Bản tin chiều: Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất lệnh ngừng bắn tại Syria

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 8/9 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đặc biệt tại tỉnh Aleppo trước dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lễ này bắt đầu ngày 12/9.

Sáng 9/9 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng và những vấn đề liên quan đến việc đội vốn, dùng ngân sách tỉnh để hỗ trợ dự án. Tại quyết định số 2283 ngày 5/9 của TTCP, đơn vị này sẽ tiến hành thanh tra việc điều chỉnh tổng mức kinh phí Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng từ 1.850 tỷ lên 4.400 tỷ đồng. Nội dung quan trọng nữa là thanh tra việc dự án này được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Dự kiến thời hạn thanh tra trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 12/9. (Xem chi tiết)


Trưa 9/9, ông Mai Đình Định, Bí thư Thành ủy thành phố Lào Cai cho biết, mưa lớn gây sạt lở đất làm sập tường một căn nhà cấp 4 ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) khiến một người chết và một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 9/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, một lượng đất đá khoảng 10m 3 từ trên đồi cao đã lở xuống, đẩy đổ bức tường phía sau gian nhà xây cấp 4, đè chết chị Đoàn Hồng Ngọc (sinh năm 1995), một người ở cùng phòng bị thương nặng đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Gian nhà này được chủ nhà xây cho thuê. 


Liên quan đến nghi vấn "bêtông lót xốp" ở cầu Zét (huyện Chương Mỹ), sáng 9/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có báo cáo kết quả kiểm tra tại cây cầu này trên cơ sở xác minh tại hiện trường và báo cáo của các đơn vị liên quan. Kích thước chiếm dụng của phần xốp trong bêtông là không đáng kể và không có hiện tượng dùng xốp độn trong bêtông để ăn bớt vật liệu. Theo báo cáo của đơn vị thi công, trong quá trình đổ bêtông bờ bo lan can cầu và đỉnh tường chắn, nhà thầu đã sử dụng xốp để định vị các hộp kỹ thuật, chân cột đèn chiếu sáng và vị trí chân trụ lan can đỉnh tường chắn để tiện cho việc sau này bóc dỡ phần xốp để lắp đặt hộp kỹ thuật và lắp đặt chân trụ lan can.


Sáng 9/9 thông tin từ ông Ngô Sỹ Cường- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 1 em nhỏ tử vong. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 8/9 tại đập Đồng Tranh của xã Nghĩa Lộc, cháu L.G.B. (SN 2009, học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộc 2) đi chăn trâu ở khu vực đập Đồng Tranh. Thấy thời tiết nóng bức, B. thả trâu và xuống tắm ở đập. Không may rơi vào chỗ nước sâu, em bị đuối nước. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 8/9 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đặc biệt tại tỉnh Aleppo trước dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lễ này bắt đầu ngày 12/9. Người phát ngôn của Tổng thống Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết lệnh ngừng bắn có thể sẽ bắt đầu bằng thỏa thuận ngừng bắn 48 giờ trước khi được các bên thực thi.


Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về tội ác chiến tranh ở miền Đông – Nam Ukraine, trong số các bị cáo có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak và Tham mưu trưởng Viktor Muzhenko. Theo số liệu của Ủy ban Điều tra Nga, từ tháng 1 đến tháng 8/2016, giới chức quân sự Ukraine đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang quân sự và Cảnh vệ quốc gia Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng để phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, các khu định cư trên nhiều khu vực Donetsk, cũng như “hủy diệt hoàn toàn hoặc một phần nhóm dân tộc nói tiếng Nga, trong đó có cả trẻ vị thành niên”. (Xem chi tiết)


Chính quyền Mỹ ngày 8/9 bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tấn công vào hệ thống thư điện tử (email) của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) John Brennan. Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết nghi can Andrew Otto Boggs, 22 tuổi, và Justin Gray Liverman, 24 tuổi, bị cáo buộc tham gia một nhóm tin tặc mang tên "Crackas With Attitude". Mạng lưới này xâm nhập bất hợp pháp dữ Iiệu cá nhân của các quan chức Mỹ và gia đình họ trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015-2/2016, tải về các thông tin cá nhân sau đó công khai trên mạng Internet hoặc quấy rối các nạn nhân qua điện thoại.


Hai cơ quan tình báo của Đức là Cục Tình báo liên bang (BND) và Cục Bảo vệ hiến pháp (BfV) sẽ được tăng cường ngân sách để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố. Khoản ngân sách bổ sung 130 triệu euro sẽ giúp lực lượng tình báo Đức xử lý tốt hơn các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố và các hành động tấn công mạng. Trong dự thảo ngân sách năm 2017, BfV dự toán ngân sách cho cơ quan tình báo nội địa ở mức 307 triệu euro, tăng khoảng 18% so với năm nay. Dự toán ngân sách của BND năm tới cũng tăng 12% lên mức 808 triệu euro.


Ngày 9/9, Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Trước đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân lần thứ 5, sau khi một trận động đất mạnh 5 độ Richter được ghi nhận sáng 9/9 tại khu vực nơi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1 vừa qua. Sự kiện địa chấn mạnh 5,3 độ richter ở Triều Tiên ngày 9/9, được cho là vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng, sẽ cho thấy năng lượng được giải phóng từ một thiết bị ở mức ít nhất 20-30 kiloton (đơn vị trọng lượng 1.000 tấn), mức lớn nhất chưa từng có của một thiết bị hạt nhân của Triều Tiên.


Một quan chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/9 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. Quan chức trên còn tiết lộ thêm rằng theo đề nghị trên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự định sẽ tiến hành cuộc họp của 15 nước ủy viên vào ngày 9/9 theo giờ New York (Mỹ). Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố kiên quyết phản đối việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

MỚI - NÓNG