi Tọa đàm có đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, các chuyên gia và nhiều đơn vị báo chí Trung ương và Hà Nội.
Buổi tọa đàm bắt đầu lúc 9h sáng 17/6 (thứ tư), tại Trụ sở Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. 
Quý vị độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi cho các đại diện theo địa chỉ Email: online@baotienphong.com.vn.
MỚI - NÓNG