Bão số 13 càn quét, Gia Lai thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng

TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, các tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk) đã có 5 người chết, 3 người bị thương do bão số 13, khoảng hơn 7.000 nhà bị tốc mái

Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.

tien-phong-5321.jpg
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.

Theo báo cáo ban đầu tại cuộc họp, tại Gia Lai, tính đến 5h ngày 7/11, bão số 13 đã làm 4 người thương vong; khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái, 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10-40cm, có nơi ngập từ 50-80cm. Diện tích về hoa màu đang được tỉnh Gia Lai thống kê. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của Gia Lai khoảng 5.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 3 địa phương bị thiệt hại do bão số 13 mỗi tỉnh 50 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ trước mắt 10 tỷ đồng/tỉnh...

Đánh giá về những thiệt hại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, các tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk) đã có 5 người chết, 3 người bị thương do bão số 13. Thiệt hại về nhà cửa là khá lớn.

Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng theo thông tin từ các địa phương, có khoảng hơn 7.000 nhà bị tốc mái.

db769133bd35316b6824.jpg
Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại cuộc họp.

Theo Thứ trưởng, công tác ứng phó với bão số 13 được các địa phương triển khai rất hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc trước, trong và sau bão luôn được duy trì thông suốt, giúp việc chỉ đạo, điều hành và chuyển tải cảnh báo đến người dân diễn ra kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.

"Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai rất hiệu quả. Nhờ lực lượng này hiện diện ở tất cả các khu vực, nhiều trường hợp nguy hiểm đã được hỗ trợ kịp thời, giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong suốt thời gian bão. Cộng với đó ý thức người dân rất cao, chấp hành rất tốt các chỉ đạo của lược lượng chức năng nên hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá.

tien-phong-5577.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe bộ ngành, địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác ứng phó bão số 13.

“Cơn bão số 13 rất mạnh nhưng nhờ những nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, người dân, doanh nghiệp đã có nhận thức cao hơn về thiên tai, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó để đảm bảo an toàn và tài sản tính mạng khi có thiên tai xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

4107539135749351371.jpg
Cơn bão số 13 đã khiến mất điện diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông ở Gia Lai bị tê liệt.

Cùng với đó, các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Ngoài ra, cần tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng cho hay, đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá lại khu vực sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án lâu dài, di dời dân đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi có 3 người mất tích, hơn 60 nhà hư hỏng

Sáng 7/11, tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Cùng dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, để chủ động ứng phó với bão số 13, tỉnh đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ và 6 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

Trước khi bão đổ bộ, 30.490 hộ/89.738 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người.

chu-tich-nguyen-hoang-giang.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tại hội nghị trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Tính đến 4h sáng 7/11, bão số 13 gây mưa lớn trên diện rộng, làm ngập lụt, sạt lở và cô lập nhiều khu vực. Tại xã Đông Sơn và phường Sa Huỳnh, nước biển dâng cao khoảng 40cm, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại huyện đảo Lý Sơn, 3 người dân mất tích trên biển do sóng to gió lớn, hiện công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Toàn tỉnh có 61 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 3 người bị thương, một số tuyến giao thông ở các huyện Ba Tơ, Long Phụng, Sơn Mai… bị sạt lở, cây cối ngã đổ gây cản trở đi lại. Tuyến đường ven biển xã Long Phụng bị sạt lở dài hơn 230m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân vùng ven biển. Một số công trình hạ tầng như trường học, trụ điện, tàu cá, chuồng trại cũng chịu thiệt hại nặng.

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân tự vệ, xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ… cơ động đến các khu vực trọng điểm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Bốn sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu, chỉ đạo, điều hành ứng phó tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ CHQS tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quân khu 5, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

8a4b8c3da83c24627d2d.jpg
387b553b713afd64a42b.jpg
a422d882ff8373dd2a92.jpg
Sạt lở bờ biển ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gây thiệt hại lớn; yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ sau bão, bảo đảm không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch hay dịch bệnh.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng nhà ở mới hỗ trợ các hộ bị sập, phân công lực lượng cụ thể giúp dân ổn định cuộc sống, tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá lại hệ thống phòng thủ dân sự để rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy trình xác minh tài sản, thu nhập, quy định cách lựa chọn người được xác minh và kiểm tra bản kê khai. Nội dung kiểm tra bao gồm nhà, đất, tiền, tài sản số, các khoản nợ và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai.

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

TPO - Thiếu nhân công, phương tiện thu gom chưa phù hợp, hạ tầng kiệt hẻm chật hẹp và điểm tập kết chưa đồng bộ khiến rác ở một số khu dân cư Đà Nẵng tồn đọng 2-3 ngày, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

TPO - Chính phủ đề xuất luật hóa quy định về vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc quản lý phương tiện phải có lộ trình phù hợp, gắn với phát triển giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, đồng thời lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu phát triển bền vững.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.