Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lời khai của kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em trong đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 4/7: Lời khai của đối tượng bị nghi bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới; Đối tượng đánh dã man cô gái trong tiệm spa ở Đà Nẵng là người yêu cũ của nạn nhân; 'Tập kích' quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 132 người dương tính ma túy; Người đàn ông thừa nhận nhiều lần đánh con sau khi bị tố bạo hành; Tình tiết bất ngờ vụ cụ ông viết thư ‘xin ngủ cùng’ cô gái trẻ…

Tối 3/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về vụ bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới xảy ra ở nhà hàng A.P, phường 13, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em. Tại công an phường 13, người đàn ông nghi bắt cóc trẻ con khai tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1979, quê Hà Tĩnh, hiện trú tại quận Tân Phú), trà trộn vào đám cưới với ý định trộm cắp chứ không phải bắt cóc trẻ em. Công an phường 13 đang phối hợp Công an quận Bình Thạnh hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận vụ việc cô gái bị một nam thanh niên đánh dã man tại tiệm spa, đồng thời phối hợp với Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định. Đối tượng trong vụ hành hung là T.V.Kh. (27 tuổi, trú đường Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), bước đầu đã thừa nhận hành vi đánh người. Đối tượng này khai vì bị bạn gái chấm dứt tình cảm nên ấm ức. Sau nhiều lần hăm dọa, Kh. đến nơi làm việc của người yêu cũ và hành hung nạn nhân dã man. Tiếp đó, Kh. “nổ” rằng mình có quan hệ rộng để dọa nạn nhân, nhằm ngăn chặn việc bị người nhà nạn nhân tố cáo. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 2 giờ sáng ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an tỉnh Kiên Giang) kiểm tra quán Karaoke MTV LUXURY tại số 9, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá do bà L.P.H (SN 1989) làm chủ. Lực lượng công an phát hiện 16 phòng được 138 người thuê để sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 6 bịch, 1,5 viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. (XEM CHI TIẾT)


Anh T.V.D. (thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị tố nhiều lần bạo hành con trai là cháu T.V.A. (9 tuổi). Trao đổi với Tiền Phong sáng 4/7, anh D. thừa nhận nhiều lần đánh con. Anh D. cho biết, đang cùng mẹ ruột ra Công an huyện Cư Kuin làm việc. “Sự việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ khai như thế. Tôi có đánh con vì nhiều lần con không nghe lời, còn bà nội mới đánh gần đây. Tôi chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng đinh như người ta nói”, anh D. kể. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn (SN 1979, trú tại Ứng Hoà, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Tuấn giới thiệu là thanh tra Bộ Công an và có quan hệ với nhiều cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Chính vì thế, một người dân đã tin tưởng nhờ Tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thoả thuận 70 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan vụ người đàn ông lớn tuổi viết thư “xin ngủ cùng” cô gái trẻ, luật sư Nguyễn Thanh Tùng – Công ty Luật ICC cho rằng, mặc dù bị hại đã rút đơn nhưng cơ quan chức năng vẫn có thể xử phạt tới 8 triệu đồng người bị tố cáo để răn đe. Theo luật sư Tùng, việc xử lý hành vi trên nhằm mục đích để răn đe, giáo dục chung và tránh xảy ra những vụ việc tương tự sau này. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 4/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Sơn (SN 1974, nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Cường, nay là xã Quế Mỹ); Hồ Văn Chín (SN 1978, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước và Huỳnh Tấn Lực (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng). Theo công an, dự án nhà máy nước ở thôn 1, xã Quế Cường (nay là thôn Xuân Lư, xã Quế Mỹ) được UBND huyện Quế Sơn phê duyệt năm 2013 với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, 3 bị can nêu trên đã nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi công, gây thiệt hại hơn 634 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG