Bản tin Hình sự: Giết bạn, giấu thi thể vào tủ quần áo vì nghi ngoại tình với vợ mình

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Giết bạn, giấu thi thể vào tủ quần áo vì nghi ngoại tình với vợ mình
TPO - TIN NÓNG ngày 14/6: Được cấp 'sổ đỏ' từ hồ sơ giả, cặp vợ chồng đem cầm cố ngân hàng rồi ôm tiền bỏ trốn; Công an vào cuộc xác minh dự án tiền ảo Robomine bị tố lừa nghìn tỷ; Nữ kế toán dọa 'tố sai phạm' để tống tiền Chủ tịch xã ở Hà Nội; Giết bạn, giấu thi thể vào tủ quần áo vì nghi ngoại tình với vợ mình;...

Thấy chiếc valy trong nhà giống của người bạn tên Thanh (32 tuổi), Lê Quốc Phương (43 tuổi, Tiền Giang) nghi ngờ anh này ngoại tình với vợ mình nên gọi bạn đến nhà rồi dùng hung khí tra tấn, nhổ răng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Phương lấy áo mưa quấn thi thể, giấu vào tủ quần áo. Khi bị bắt, công an xác định, trong và sau khi gây án Thanh đang rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Mới đây, công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị VKS cùng cấp truy tố Phương về tội Giết người sau 3 năm gây án.


Sở Xây dựng TPHCM đã có kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh giao cơ quan Công an kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tin đồn thổi gây bất ổn cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội và đời sống của người dân. (Xem chi tiết)


Trần Văn Cường (SN 1979, Nông Cống) tự xưng là cán bộ Thanh tra Chính Phủ được biệt phái về Thanh Hoá, có nhiều mối quan hệ nên lừa N.V.H (SN 1973) đưa 200 triệu để nhờ "chạy án" trộm cắp tài sản. Công an huyện Nông Cống đã bắt tạm gia Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Lê Văn Nam (SN 1984) và vợ là Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1987, Gia Lai) lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng 2 mảnh đất giả tại huyện Chư Pưh để được cấp “sổ đỏ” rồi đến Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Gia Lai thế chấp, vay 2 tỷ đồng và bỏ trốn. Công an Gia Lai vừa bắt khẩn cấp vợ chồng Hoa – Nam tại Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Hàng trăm nhà đầu tư có đơn tố cáo bị lừa cả nghìn tỷ đồng khi “đổ tiền” vào dự án tiền ảo Robomine (RBM) do ông Đ.M.T T (SN 1984, ở Hà Nội) khởi xướng, điều hành. Sau khi tiếp nhận đơn, Cục CSHS - Bộ Công an đã bàn giao cho Công an Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2 N.T.M (SN 1999, làm nghề uốn sấy tóc) tại thành phố Vinh (Nghệ An), công an sở tại đã quyết định khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Được biết, mặc dù các cơ quan chức năng đã yêu cầu N.T.M thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc song người này chưa trung thực. (Xem chi tiết)


Lợi dụng việc làm kế toán tại UBND xã Tốt Động (Chương Mỹ), Nguyễn Thị Vui (SN 1980) nhắn tin cho ông Nguyễn Trọng Trận – Chủ tịch UBND xã phải đưa cho mình 290 triệu đồng nếu không sẽ tố giác sai phạm, ảnh hưởng đến quy trình nhân sự nhiệm kì mới. TAND huyện Chương Mỹ xử sơ thẩm, phạt Vui 36 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và mới đây, TAND TP Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm nữ đối tượng. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện để lừa đảo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG