Bản tin Hình sự: Người đàn ông tử vong vì bị hàng xóm đánh vào mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 23/2: Công an TPHCM thông tin vụ giả danh bác sĩ điều trị COVID-19 trong khu cách ly; Vụ nam sinh bịa chuyện bị cướp ở ký túc xá: Kết quả điều tra phát lộ tình tiết bất ngờ; Chủ ao cá bắn chết người đi câu trộm; Người đàn ông tử vong vì bị hàng xóm đánh vào mặt...

Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Phát (44 tuổi) về hành vi “Cố ý gây thương tích làm chết người”. Theo điều tra, Phát đến dự tiệc tất niên nhà hàng xóm thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh Hải (sống gần đấy) nên bỏ về. Một lúc sau, Phát quay lại tiếp tục tìm anh này cự cãi, đánh mạnh vào mặt, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bêtông, rồi tử vong sau đó.


Liên quan đến vụ việc Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996) giả mạo sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM (ĐHYD TPHCM) để tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12. Bước đầu, công an TP HCM xác định, khi hay tin trường ĐHYD TPHCM tạo nhóm 'chat' trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia và nộp kèm bản photo thẻ sinh viên, Khiêm tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu Thẻ sinh viên của Trường ĐHYD TPHCM để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ việc nam sinh viên tên L.E bị cướp trong ký túc xá, Đại học quốc gia TPHCM, mới đây công an TP Dĩ An (Bình Dương) khẳng định, không có vụ cướp nào xảy ra và lời khai của E là sai sự thật. Theo điều tra, một bạn học nhắn tin làm quen với E, đặt vấn đề muốn gặp để trao đổi một số thông tin, hứa hẹn trả công cho E 3 triệu đồng. Khi gặp nhau, cả hai thỏa thuận trói tay của E. Sau đó người bạn lấy quần, điện thoại của E rồi bỏ chạy, rồi vứt điện thoại và quần của E tại lối thoát hiểm tầng 8,9. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Viên (SN 1992) về tội "Giết người". Theo điều tra, Viên nghi ngờ vợ là Lê Thị T. N (SN 1992, đang làm việc tại TP HCM) ngoại tình và không nghe điện thoại của mình, nên bế con gái ruột là Trần Lê Yến V (SN 2017), đang ở nhà mẹ vợ đến bến phà Tam Hải, rồi ném bé xuống sông Trường Giang. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ cháy quán karaoke ở xã Hùng Sơn, khiến vợ chồng chủ quán là bà Hoàng Thị H (SN 1984) và ông Hoàng Văn V (SN 1973) tử vong. Một lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cho biết, trước đó, vợ chồng chủ quán karaoke này có mâu thuẫn với nhau. “Nhận định ban đầu có thể người chồng giận vợ, rồi đốt quán karaoke”, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cho biết. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, đồng bọn của Mười Tường cũng bị đưa ra xét xử cùng phiên tòa. HĐXX nhận định, tại phiên toà cũng như trong quá trình điều tra; các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội là do bà Hạnh chỉ đạo. Riêng, Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo trên cùng với lời khai của những người liên quan và những tài liệu chứng cứ thu thập được đã chứng minh cho hành vi phạm tội của bị cáo. (Xem chi tiết)


Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Trần Bá Tấn (32 tuổi) về tội "Giết người ". Theo truy tố, khuya 15/9/2021, anh Trần Minh Tâm cùng hai người bạn đến chơi, uống bia tại trang trại của anh Trần Văn Độ, sau đó, anh Tâm ra ao cá của Tấn, tiếp giáp với trang trại của anh Độ để câu cá. Cũng vào thời điểm này, Tấn cầm theo khẩu súng săn (bắn đạn hoa cải) đi soi chim, phát hiện anh Tâm câu trộm, liền chĩa súng bắn thị uy, chửi bới. Trong lúc hai bên giằng co, súng bị siết cò, đạn găm trúng ngực anh Tâm, khiến nạn nhân ngã xuống ao và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú), Lê Văn Quý (nguyên Phó trưởng công an phường), Lê Văn Hòa (nguyên Phó trưởng công an phường), Lê Đình Vũ, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Võ Quang Kế và Phạm Ngọc Vy (nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa) cùng 5 người khác về tội "Lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo điều tra, những người này khi còn công tác đã đưa 51 người liên quan tới ma túy về phường nhưng không xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG