Bản tin Hình sự: Thầy giáo ngoại ngữ dâm ô nữ sinh lớp 4 ngay trên lớp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 26/2: Khởi tố Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Ninh Bình; Thầy giáo ngoại ngữ dâm ô nữ sinh lớp 4; Phá đường dây sex tour, gái gọi cao cấp có hàng nghìn thành viên trên mạng xã hội; Gã trai giả chết vì COVID-19 để cắt đứt quan hệ sau khi lừa tài sản của bạn gái;...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Duy Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình về “Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan CSĐT cũng khởi tố ông Nguyễn Phú Hùng và Đinh Huy Hùng đều là Phó Đội trưởng Đội QLTT số 3 của Cục QLTT tỉnh Ninh Bình về cùng tội danh trên. (Xem chi tiết)


Đặng Văn Nhân (SN 1989, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) – “ông trùm” điều hành đường dây môi giới mại dâm kiểu sex tour, gái gọi cao cấp vừa bị triệt phá khai nhận, từ năm 2020, Nhân quản trị trang web daigiavakieunu.net và đăng tải hình ảnh các cô gái bán dâm, trong đó có cả người nước ngoài để thu hút các vị khách thích “của lạ”. Đối tượng còn thành lập trang Telegram “Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây” thu hút 5 nghìn thành viên tham gia. (Xem chi tiết)


Sau khi lừa tiền và chiếc xe máy của bạn gái, Dương Văn Hiền (SN 1986, trú thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc) giả chết do nhiễm COVID-19 nhằm cắt đứt mối quan hệ, để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên bắt tạm giam Hiền về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)


Do nhiều công nhân không tham gia đình công, ngưng việc, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986; ngụ xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan), là công nhân Công ty giày Adora Việt Nam (đóng ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi, kích động nhiều người mang mắm tôm, trứng gà để ném vào những công nhân này. Cơ quan chức năng đang triệu tập Tuấn để làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực. (Xem chi tiết)


Lương Thị Thanh Hòa (31 tuổi, trú xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) bịa chuyện có mối quan hệ lớn rồi nhận tiền của người khác nhập hàng hóa, khi không có tiền trả nợ, bị can tiếp tục lừa xin tiền của bố mẹ chồng. TAND TP Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ, lên kế hoạch xét xử bị can Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)


Ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà (CDC Khánh Hoà), cho biết mình đang điều trị F0 và chỉ biết thông tin bị công an yêu cầu cấm chuyển nhượng, mua bán tài sản liên quan đến ông qua báo chí. Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu ngành chức năng ngăn chặn việc sang nhượng, mua bán, cho tặng tài sản của 10 người, trong đó có Giám đốc CDC Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Nguyễn Bá Nghị (45 tuổi, giáo viên môn tiếng Anh, trường Tiểu học An Vinh) ở Thái Bình, thừa nhận việc sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh lớp 4. Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố bị can đối với Nghị về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Trước đó, khi dạy tại một lớp học tiếng Anh thuộc khối 4, Nghị có hành vi sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh N. Sau khi bị thầy dâm ô, nữ sinh này tỏ ra hoảng loạn, bất ổn tâm lý nên gia đình đã hỏi chuyện. N. kể lại sự việc trên và gia đình đã trình báo công an.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.