Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn vì cách xưng hô, nam thanh niên đâm chết đồng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 4/3: Nóng: Bắt đối tượng dọa nổ bom cướp ngân hàng ở Hạ Long; Mâu thuẫn vì cách xưng hô, nam thanh niên đâm chết đồng nghiệp; Hãi hùng người đàn ông rơi lầu tử vong tại nhà trọ ở TPHCM...

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang truy tìm Phạm Thanh Tiến (22 tuổi, Tiền Giang), để điều tra các hành vi liên quan đến cái chết của một người đàn ông. Theo điều tra, Tiến và người đàn ông lớn tuổi, làm cùng xảy ra xô xát, vì Tiến xưng hô “mày tao” với người này khi ngồi nhậu chung. Sau đó, Tiến bỏ đi, rồi quay lại rút hung khí đâm người đàn ông gục tại chỗ. Hậu quả, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, còn Tiến bỏ trốn.


Công an Quảng Ninh vừa bắt giữ Trần Quang Minh, (SN 1986, TP HCM, có thẻ sinh viên của một trường đại học ở Mỹ), vì xông vào một ngân hàng thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) hô dọa mang theo bom để cướp. Tuy nhiên, hô xong Minh trèo lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương, để tiến vào trong nhưng không được. Loay hoay một hồi lâu nhưng không vượt qua được tấm chắn kính, cùng lúc còi báo động của ngân hàng reo, Minh lập tức bỏ chạy theo lối cổng chính, thì bị bắt. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) cầm dao lao tới đâm một nhát vào cổ anh Trương Ngọc Tuấn (20 tuổi), khi anh này đang ngồi chơi tại quán internet ở gần nhà. Hậu quả, anh Tuấn tử vong vì vết thương quá nặng. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam Tuấn để điều tra về vụ án mạng. (Xem chi tiết)


Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi từ tầng cao căn nhà trọ xuống đất tử vong. Trước đó, người dân nghe tiếng động mạnh bên ngoài nên, chạy ra kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới đất. Theo chủ nhà trọ, nạn nhân khoảng 36 tuổi, thuê trọ ở cùng vợ tại tầng 2 căn nhà này được vài ngày nay. Trước khi xảy ra vụ việc, người dân thấy nạn nhân đi bộ lên tầng 4 căn nhà trọ. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), vừa bắt giữ Lê Văn Minh (33 tuổi, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, thấy anh Nguyễn Khắc Q bị tai nạn giao thông và được đưa đi cấp cứu, Minh bám theo xe cấp cứu vào bệnh viện và tự nhận là người nhà của nạn nhân. Sau đó, Minh lợi dụng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, để lấy trộm dây chuyền, nhẫn, điện thoại. Khi bị bắt, Minh khai đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp, bằng thủ đoạn tương tự. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Theo cáo trạng, Hiền chính là đối tượng, bị phát hiện nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ trong hầm nhà, có trọng lượng từ 200 kg đến 265 kg, gây xôn xao dư luận thời gian dài. (Xem chi tiết)


Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang kiểm tra, xác minh video clip ghi lại 1 chiến sĩ công an cầm vật nghi là súng đứng nói chuyện với người dân. Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip, ghi lại cảnh, nam thanh niên yêu cầu được vào làm việc với người thân, nhưng công an xã không đồng ý và yêu cầu người này ra ngoài. Đặc biệt, có một người mặc sắc phục công an, trong lúc yêu cầu người quay clip đi ra ngoài thì đã vừa cầm điện thoại để ghi hình và vừa cầm theo một vật có hình dạng giống khẩu súng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG