Bản tin Hình sự: Bắt quả tang thiếu nữ 16 tuổi 'thác loạn' ma túy với nhóm thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/9: Bắt quả tang thiếu nữ 16 tuổi 'thác loạn' ma túy với nhóm thanh niên; Vợ một phó giám đốc sở trục lợi trong vụ làm lộ đề thi tuyển công chức; Bỏ làm nông, lên Đắk Lắk mở trang trại trồng cần sa bán online;

Kiểm tra căn hộ cao cấp tầng 25 ở chung cư xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), công an phát hiện 9 người trong căn hộ (6 nam, 3 nữ) đang bật nhạc lớn cùng đèn nháy và dươn tính với ma túy. Được biết 2 trong 3 nữ trên (sinh năm 2005, là tiếp viên phục vụ quán karaoke) được nhóm thanh niên thuê với giá 300.000 đồng/ tiếng đồng hồ để cùng bay lắc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án làm lộ đề thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên, 17 cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan nhà nước và 1 người dân đã phải vào vòng tố tụng hình sự. Trong đó, vợ ông Phạm Văn Dũng (Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi – người bị khởi tố khi đang đương chức) có hành vi nhận tiền và quà để giúp một thí sinh trúng tuyển. (Xem chi tiết)


Hồ Long Phụng (SN 1983) cùng vợ con từ Tiền Giang lên TP.Buôn Ma Thuột thuê nhà của bà N.T.H.H để sản xuất nông nghiệp. Khi dịch COVID -19 bùng phát, Phụng không có việc làm nên lên Facebook tìm mua hạt giống cây cần sa rồi xây 2 khu nhà kính, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cùng hệ thống tưới nước nhỏ giọt để ươm trồng nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Liên quan đến đường dây bảo lãnh người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam dưới hình thức chuyên gia, mới đây công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Văn Thị Thùy Tiên (1987, Thừa Thiên Huế), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch One Top Việt Nam và Giám đốc Công ty TNHH dịch thuật Mai Vàng) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. (Xem chi tiết)


Khi bị cáo buộc gây thiệt hại 184 tỷ đồng trong đại án SADECO, ông Tất Thành Cang cho rằng việc ông bút phê "đồng ý" vào đề xuất bán rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho Cty Nguyễn Kim là do người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che dấu việc lựa chọn Cty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin khi xin ý kiến Thành ủy. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa bắt giữ Lưu Ngọc Hiền (37 tuổi, Giám đốc Công ty CP Hattech có địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội) vì dùng thủ đoạn tự làm giả giấy tờ để cùng một nhân viên “thông chốt” kiểm dịch tại tỉnh này. (Xem chi tiết)


TAND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ vừa tuyên phạt Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi) 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” là 2 năm 6 tháng, tổng mức hình phạt là 4 năm 6 tháng tù. Trước đó, bực tức vì vợ không qua được chốt phong tỏa, Trung mang hung khí đến chém 2 bảo vệ dân phố khi đang thực hiện nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam và khám xét nhà ở đối với Trần Thị Phương Dung (47 tuổi) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, năm 2018, Dung và Tôn Thất Huy Minh (45 tuổi) thuê người làm giả một bộ hồ sơ xin giao đất có dấu đỏ, chữ ký xác nhận của chủ tịch UBND phường Hòa Khánh vào năm 2000 để bán đất cho một Việt kiều đang cư trú tại Belarus. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.