Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bố chồng bóp cổ cháu, bắn chết con dâu rồi tự sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/3: Thanh niên chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhà đầu tư Bitcoin; Nữ quái giả nhân viên Văn phòng Chính phủ, dùng valy chứa đô la âm phủ lừa đảo; Tin mới vụ bố chồng bóp cổ cháu, bắn chết con dâu rồi tự sát...

Thấy bố chồng là Nguyễn Đình Thắng (SN 1960) đi uống rượu say về, đè con con trai là cháu M (SN 2019) xuống sân, bóp cổ, chị Lự Thị X (SN 1995, con dâu ông Thắng) ra ngăn cản, thì ông Thắng quay sang bóp cổ chị này. Sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản, giải quyết. Tuy nhiên, ông Thắng có ý nói con dâu láo, dám tố cáo bố chồng và sẽ không tha chuyện này. Sau đó, ông Thắng dùng súng tự chế bắn chết chị X, rồi dùng súng bắn vào bụng tự sát tại nhà riêng. Công an Bắc Kạn đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi“ Giết người”. (Xem chi tiết)


TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Luật (29 tuổi, Bắc Giang) 15 năm tù về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, anh N và bạn ở TPHCM đăng tin trên mạng Internet cần mua Bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin nên chủ động liên lạc, sau đó hai nạn nhân đồng ý mua 40 Bitcoin với giá 5 tỷ đồng, đã chiết khấu và chuyển đủ tiền cho Luật. Sau khi nhận tiền, Luật gửi lại cho anh N hình ảnh thể hiện việc đã chuyển số Bitcoin vào ví điện tử, rồi mang tiền đi trả nợ. (Xem chi tiết)


Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thị Nhung (52 tuổi, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Nhung tự giới thiệu bản thân tên Phương, làm việc tại Văn phòng Chính phủ để tạo lòng tin. Sau đó Nhung nói dối ông T. A. S (57 tuổi) là mình được giao nhiệm vụ vào TPHCM lấy 7 triệu USD, cho lãnh đạo cấp cao của Trung ương và bảo ông S thuê ô tô đi cùng, hứa chia cho ông này 5 tỷ đồng. Trên đường đi, Nhung đề nghị ông S đưa 310 triệu đồng để "bôi trơn" nhân viên ngân hàng, phí tiếp khách. Sau khi nhận khoản tiền này, Nhung đi mua hai chiếc valy và dùng USD giả chất đầy bên trong. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc bà Đỗ Thị Kim Cúc (TPHCM) tố cáo ông Võ Hoàng Yên làm chết người trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. CQĐT xác định, không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” đối với ông Yên. Được biết, ông Yên là người có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự đã được UBND huyện Tánh Linh đồng ý. (Xem chi tiết)


Đã qua 12 ngày, kể từ khi vụ việc hoán đổi “lốt” xe xuất khẩu xảy ra tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bị phát giác), theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mặc dù Hải quan và Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh đã có giấy mời và gọi điện đề nghị những người liên quan đến vụ hoán đổi "lốt" xe xuất khẩu bị phát giác ngày 17/2 tới làm việc, song đến nay (1/3) cả chủ hàng, tài xế và người khai báo hải quan của xe đầu kéo 12R-00640 và 51D-47382 vẫn chưa trình diện. (Xem chi tiết)


Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Hùng (53 tuổi, TP HCM), Nguyễn Minh Thanh (50 tuổi) và Đinh Thị Hạnh (68 tuổi, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hùng bảo Thanh đi tìm tuyển lao động sang Úc làm việc với mức lương cao, để nhận hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/người. Sau đó, Thanh tự nhận mình công tác tại Ban Tài chính (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) có khả năng tuyển dụng, xuất khẩu lao động. Còn Hạnh lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Công Hạnh để cam kết, thu nhận hồ sơ, thu tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nộp lại cho Hùng. Theo đó, 3 bị can đã cấu kết, chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG