Bản tin 20H: Người phụ nữ ở Sài Gòn báo mất nữ trang gần 5 tỷ đồng

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Bà chủ căn hộ cao cấp ở quận 7 báo công an về việc mất trộm nhiều nhẫn, bông tai kim cương trị giá gần 5 tỷ.
UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về “Hướng dẫn xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội”. Theo quy định các dự án đầu tư xây dựng mới phải xây tầng hầm đỗ xe đảm bảo đáp ứng đủ chỗ đỗ xe cho nhu cầu của bản thân công trình theo quy định. Đối với nhà ở, không phân biệt các loại công trình nhà ở như chung cư cao cấp, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, tái định cư... (Xem chi tiết)

Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh trái cây và xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng. Đồng thời, Hà Nội đưa ra mục tiêu tất cả cửa hàng phải đăng ký kinh doanh, có nhận diện thương hiệu. (Xem chi tiết)


Ngày 28/8, 11 người đã bất ngờ bị bỏng lửa cồn khi đang ngồi ăn tiệc tại một đám cưới ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Các nạn nhân cho biết, trong lúc đang ngồi ăn thì cồn sắp hết, một nhân viên phục vụ mang can cồn 10 lít dạng nước đến châm trực tiếp vào bếp đang cháy, bất ngờ ngọn lửa bùng lên, người này hoảng hốt làm đổ cồn ra bàn khiến ngọn lửa cháy lan sang 3 bàn bên cạnh. Trong số 11 nạn nhân có một nạn nhân 62 tuổi, bị bỏng trên 50% kèm chấn thương bụng nên đã được chuyển lên tuyến trên ở TP. HCM điều trị. (Xem chi tiết)


Chiều 28/8, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, hiện đã khống chế được ngọn lửa tại công ty Pou Yuen, nằm tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM. Đơn vị đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận 12, huyện Củ Chi… cùng hàng chục xe nước, xe thang nỗ lực nhiều giờ để khống chế đám cháy. Theo đó, đám cháy xảy ra vào khoảng 7h20 cùng ngày và ến 12h trưa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, gần 1.000m2 khu vực nhà kho lưu trữ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 28/8, nhân viên vệ sinh khi mở thùng rác trên đường Nguyễn Quang Bích (phường 13, quận Tân Bình) phát hiện bé trai sơ sinh đã tử vong. Cảnh sát ghi nhận hiện trường, lấy lời khai một số người. Thi thể bé trai được chuyển về cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Trong khi chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT công an tỉnh Lạng Sơn đỗ trên vệ đường quốc lộ 1A để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn thì bỗng nhiên ngay khu vực đó lại xảy ra vụ tai nạn khi hai chiếc xe ô tô khác đâm vào nhau, kéo lê chiếc xe đặc chủng của CSGT xuống đường. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 27/8, tại km5+200 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Vụ tai nạn kép đã làm cho 3 xe ô tô hư hỏng; 2 xe mô tô hư hỏng (trong đó xe mô tô đặc chủng của công an hư hỏng hoàn toàn); 1 người đi xe máy bị thương. (Xem chi tiết)

Ngày 28/8, Công an TP HCM cùng cơ quan chức năng quận 7 trích xuất camera an ninh tại chung cư cao cấp ở phường Tân Hưng, điều tra nghi án mất trộm nữ trang kim cương. Nhà chức trách cũng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan nhưng chưa cung cấp thông tin. Trước đó, người phụ nữ 44 tuổi tìm đến cảnh sát, cho biết trở về căn hộ sau khi đi công việc bà phát hiện mất 3 nhẫn hột xoàn, đôi bông tai kim cương trị giá gần 5 tỷ.


Tờ Rodong Sunmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên khẳng định sẽ nhấn chìm Washington dưới biển nước nếu bị Mỹ xâm chiếm. Theo hãng thông tấn Yonhap, tuyên bố này được tờ Roding Sinmun đưa ra hôm nay, 28/8 trong bài viết kỉ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa ra thông cáo báo chí ngày 28/8 nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý nhanh chóng rút quân khỏi khu vực đối đầu trên vùng cao nguyên Doklam thuộc dãy Himalaya và đang tiến hành hoạt động này. Đợt đối đầu căng thẳng kéo dài giữa quân đội 2 nước trong gần 3 tháng qua có lúc tưởng chừng sẽ leo thang thành xung đột quân sự. Mâu thuẫn bắt đầu khi Ấn Độ phát hiện Trung Quốc xây một con đường ở Doklam, vùng ngã ba của Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. (Xem chi tiết)

Ít nhất 34 căn nhà đã bị chôn vùi, khiến 27 người chết và mất tích sau vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, vào sáng nay (28/8). Thông báo từ chính quyền địa phương cho biết, khoảng 10h40 cùng ngày, dãy đồi bao quanh một khu dân cư trong thị trấn bất ngờ rung chuyển, lượng đất đá khổng lồ đổ ập từ trên xuống. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.