Bảo tàng Hà Nội: Bốn năm nữa mới hoàn tất trưng bày

Bảo tàng Hà Nội: Bốn năm nữa mới hoàn tất trưng bày
TP - Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Văn Hùng cho biết phải đến năm 2014 mới có thể hoàn tất trưng bày tại bảo tàng theo thiết kế chính thức (thuê chuyên gia New Zealand).

> Thanh tra dự án Bảo tàng Hà Nội, Công viên Hòa Bình

Lý do là riêng thiết kế chi tiết cũng phải mất 2 năm và triển khai thực hiện mất khoảng 3 năm. Hiện nay Bảo tàng còn trống trên 800 m2 và dự kiến đến 2-9 tới sẽ trưng bày kín diện tích này. Trưng bày chính thức phải chờ thiết kế tổng thể trình UBND thành phố duyệt, sau đó mới triển khai thiết kế chi tiết, thi công.

Cũng theo ông Hùng, một đơn vị của New Zealand được Bộ VHTT&DL giới thiệu cho Hà Nội để thực hiện thiết kế trưng bày vì Bộ cho rằng các đơn vị trong nước không đảm đương được việc thiết kế trưng bày này.

Phía chuyên gia nước ngoài cũng đề xuất cần thêm khoảng 760 tỷ đồng nhằm hoàn thiện phần trưng bày nội dung chi tiết (sưu tầm bổ sung hiện vật, trang thiết bị, nội thất, máy móc bảo quản hiện vật...) cho bảo tàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG