Bản tin Hình sự: Nữ sinh gặp 'quả đắng' vì quay video nóng để được tặng Iphone

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 22/6: Truy bắt giám đốc công ty tư nhân nổ súng bắn người bị thương ở Gia Lai; Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng; Bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím vì đi vệ sinh trong quần; Quay video 'nóng' để được tặng Iphone 13, thiếu nữ nhận kết đắng...

Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vừa bắt đối tượng Võ Huỳnh Thiện Tâm (19 tuổi, Đồng Tháp) để điều tra về việc sử dụng clip nhạy cảm của nữ sinh cấp 3 để tống tiền. Trước đó, em N.T (nữ sinh cấp 3 người dân tộc thiểu số ở huyện Ngọc Hồi) bị Tâm dụ dỗ quay clip nóng, để được tặng điện thoại Iphone 13 trong Minigame trên Facebook. Sau đó, Tâm đã chặn mọi liên lạc, rồi dùng những clip nóng này để đe dọa, uy hiếp tống tiền nữ sinh này. (Xem chi tiết)


Xuất phát từ mâu thuẫn tại quán cơm gà, Phạm Ngọc Hùng (SN 1986, Giám đốc của một công ty có địa chỉ ở Gia Lai) đã rút súng bắn 2 phát, khiến Từ Minh Trường Giang (SN 1993) bị thương ở vai trái, hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Công an Gia Lai đang truy bắt Hùng. (Xem chi tiết)


Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam). Trước đó, bà Hằng đã bị Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngoài ra, bà Hằng còn bị công an Bình Dương khởi tố liên quan đến vụ án tương tự. (Xem chi tiết)


Sau khi đón con là bé Lê Thanh T (4 tuổi) tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng trên đường Bình Chuẩn 63 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) về nhà, chị Thanh (40 tuổi, Nghệ An) phát hiện hai đùi, mông của bé bị bầm tím, đồng thời bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc. Chị Thanh liên lạc với cô giáo chủ Nhóm trẻ thì được biết, cô là người đã đánh bé T do bé đi vệ sinh trong quần. Sau đó chị Thanh đã trình báo công an địa phương về vụ việc. Theo kết quả khám chữa bệnh, bé T bị tổn thương nông tại háng và đùi; xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái. (Xem chi tiết)


Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã tạm giữ Đinh Văn Mẫn (SN 1976, trú thôn 6, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) đề điều tra làm rõ hành vi dùng xăng đốt người. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với vợ là chị N.T.K.T (SN 1973), Mẫn đổ xăng lên người chị T rồi châm lửa đốt. Hậu quả chị T bị bỏng nặng vùng mặt, cổ, ngực và đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


VKSND TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tuấn Anh (sinh năm 1984) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, trong thời gian là cán bộ Đội Thuế liên phường Tích Sơn - Đồng Tâm - Hội Hợp, thuộc Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên, Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ để thu thuế của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn để lấy tiền chi tiêu cá nhân, rồi bỏ trốn từ năm 2017 đến nay. (Xem chi tiết)


Theo điều tra bước đầu của Công an TP Đà Nẵng, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã chỉ đạo cấp dưới làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn. Đồng thời, biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của Công ty Việt Á. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 22/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Arktic). Đồng thời, quyết định tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên ông Chung 8 năm tù. Như vậy, tổng hợp với bản án trong vụ "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" đã tuyên trước đó, bị cáo Chung phải chịu hình phạt tổng cộng 10 năm tù. (Xem chi tiết)


Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1989) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Theo điều tra, đường dây của Tài hoạt động với cách thức là thông qua hàng loạt công ty "ma", để nhập khẩu sừng tê, ngà voi, xương sư tử... vào nước ta qua Cảng Tiên Sa, dưới vỏ bọc là các container chở gỗ, hạt điều. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG