Bản tin 8H: Tên lửa Triều Tiên vỡ làm 3 mảnh, Hàn Quốc họp khẩn

Triều Tiên phóng thử một tên lửa hồi tháng 7. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên phóng thử một tên lửa hồi tháng 7. Ảnh: KCNA.
TPO - Ngày 29/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển cách khu vực Mũi Erimo thuộc đảo Hokkaido của Nhật Bản 1.180km về phía Đông.
Chiều 28/8, UBND TP Đà Nẵng đã làm việc với Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng về việc rà soát các dự án tại bán đảo Sơn Trà. Đà Nẵng sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ sau khi tổng hợp các ý kiến của Hiệp hội du lịch, các tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Sơn Trà. Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nguyên tắc rà soát lần này đưa ra một số tiêu chí về an ninh quốc phòng và đa dạng sinh học. Về an ninh quốc phòng, ông Tiến cho biết: Đã làm việc với BCH quân sự TP và qua rà soát có một số dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên phải cắt giảm. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án được phép dưới bình độ 200m trở xuống, tuy nhiên một số vị trí có yếu tố nhạy cảm so với quyết định 3412 của Bộ Quốc phòng nên đã lưu ý đưa vào rà soát. (Xem chi tiết)

Liên quan nội dung tố cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Phúc - Hoàng Minh Quân, quy hoạch chức danh phó giám đốc sở cho con trai là Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1982) giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vào cuộc để làm rõ sự việc. Cụ thể, ngày 28/8, trao đổi với Tiền Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Nguyễn Trung Hải cho biết, ngày 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã vào cuộc kiểm tra những nội dung trong đơn thư tố cáo. Đơn tố cáo được ghi là “tập thể”, không có tên chính danh người tố cáo, nhưng xét thấy có căn cứ nên chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra. Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong đơn thư tố cáo, ngoài con trai ruột được quy hoạch Phó giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nhiều người thân trong gia đình ông Quân cũng đang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại sở này. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa đưa ra kết luận với nhiều vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng tại dự án Nhà ga hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, do Công ty cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (Cty AHT) làm chủ đầu tư.
Theo kết luận thanh tra, đến tháng 5/2017, công trình được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng Cty AHT chưa được Cảng vụ Hàng không miền Trung ký hợp đồng cho thuê đất, đã vượt quá 18 tháng theo quy định. Cùng với đó, chủ đầu tư còn phê duyệt tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực, cũng chưa phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thanh tra cũng chỉ rõ nhiều vi phạm về quản lý chất lượng công trình, điển hình như một số nhà thầu thi công sử dụng máy móc, thiết bị thi công khi không có giấy tờ lưu hành kiểm định tại gói thầu thi công cọc khoan nhồi, thi công phần móng, phần thân nhà ga. Có 3 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm, hoặc mua thiếu cho người lao động trên công trường theo cam kết hợp đồng… Với các vi phạm trong xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính Cty AHT và các nhà thầu tại dự án. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 7h sáng 28/8, sau khi ngủ dậy, anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khu bếp nồng nặc mùi gas liền đi xuống kiểm tra. Sau khi mở cửa tủ bếp và thò tay vặn van khóa bình gas thì bỗng dưng bình gas phát nổ khiến nạn nhân bị cháy xém mặt, bỏng toàn thân, phải nhập viện cấp cứu. Trao đổi với PV, anh Xuân cho biết không hiểu vì sao mà bình gas lại phát nổ, gây hậu quả khiếp như thế. 'Khi tôi mở cửa tủ bếp (cánh nhôm) và thò tay vặn khóa van bình gas thì bất ngờ bình gas phát nổ. Tôi không hề dùng thiết bị gì hay bật điện để kiểm tra', anh Xuân nói. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ anh và con gái lớn đang ở ngoài sân, còn vợ và con gái nhỏ đang ngủ trên gác nên không bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Trước sức ép của hàng trăm người dân, chiều 28/8, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã về đối thoại với người dân xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, đồng thời đưa ra thông báo “Hoãn phương án sáp nhập trường THCS Quảng Phúc về trường THCS Quảng Vọng”. Như thông tin trước đó, nhiều ngày qua, hàng trăm người dân xã Quảng Phúc đã kéo nhau lên tụ tập ở trụ sở UBND xã để gây sức ép với chính quyền về phương án sáp nhập trường THCS Quảng Phúc về trường THCS Quảng Vọng (tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương). (Xem chi tiết)


Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi nylon Filament Yarn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Trước đó, ngày 15/6/2017, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ thông báo đã nhận được đơn kiện của ngành sản xuất nội địa đề nghị điều tra chống bán phá giá sản phẩm nêu trên. Theo đó, sản phẩm sợi nylon Filament Yarn bị điều tra bán phá giá trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2017 (18 tháng). Giai đoạn điều tra thiệt hại và giai đoạn điều tra phá giá kéo dài từ năm 2013-2016. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào lúc 5h57 sáng cùng ngày (giờ địa phương)Trong khi đó, đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển cách khu vực Mũi Erimo thuộc đảo Hokkaido của Nhật Bản 1.180km về phía Đông. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày tuyên bố ông sẽ làm mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình để bảo vệ người dân sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ nước này. 


Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov vào hôm qua 28/8, đã chỉ thị lực lượng Không quân và Phòng không của Quân khu phía Nam của Nga, bao gồm bán đảo Crimea thực hiện báo động sẵn sàng chiến đấu đột xuất. Vụ báo động sẽ đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu của máy bay và phi công Liên bang; trong khi đó, năng lực tác chiến của các đơn vị phòng không, không quân thuộc Quân khu sẽ được đánh giá theo kết quả diễn tập chiến thuật ở nhiều cấp khác nhau. (Xem chi tiết)

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul đã chỉ thị cho bộ phận hợp tác quốc tế của cảnh sát đề nghị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp truy tìm cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bà Yingluck được cho là đã rời Thái Lan hôm 23/8 sang Campuchia rồi đáp máy bay sang Singapore, đang ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) và có ý định xin tị nạn tại Anh. Trưởng ban Hợp tác quốc tế của RTP, Thiếu tướng Apichart Suriboonya cũng cho biết, cảnh sát nước này đã liên lạc với các đối tác ở Campuchia sau khi có thông tin rằng bà Yingluck từng có mặt ở nước láng giềng này. Tuy nhiên, phía Campuchia khẳng định không có thông tin về sự có mặt của bà trên lãnh thổ nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại khu vực tranh chấp Doklam gần biên giới với Ấn Độ và Bhutan, sau khi đạt được thỏa thuận với New Delhi về việc rút quân. Ông Ngô Khiêm cho biết: "Ngày 28/8, phía Ấn Độ đã cho rút tất cả quân đội và phương tiện. Phía Trung Quốc đã xác nhận điều này tại hiện trường. Quân đội Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước".
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.