Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị bố đánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Bắt đối tượng truy nã người Hàn Quốc tại một homestay ven biển Đà Nẵng; Khởi tố điều tra vụ 2 học sinh cá biệt đỗ trường công an; Tin mới vụ bé gái tử vong sau khi bị bố đánh;...

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường tại nhà gây xôn xao dư luận thời gian qua, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố ông Lê Thành Công (SN 1978, bố nạn nhân) về tội "Cố ý gây thương tích". Ông Công thừa nhận đã đánh con gái và hành vi bạo lực này gián tiếp gây nên cái chết của nạn nhân. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ lùm xùm bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (Phú Yên), công an tỉnh này vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội "Trốn thuế". Theo hồ sơ, bà Điều chuyển nhượng 259 thửa đất với giá hơn 320 tỷ đồng nhưng chỉ ghi trên hợp đồng là 157 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ và bàn giao hai bị can người Hàn Quốc là Yon Taiyi (50 tuổi) và Nam Kiwon (51 tuổi), bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã quốc tế vì hành vi lừa đảo và gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác cho Bộ Công an. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Ethanol Phú Thọ, VKS nhân dân cấp cao vừa đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của 6 bị cáo. Đối với kháng cáo của Công ty Mai Phương về mảnh đất 3.400m2, VKS nhận định, tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả lại cho PVC là phù hợp. (Xem chi tiết)


Công an quận 7 (TP. HCM) đã ra quyết định thay đổi tội danh để điều tra đối với ông Hồ Hữu Nhân (SN 1980) – người tự xưng là “Ban chỉ đạo chống dịch COVID -19” khi gây rối ở siêu thị trên địa bàn vào chiều 29/8 từ tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”, sang “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt giữ Vũ Đức Anh (SN 2000) vì lên mạng xã hội thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên với giá 400.000 đồng/ tài khoản rồi rao bán cho người khác với giá 1 triệu đồng/ tài khoản để thu lời gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Giang vừa bắt giữ Tẩn A Đường (SN 2001, Lào Cai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. HCM. Trước đó Đường cấu kết với một số đối tượng ở huyện Việt Yên (Bắc Giang) hoạt động đòi nợ thuê và hành hung người khác. Khi đồng bọn sa lưới, Đồng lập tức bỏ trốn và bị công an ra lệnh truy nã. (Xem chi tiết)


Công an Hà Giang đang điều tra làm rõ việc 2 thí sinh cá biệt đạt điểm cao trong kì thi THPT năm 2017, nghi vấn “chạy” vào trường công an với giá 1 tỷ đồng sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của luật sư Hoàng Văn Hướng liên quan đến vụ gian lận thi THPT tại Hà Giang vào năm 2017. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.