Bản tin Hình sự: Gã đàn ông đưa con gái 5 tuổi của bạn nhậu vào khu vui chơi để dâm ô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/2: Vì sao dịch vụ gái gọi, sex tour rộ trên Telegram; Bắt kẻ đột nhập công sở, khoắng nhiều dây chuyền nhẫn vàng; Gã đàn ông đưa con gái 5 tuổi của bạn nhậu vào khu vui chơi để dâm ô...

TAND TP HCM đã tuyên phạt Sơn Quên (SN 1982, Sóc Trăng) 20 năm tù, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, Quên đang nhậu một mình ở công viên, thì anh G. K. H dẫn hai con gái là G. N. T.A ( SN 2015) và T. K đến ngồi cùng, dù hai người không không quen biết nhau. Lúc sau, hết mồi nên Quên đứng dậy đi mua. Thấy bé A dễ thương, Quên chở bé A đến công viên khác, dẫn vào khu trò chơi trẻ em để liên tục dâm ô.


Liên quan đến hoạt động mại dâm trên các ứng dụng mạng xã hội, theo tìm hiểu của PV, hiện nay, mại dâm không hoạt động lén lút trên các nhóm kín Facebook, Zalo mà đang "nở rộ", thậm chí công khai trên ứng dụng Telegram theo kiểu “Sugar daddy – Sugar baby” (cha nuôi – con gái nuôi), PGA (các cô gái đi dự tiệc và quan hệ tình dục khi có yêu cầu), hay dịch vụ trọn gói kiểu sex tour dài ngày. Theo chia sẻ của một số thành viên Telegram, ứng dụng này rất khó truy vết người dùng, vì chỉ cần thông qua các app (ứng dụng) tạo số điện thoại ảo, là có thể lập tài khoản sử dụng được và đa phần các số điện thoại này ở nước ngoài. (Xem chi tiết)


Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Đức (SN 1989, Nghệ An), để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra, Đức đột nhập vào một cơ quan nhà nước, phá cửa 23 phòng làm việc và lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng, cùng nhiều dây chuyền, nhẫn, thần tài bằng vàng. (Xem chi tiết)


VKSND TP Đà Nẵng vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh khám xét đối với Lê Thị Sen (SN 1983), Phạm Thị Vân (SN 1988, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1985, Bình Định), Nguyễn Thị Huỳnh Hương (SN 1982) về tội tổ chức cho 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dưới mác chuyên gia. Theo điều tra, Vân liên hệ với Hùng làm thủ tục cho 7 người trên với giá 3.500 USD/người. Sau đó Hùng nhờ Sen tìm giúp công ty bảo lãnh cho 7 người, thỏa thuận hoa hồng 200 USD/người. Tiếp đó, Sen liên hệ với Hương để nhờ bảo lãnh và người này đồng ý. Sau đó, Hương liên hệ với Nguyễn Cẩm T (Hà Nội), làm thủ tục nhập cảnh cho 7 người với giá 53.000.000 đồng/người. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Cty Tân Thuận cho Cty Quốc Cường Gia Lai, công an TP HCM cho biết, sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau, đối với bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai), trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra. (Xem chi tiết)


Phó tổng thanh tra Chính phủ, Lê Sỹ Bảy vừa ký quyết định thanh tra các dự án phát triển điện gió, mặt trời từ năm 2011 đến 2021. Việc thanh tra sẽ tiến hành trong 85 ngày, tập trung vào chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng của các công trình, dự án điện này. Khi cần thiết, có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt quả tang Giàng Seo Tú (SN 1990); Dương Văn Phương (SN 1987) và Giàng A Ký (SN 1993) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh ma tuý, 2 xe máy, 4 điện thoại di động... cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã cùng nhau góp tiền, rồi liên hệ với một đối tượng người dân tộc Mông đang sinh sống tại Lào (chưa rõ nhân thân lai lịch) mua ma tuý, để mang về Đắk Nông tiêu thụ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG