Bản tin 14H: Lý do tên lửa Triều Tiên bay qua Nhật Bản không bị bắn hạ

Một hệ thống tên lửa đánh chặn của Nhật. Ảnh: JapanTimes.
Một hệ thống tên lửa đánh chặn của Nhật. Ảnh: JapanTimes.
TPO - Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết Tokyo quyết định không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản vì tên lửa này không gây ra mối đe dọa về thiệt hại cho nước này. 

Sáng 29/8, Bộ Y tế chính thức báo cáo về việc xử lý thuốc nhập khẩu của công ty Cổ phần VN Pharma, đồng thời khẳng định, không có một viên thuốc H – Capita nào trong lô thuốc nhập khẩu được bán ra thị trường. Số tiền 7,5 tỷ VN Pharma chi hoa hồng cho bác sĩ là số tiền chi chung cho các loại thuốc chứ không phải chi cho thuốc H – Capita. (Xem chi tiết)


Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc – Hoàng Minh Quân cho biết rất bất ngờ khi có đơn thư tố cáo về việc con trai ông, Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Hoàng Minh Tuấn được quy hoạch làm Phó giám đốc Sở GD&ĐT giai đoạn 2015-2020; 2020-2025. Ông Hoàng Minh Quân nói, việc quy hoạch con trai làm phó giám đốc sở này là phù hợp với năng lực tuổi tác. Ông Quân cho rằng, đồng chí phó phòng của sở về làm Phó hiệu trưởng trường Chuyên Vĩnh Phúc thay con trai ông để phục vụ công tác luân chuyển cán bộ. (Xem chi tiết)


Sáng 29/8, xe khách biển Thanh Hóa chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng ra Hà Nội. Khi đến Km208+500, xe này đâm vào đuôi ôtô biển số Lào đi cùng chiều, sau đó va chạm tiếp với một ôtô bốn chỗ. Vụ tai nạn khiến phần đầu và thân của cả ba xe bẹp rúm; nhiều người trên xe khách hoảng loạn kêu cứu. Người dân đập kính xe giải cứu nạn nhân ra ngoài. Nhiều xe cứu thương được huy động để đưa hơn 10 người đi cấp cứu. Lãnh đạo Đội CSGT số 7 cho biết có thể do đường trơn, hai xe không giữ được khoảng cách nên đã xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến đường cao tốc hướng ra Hà Nội ùn tắc cục bộ. Đến 9h, hiện trường chưa được giải tỏa.


Những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh Trần Hoàng Em ở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) xem con cá trê có màu sắc lạ mà anh này câu được. Bốn hôm trước, sau khi đi làm về, anh Hoàng Em mang cần ra bờ sông Chắc Băng gần nhà câu giải trí. "Lúc sau, cần câu bị giật mạnh và lôi đi, tôi kéo lên phát hiện con cá trê màu vàng rực, cân nặng gần 3 kg, dài 60 cm", anh Hoàng Em nói. Dân địa phương cho biết, hàng ngày có nhiều người đến khu vực này câu, nhưng thường dính cá ngát, trê trắng vài trăm gram. Đây là lần đầu tiên cá trê vàng "khủng" xuất hiện trên kênh. (Xem chi tiết)

Ngày 29/8, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Thống (24 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều hai hôm trước, trong lúc nhậu cùng ba người bạn, Thống nhắc chuyện Nguyễn Văn Phụng (22 tuổi) thiếu mình 100.000 đồng nhưng không trả mà còn thách đánh nhau trừ nợ. Tàn tiệc nhậu, cả nhóm cùng nhau đi tìm Phụng giải quyết. Gặp nhau tại tiệm game trên địa bàn, Thống và đối thủ cự cãi rồi kéo ra ngoài tỉ thí. Trong lúc ẩu đả, Thống rút dao đâm Phụng nhiều nhát dẫn đến tử vong.


Yonhap dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul, Washington và Tokyo đã cùng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) tổ chức cuộc họp khẩn cấp để giải quyết mối đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào sáng nay (29/8). Thời gian chính xác của cuộc họp trên vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông đưa tin, nhiều khả năng cuộc họp của UNSC sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay. (Xem chi tiết)

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, sáng nay (29/8), Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) bất ngờ công bố đoạn video hiếm hoi về cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới nhất mà nước này tiến hành hồi cuối tuần trước. Đoạn video dài 86 giây cho thấy hai loại vũ khí được thử nghiệm là tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km với đầu đạn cải tiến, và một tên lửa khác có tầm bắn 800km. Các tên lửa đều được khai hỏa thành công và bắn trúng các mục tiêu mô phỏng trên mặt đất và mặt nước. Đây là những cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi tên lửa được đưa vào triển khai, theo Yonhap. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, Tokyo quyết định không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản vì tên lửa này không gây ra mối đe dọa về thiệt hại cho nước này. Phát biểu với báo giới, ông Onodera cho hay: “Những radar của các lực lượng phòng vệ đã theo dõi đường bay của tên lửa, nhưng do không có mối đe dọa về thiệt hại, chúng tôi quyết định không bắn hạ tên lửa này”.  Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định tên lửa nói trên là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa bao giờ có”. Ông nhấn mạnh: “Điều này đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực, và là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có thêm một người con, sau nhiều tháng phu nhân của ông vắng mặt trước truyền thông. Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju sinh con thứ ba vào tháng 2 năm nay, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn báo cáo của các nghị sĩ Hàn Quốc gửi Cơ quan tình báo quốc gia của nước này đưa tin. Tin tức về đứa trẻ xuất hiện trong thời điểm Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo qua vùng phía bắc của Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Chuyên gia quân sự Nga Victor Murakhovski cho rằng, việc Nga sử dụng hiệu quả S-400 để bảo vệ sân bay Hmeymim và các cụm tác chiến quân đội Nga ở Syria đã giúp hệ thống phòng không tối tân này nhận được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Trước đó vào hôm 27/8, Giám đốc Cơ quan Liên bang hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga, ông Dmitry Shugaev, thông báo đã nhận 10 đơn đặt cho việc cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-400. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.