Bản tin Hình sự: Cơ quan chức năng thông tin vụ bé gái lớp 1 ở Hà Nội tử vong bất thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 17/9: Tài xế ‘bắt cóc’ 2 cảnh sát, phóng tốc độ hơn 100km/h nhằm trốn cách ly; Cơ quan chức năng thông tin vụ bé gái lớp 1 ở Hà Nội tử vong bất thường; Một nhân viên kế toán làm giả hàng loạt giấy đi đường cho người từ Hà Nội về Nghệ An;...

Liên quan đến việc L.H.A, học sinh lớp 1 tử vong bất thường, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ngành chức năng. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 16/9, A có bị bố đánh; đến chiều, A vẫn ăn được cháo và uống thuốc nhưng sau đó bị nôn nhiều nên gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận, A đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Trần Quang Hùng (53 tuổi, Bắc Ninh) từ Hà Nội về Thái Nguyên nên phải cách ly theo quy định của tỉnh này và có hai cảnh sát ngồi trên ô tô của Hùng để giám sát người này về khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, trên đường đi, Hùng bất ngờ quay đầu xe chở theo 2 cảnh sát chạy về hướng Hà Nội với tốc độ cao (trên 100km/h). (Xem chi tiết)


Tham gia vào một vụ cướp và gây ra chết người vào năm 1983 ở Tây Ninh, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1961) bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm thuê kiếm sống rồi lấy vợ với tên Nguyễn Văn Bảo. Mới đây Vũ đã bị công an Tây Ninh bắt giữ. (Xem chi tiết)


Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1983), kế toán Công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà để điều tra về việc đối tượng này làm giả giấy đi đường cho 9 người từ Hà Nội về Nghệ An với giá 1 triệu đồng/người. (Xem chi tiết)


Không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng Lại Thị Vân (SN 1980, Thái Bình) tự nhận có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động còn Phạm Bá Trạc (SN 1959, Hà Nội) nhận là cán bộ cấp cao, có nhiều mối quan hệ và có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc để lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Làm hồ sơ vay 300 triệu đồng trên Zalo, bà V (SN 1970) được yêu cầu chuyển tiền đóng phí bảo hiểm mới được giải ngân khoản vay. Sau đó bà V. đã chuyển 130 triệu vào tài khoản của đối tượng nhưng không nhận được khoản vay. Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG