Bản tin 20H: Tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo ngoài khơi Hawaii

Lầu Năm góc khẳng định tàu USS John Paul Jones đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm vừa diễn ra ngày 30/8.
Lầu Năm góc khẳng định tàu USS John Paul Jones đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm vừa diễn ra ngày 30/8.
TPO - Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Hawaii.

Trước thông tin Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý công cũ trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng để thay bằng hệ thống mới hoàn toàn, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có câu trả lời. Theo Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phan Lan Tú, Hà Nội sẽ chưa thay toàn bộ hệ thống phần mềm dịch vụ công trước đây. Hiện tại các hệ thống cũ vẫn giữ nguyên và các hệ thống mới vẫn đang hoạt động song song. Các dịch vụ công mới như: Cấp giấy phép xây dựng, tuyển sinh đầu cấp… đang hoạt động tốt, phát huy hiệu quả và được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu cần trích xuất dữ liệu giữa 2 hệ thống thì sẽ phức tạp, có thể phải nhập liệu thủ công. “Nếu đồng bộ được cả 2 hệ thống phần mềm dịch vụ công cũ và mới thì sẽ rất thuận tiện cho việc tra cứu, trích xuất các dữ liệu. Do đó, các hệ thống mới sẽ thay thế hệ thống cũ theo lộ trình thích hợp”, lãnh đạo Sở TT&TT nói. (Xem chi tiết)


Ngày 30/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017 với sự tham gia của lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao…, vụ việc liên quan đến công ty VN Pharma đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề cập trong phát biểu của mình. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù vụ việc đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 30/8, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 6038 (ngày 9/6/2017) của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành báo cáo các vấn đề liên quan đến Sơn Trà. Trong ngày hôm nay (30/8), UBND TP Đà Nẵng sẽ gửi báo cáo này để Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để thành phố Đà Nẵng xử lý các vấn đề liên quan. Về nội dung báo cáo, ông Quỳnh cho biết: Khi Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về các nội dung trong báo cáo, UBND TP sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Theo ông Quỳnh, việc này để tránh trường hợp Thủ tướng chưa nhận được báo cáo, chưa xem xét các nội dung nhưng báo chí đã đưa hết các thông tin. (Xem chi tiết)


Chiều 30/8, lửa bất ngờ bốc lên tại kho phế liệu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Những người xung quanh đã cố dập lửa nhưng bất thành. Do kho chứa nhiều vải vụn nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà rộng hàng nghìn mét vuông. Đám cháy lan qua quán cà phê lợp mái lá, đe dọa quán ăn và nhiều hộ dân bên cạnh. Cột khói đen bốc cao, lan tỏa mù mịt trong khu dân cư. Hơn 100 cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường ứng cứu. Hơn hai giờ sau, đám cháy được dập tắt. Không có thương vong, song kho phế liệu và quán cà phê bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.


Khoảng 14h ngày 30/8, ông H.V.T (38 tuổi, trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đi ăn giỗ ở quê xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng. Khi qua địa phận thị trấn Đồng Mỏ, do đường trơn, xe máy của ông T. đã lao vào cột mốc chỉ giới ven đường. Sau cú đâm, ông T. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 30/8, nhiều người dân huyện Phú Lương, Đại Từ, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đi trên hơn 40 ôtô treo băng rôn phản đối trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Đoàn xe diễu hành qua trạm thu phí này - nằm trên quốc lộ 3 cũ (thuộc huyện Phú Lương) rồi đi về hướng trung tâm thành phố. Đây là lần thứ hai người dân tập trung phản đối trạm BOT Bờ Đậu. Đoàn xe di chuyển khoảng 10 km thì bị cảnh sát phân luồng, tránh ách tắc. Đến 12h trưa, đám đông giải tán. Một người trong đoàn cho biết không gây rối trật tự mà chỉ tập trung đi nộp đơn lên nhà chức trách yêu cầu dỡ bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Theo phân tích của nhiều tài xế, vị trí đặt trạm thu phí “rất vô lý” khi những người đi Tuyên Quang theo hướng quốc lộ 37, nghĩa là không đi đường BOT cũng phải trả phí. Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Công ty BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, cho biết sẽ không có chuyện dỡ trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Dự án này đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thái Nguyên thông qua, khi phương án miễn giảm được thống nhất sẽ tiến hành thu phí.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Hawaii. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa tại Thái Bình Dương. MDA cho hay tàu USS John Paul Jones đã phát hiện và theo dõi một tên lửa phóng đi từ một cơ sở thử nghiệm tên lửa trên đảo Kauai. Sau đó, tàu USS John Paul Jones đã sử dụng tên lửa SM-6 để tiêu diệt tên lửa nói trên. Đây là lần thứ 2 tên lửa SM-6 đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm.


Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tên lửa được phóng hôm qua (29/8) là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 đã được thử nghiệm thành công hồi tháng 5. Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát vụ phóng, và đây là lần đầu tiên tên lửa được phóng đi từ thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA khẳng định tên lửa này đã bay qua không phận đảo Hokkaido và rơi xuống vị trí đã được định vị ở ngoài khơi bờ biển Cape Erimo, phía Bắc Thái Bình Dương.

Ngày 30/8, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Raqqa trong vòng 24 giờ qua đã khiến tổng cộng 64 người thiệt mạng (trong đó có 38 phiến quân và 26 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ). Các vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria đang trên đường vượt qua Raqqa để tới Deir Ezzor, tỉnh duy nhất còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân.

MỚI - NÓNG