Bản tin 8H: Xe Hà Nội lao xuống biển Quảng Ninh, 4 người nguy kịch

Lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện lên bờ vào khoảng 23h ngày 10/7. Ảnh: VTC
Lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện lên bờ vào khoảng 23h ngày 10/7. Ảnh: VTC
TPO - Trong lúc mưa dông, xe ô tô Hà Nội chạy trên đường bờ bao biển ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) lao xuống biển, khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 21h5 ngày 10/7, xe ô tô nhãn hiệu Madaz BKS 30F-171.15 do anh T.T.A. (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm lái, chạy trên đường bờ bao biển theo hướng Cột 8 – Cột Đồng Hồ bất ngờ tự lao xuống biển khu vực Cột 8 (TP Hạ Long (Quảng Ninh). Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm đó mưa lớn, có thể ảnh hưởng tầm nhìn của tài xế. 4 người ngồi sau xe (2 bé trai và hai phụ nữ) được tài xế và người dân cứu ra ngoài, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhưng tiên lượng xấu. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện lên bờ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/7, Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, tính đến 6h ngày 11/7, Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng cộng Việt Nam có 370 ca mắc COVID-19. Ca bênh 370 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, nước ta có 350/370 điều trị khỏi, còn 16 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 2 ca.


Ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (nghỉ hưu từ 1/3/2020). Đồng thời, ông Mùi bị xử phạt số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả thiệt hại bằng cách trồng lại khu rừng bị đốn hạ với diện tích hơn 4.200m2. Liên quan đến việc phá rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, ông Trần Văn Mùi chỉ đạo cán bộ cấp dưới đốn hạ cây rừng làm đề tài Nghiên cứu bảo tồn gene cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ vào cuối năm 2019.


Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, sáng nay (11/7), Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiễn bệnh nhân ra viện về nước dưới sự tham gia của Bộ Y tế, Tổng lãnh sự quán Anh, UBND TPHCM, Sở Y tế TPHCM, Đoàn bay 919 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Chiều cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy và phòng khám gia đình làm các thủ tục bàn giao để bệnh nhân kịp lên chuyến bay khởi hành ra Hà Nội lúc 19h. Lúc 23h, chuyến bay xuất phát từ Nội Bài sẽ lên đường đưa bệnh nhân về Anh. Được biết, máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 10/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã chủ trì buổi trao quyết định về công tác cán bộ. Thay mặt thường trực UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Quận 10 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho ông Vũ Anh Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10. Trước đó, ông Khoa đã được HĐND Quận 10 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận. Ông Vũ Anh Khoa, sinh năm 1983, có trình độ Thạc sĩ Thương mại Quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 993/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng cục phó Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7. Trước đó, ngày 1/4/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam cũng quyết định ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tạm thời phụ trách công việc thay Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG