Bản tin Hình sự: Con trai đoạt mạng cha rồi dùng lá cây phủ lên giấu xác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 3/3: Con trai đoạt mạng cha rồi giấu xác; Một nữ ca sĩ nổi tiếng bị mật vụ dỏm lừa hơn 13 tỷ đồng; Mạo danh cháu Bí thư Tỉnh ủy để lừa tiền 'chạy' dự án; Bắt khẩn cấp tài xế dùng xe múc đập nát hai ô tô dù có người bên trong;...

Đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) tự xưng là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông để lừa hơn 11,6 tỷ đồng tiền “chạy” dự án của một nữ doanh nhân. Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hòa để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn, Đinh Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đập nát bét chiếc xe tải và xe ô tô bán tải có tài xế ngồi bên trong. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bắt giữ khẩn cấp Hoàng để điều tra. (Xem chi tiết)


Bị cha đánh, Lý Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) phản kháng khiến ông L.S.R. (61 tuổi, cha ruột Nam) thiệt mạng. Trước khi bị người dân vây bắt giao công an, thanh niên này mang thi thể nạn nhân ra một luống đất rồi dùng cây, lá phủ lên để che giấu. Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Nam để điều tra hành vi Giết người.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp nhận hồ sơ, điều tra, xử lý các sai phạm trong quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Động thái này của tỉnh Gia Lai sau khi Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Gia Lai đề xuất công an tỉnh này điều tra ông Siu Sứ, Cựu chủ tịch UBND xã Ia Tul cùng 2 kế toán của xã có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, lạm quyền khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Nữ ca sĩ H. (ngụ TPHCM) bị Phạm Văn Cung – cựu trụ trì chùa Phước Quang, kiêm giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) "nổ" mình là “mật vụ”, “tình báo” lừa hơn 13 tỷ đồng. Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp xét xử Cung và đồng phạm là Nguyễn Tuấn Sĩ (ngụ phường 2, TP. Vĩnh Long) cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Võ Hoài Thanh (thường gọi là Hiếm), 38 tuổi, trú khu phố 2, phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước là đối tượng có liên quan đến vụ án đánh bạc quy mô lớn. Khám xét người và nơi ở của Thanh, Công an thu giữ được 1 khẩu súng, một số đạn chì và ma túy. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn cá nhân với Phạm Gia Hiệp (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Du, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) một nhóm đối tượng khi thi thấy Hiệp ở cổng trường đã lao vào đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với 4 đối tượng Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào, Phạm Khánh Hưng cùng 16 tuổi, đồng thời bắt giữ thêm Nguyễn Hùng Minh (17 tuổi) được xác định có liên quan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG