Bản tin chiều: Tiêu diệt 2 tay súng tấn công đại học Mỹ

Cảnh sát Afghanistan kiểm tra an ninh trong một chiến dịch chống phiến quân ở tỉnh Ghazni ngày 7/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát Afghanistan kiểm tra an ninh trong một chiến dịch chống phiến quân ở tỉnh Ghazni ngày 7/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Sáng 25/8, cảnh sát Afghanistan thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 tay súng là thủ phạm tấn công Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, kết thúc vụ tấn công nhằm vào trường học này. 

Đoạn đường trên quốc lộ 32C qua địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bị nứt, sụt lún sâu gần 1m và kéo dài 30m. Nguyên nhân ban đầu xác định bên cạnh vị trí sụt lún có một ao nuôi cá dân sinh, mưa lớn nhiều ngày cùng với lượng xe vận tải lưu thông qua thường xuyên khiến nền đường yếu. Trong thời gian khắc phục, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng phương tiện di chuyển sang làn bên cạnh, không để xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Lúc 8 giờ 30 sáng nay 25-8 tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay ATR 72 số hiệu 219 từ Cà Mau về TP.HCM vừa về đến sân đỗ đã bị chiếc xe kéo hàng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đâm vào. Cú đâm vào phần bụng máy bay ở phía cửa trước đã làm chiếc máy bay này bị hư hỏng phải đưa vào xưởng sửa chữa. Hiện việc làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý người liên quan đang được cơ quan chức năng tiến hành.


Phó Tổng thống Mỹ đích thân xin lỗi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì ông không đến Ankara sớm hơn để thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước sau cuộc đảo chính. Ông Biden đến Ankara ngày 24/8, bắt đầu chuyến thăm một ngày nhằm khôi phục quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen. Thổ Nhĩ Kỳ tin Gulen là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành tháng trước và đề nghị Mỹ dẫn độ ông về nước xét xử nhưng Washington vẫn chưa đáp ứng.


Chiều 24/8, trong thông cáo báo chí liên quan đến vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất”, Ngân hàng VN Thịnh Vượng (VPBank) khẳng định “làm đúng quy trình”, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc. Trong khi đó, bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Quang Huân) - khách hàng của VPBank và là nạn nhân trong vụ mất tiền này - khẳng định có sự câu kết của nhân viên VPBank với nhân viên Công ty Quang Huân nhưng ngân hàng (NH) cố tình đùn đẩy trách nhiệm.


Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết sáng 25/8, trên địa bàn thành phố Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra một vụ cháy tại xưởng sản xuất hạt nhựa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Long (địa chỉ 793 Trường Chinh, thành phố Pleiku). Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 25/8, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Long phát hiện có cháy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn gần 100m2 nhà xưởng, máy chế biến hạt nhựa, nhiều bao bì hạt nhựa, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.


Sáng 25/8, cảnh sát Afghanistan thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 tay súng là thủ phạm tấn công Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, kết thúc vụ tấn công nhằm vào trường học này. Một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường cho hay: "Vụ việc đã kết thúc và ít nhất 2 kẻ tấn công bị tiêu diệt. "Hiện chưa có thông tin chính xác về con số thương vong, tuy nhiên Bộ Y tế Afghanistan cho biết vụ tấn công đã làm 1 bảo vệ thiệt mạng và hơn 21 người bị thương. Không có người nước ngoài nằm trong số những người bị thương.


27 hạt của bang Indiana, Mỹ vừa phải ban bố cảnh báo sau khi nhiều đợt lốc xoáy quét qua tàn phá nhiều ngôi nhà và một quán càphê ở thị trấn Kokomo gây mất điện trên diện rộng. Theo Thống đốc bang Indiana Mike Pence, 8 đám mây hình phễu đã được ghi nhận, trong đó 3 đám đã tạo thành lốc xoáy xuống tận mặt đất. Có ít nhất 1 cơn lốc xoáy nguy hiểm quét qua khu vực gần thủ phủ Indianapolis, khi mà những cơn bão lớn quét qua khu vực cuối giờ chiều.


Tối 24/8, một người đàn ông đã xông vào một chi nhánh thuộc ngân hàng Cit​ibank tại trung tâm thủ đô Moskva của Nga, mang theo một hộp dán băng dính màu vàng, dọa sẽ kích nổ và khống chế 6 người đang có mặt tại đây, gồm: 3 khách hàng, 2 nhân viên và 1 bảo vệ ngân hàng. Sự việc diễn ra lúc 18 giờ 45 (giờ địa phương, 22 giờ 45 giờ Hà Nội), người đàn ông nói trên sau đó yêu cầu các con tin gọi báo cho cảnh sát và đăng tải các thông tin về vụ việc đang diễn ra trên các trang mạng xã hội. Các con tin bị khống chế trong vòng 3 giờ sau đó lần lượt được thả, còn người đàn ông này đã tự đầu hàng các lực lượng chức năng.


Số nạn nhân trong trận động đất tàn phá miền Trung nước Ý lên tới 159 người. Trước đó, các báo cáo cho biết số người thiệt mạng là khoảng 120 người. Quan chức địa phương cho biết, số người chết có thể tăng lên khi mà nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang tiếp tục tìm kiếm người bị vùi lấp từ đống đổ nát. Trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra sáng cùng ngày tại khu vực rừng núi ở miền Trung nước Ý, cách Rome khoảng 100km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.