Bản tin 8H: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên là chiến lược có tính toán

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Nhà chiến lược địa chính trị toàn cầu Philippe Dauba-Pantanacce của ngân hàng Standard Chartered cho rằng dù các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên và hành động thách thức các lệnh trừng phạt quốc tế của Bình Nhưỡng có vẻ bất thường, nhưng những động thái này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là chiến lược "có lý" và dựa trên “khả năng tính toán thời điểm chính xác”.
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 30/8, PV đặt câu hỏi về kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý. Thanh tra Chính phủ dự kiến hoàn tất và công bố kết luận thanh tra vào cuối tháng 7. Tuy nhiên đến nay đã là cuối tháng 8, nhưng kết luận kể trên vẫn chưa được Thanh tra Chính phủ công bố. Về việc này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, việc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra. “Thời hạn kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã quá hạn rồi. Hiện nay, họ đang trong quá trình hoàn thiện để kết luận, sau đó sẽ công bố sớm vấn đề khối tài sản thế nào, sử dụng đất đai thế nào? Tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý sẽ được công bố sớm”, ông Dũng cho biết. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc mất hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh và xem xét xử lý, kỷ luật cán bộ cung cấp thông tin cho báo chí, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Trong quá trình kiểm tra của các cơ quan chức năng ở Bộ Nội vụ thì cũng có nội dung liên quan đến hồ sơ Trịnh Xuân Thanh. Việc quản lý hồ sơ theo quy định của Luật Công chức. Hiện Bộ Công an đang điều tra việc mất hồ sơ cũng như các quy định trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện nay chưa có kết luận cụ thể do đó phải đợi kết luận của cơ quan có thẩm quyền. “Việc mất hồ sơ, ai làm thất thoát, thất lạc, cũng như thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí có đúng không sẽ được làm rõ theo quy định của pháp luật”, ông Thăng nói. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.


Ngày 30/8, tại cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) diễn ra cuộc diễn tập phòng chống khủng bố đảm bảo an ninh cảng biển với sự tham gia của 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ công chức. Buổi diễn tập do Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Đà Nẵng. Tình huống giả định là một nhóm 5 người lạ mặt mang quần áo công nhân, mang theo vali nghi chứa thuốc nổ, dò xét cảng Tiên Sa. Hình ảnh này bị camera an ninh ghi lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi phạm và thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ... (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 29 sẽ giao lưu trực tuyến với bạn đọc Tiền Phong vào 9h sáng 31/8. Nhìn lại "hành trình vàng" SEA Games, chia sẻ những bí quyết làm nên thành công, quá trình vượt khó lên đỉnh vinh quang, những tâm sự về cuộc sống, dự định tương lai v.v.., là chủ đề của buổi Giao lưu trực tuyến với những "cô gái vàng" của bóng đá Việt do Báo Điện tử Tiền Phong tổ chức. Cũng tại buổi giao lưu, thông qua báo Tiền Phong, Tập đoàn Tuần Châu trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam số tiền 600 triệu đồng. Trước đó vào ngày 24/8 sau khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nữ đăng quang ngôi vô địch SEA Games 29, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, ông Đào Hồng Tuyển quyết định tặng thưởng đội 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)


TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xác nhận, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên đầu tháng này, 10 trong số 14 cựu quan chức huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm đã làm đơn kháng cáo với hai nội dung chính: kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt. Ở nội dung kêu oan chỉ có một bị cáo là Phạm Hữu Sách - Nguyên trưởng phòng tài nguyên huyện Mỹ Đức này cho rằng, mình không phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như bản án đã tuyên. Hai cựu cán bộ huyện khác cùng công tác ở phòng tài nguyên như Sách, cùng bị tuyên tội danh là Bạch Văn Đông và Đinh Văn Dũng chỉ xin giảm án. Tương tự, có bảy cựu quan xã Đồng Tâm gồm Lê Đình Thuần (nguyên Chủ tịch UBND xã), Nguyễn Tiến Triển (nguyên Bí thư Đảng ủy xã), Nguyễn Văn Đức (nguyên Chủ tịch HĐND xã), Bùi Văn Dũng (nguyên Trưởng ban Tài chính xã), Bùi Văn Hồng (nguyên Xã đội trưởng xã), Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng Công an xã), Nguyễn Văn Khang (nguyên kế toán ngân sách xã) xin giảm án. Số bị cáo này bị kết tội Lợi dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số bảy người này, Lê Đình Thuần bị tuyên án cao nhất 42 tháng tù. (Xem chi tiết)

Nhà chiến lược địa chính trị toàn cầu Philippe Dauba-Pantanacce của ngân hàng Standard Chartered cho rằng dù các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên và hành động thách thức các lệnh trừng phạt quốc tế của Bình Nhưỡng có vẻ bất thường, nhưng những động thái này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là chiến lược "có lý" và dựa trên “khả năng tính toán thời điểm chính xác”. Trả lời kênh truyền hình CNBC, chuyên gia Dauba-Pantanacce cho rằng vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng đã được chọn thời điểm rõ ràng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bận rộn với siêu bão Harvey, đồng thời một liên minh chặt chẽ giữa Nga, Trung Quốc và các nhân tố quốc tế khác vẫn chưa được tập hợp. 

Quân đội Hàn Quốc vừa trình lên Tổng thống Moon Jae-in một bản kế hoạch mới chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tổng lực với Triều Tiên. Thông tin này xuất hiện ngay sau lần phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào sáng 29/8 qua lãnh thổ Nhật Bản mà Bình Nhưỡng coi là "khúc dạo đầu" trước khi họ hướng tới tấn công đảo Guam.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vấn đề Triều Tiên đã không còn có thể giải quyết bằng đối thoại. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh “Washington chưa từng cạn kiệt giải pháp ngoại giao trong vấn đề Bình Nhưỡng”. (Xem chi tiết)

Bảy máy bay chiến đấu F-15C Eagle đã hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Siauliai thuộc Litva, để tham gia sứ mệnh tuần tra không phận các nước vùng Baltic. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng thời điểm cũng tuyên bố 4 tiểu đoàn đa quốc gia đóng tại các nước Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan chính thức đi vào hoạt động. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG