Báo chí nước ngoài đưa tin Việt Nam bước đầu kiềm chế thành công dịch cúm gia cầm

Báo chí nước ngoài đưa tin Việt Nam bước đầu kiềm chế thành công dịch cúm gia cầm
TP - Tân Hoa Xã nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo sát sao hai Bộ là NN&PTNT và Y tế phải nỗ lực hơn nữa để phấn đấu không xảy ra dịch vào dịp Tết Nguyên đán và cho cả năm 2006.
Báo chí nước ngoài đưa tin Việt Nam bước đầu kiềm chế thành công dịch cúm gia cầm ảnh 1
Tại một cửa hàng bán vịt quay ở Hà Nội

Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm qua, 9/1, đưa tin Việt Nam không phát hiện thêm ổ dịch nào suốt ba tuần qua.

Sau khi tổng kết Việt Nam từ chỗ có khoảng 21 tỉnh thành bùng phát dịch kể từ mùng 1/10/2005 với bốn triệu gia cầm bị chết và tiêu hủy, Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn của Cục Thú y Việt Nam cho rằng cho đến hôm Chủ nhật, 8/1, hai tỉnh miền Bắc cuối cùng là Hà Giang và Cao Bằng đạt tiêu chuẩn tuyên bố ra khỏi vùng dịch.

Tân Hoa Xã nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo sát sao hai Bộ là NN&PTNT và Y tế phải nỗ lực hơn nữa để phấn đấu không xảy ra dịch vào dịp Tết Nguyên đán và cho cả năm 2006.

Một khoản 158,5 tỷ đồng ta, tương đương 10 triệu USD, được chi cho hai bộ để phấn đấu cho mục tiêu này.

Tân Hoa Xã cũng thông báo việc Chính phủ Việt Nam đang xem xét bãi bỏ quy định cấm nhập gia cầm sống và trứng từ các nước không có dịch.

Trước đó, cuối tháng 10/2005, Bộ NN&PTNT quyết định tạm không nhập tất cả các loại gia cầm trong đó có cả chim cảnh và các sản phẩm liên quan từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2006.

Tờ NewKerala.com của Ấn Độ, bên cạnh việc đưa tin Chính phủ ta tuần trước bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm đã được chế biến, còn phản ánh, tính đến ngày 5/1/2006, hầu hết trong số hơn 244 triệu gia cầm đã được tiêm vaccine phòng chống cúm gà mũi hai, đảm bảo cung cấp các sản phẩm gia cầm an toàn cho thị trường Tết.

MỚI - NÓNG