Bản tin 20H: NATO chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine

(Nguồn: Sputnik International)
(Nguồn: Sputnik International)
TPO - Theo hãng Sputnik, Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như khối liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới vào thời điểm này.
Những ngày qua, hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa to đến rất to ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ; gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở một số khu vực, làm thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai... Trong khi đó, bão số 7 đang mạnh lên và di chuyển nhanh về các tỉnh biên giới phía Bắc, gây mưa lớn ở các tỉnh vùng núi và trung du, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình trên, ngày 27/8, Thủ tướng có công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động có biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản. (Xem chi tiết)

Đang được tiêm phòng, bất ngờ con trâu quay lại húc liên tiếp vào chủ và nhân viên thú y khiến một người tử vong. Cụ thể, khoảng 11h ngày 27/8, anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi) tới nhà anh Võ Tá Cường (29 tuổi, trú xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiêm phòng cho trâu. Anh Hiền bước vào chuồng, chích mũi tiêm vào thân trâu. Bất ngờ con vật quay lại húc vào người hai anh Hiền và Cường. "Anh Hiền bị nhiều vết thương nặng, trong đó một vết đâm xuyên ngực trái khiến tử vong trên đường cấp cứu. Anh Cường bị thương nặng ở sau lưng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê", ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long nói. Được biết, anh Hiền làm nghề tiêm thuốc thú y tự phát, thường được người dân thuê đi tiêm thuốc bổ, sán lá gan cho trâu, bò. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h sáng nay (27/8), trong lúc bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi) - Trưởng khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đang lưu thông trên đường Học Lạc thuộc phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bằng xe máy thì bất ngờ bị 1 cây phượng khoảng 40 năm tuổi đổ xuống đường đè trúng. Bác sĩ Đầy bị cây phượng ngã đè lên người, bị đa chấn thương. Bác sĩ Đầy hiện đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, một phụ nữ đi xe đạp điện phía sau bác sĩ Đầy cũng bị cây đổ va trúng nhưng may mắn người này chỉ bị xây xát nhẹ.

Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa tạm giữ hình sự Đoàn Văn Thùy (SN 1989, trú TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Đối tượng này trong tình trạng không tỉnh táo sau khi vi phạm giao thông đã tông hỏng xe cảnh sát rồi tháo chạy, liên tục lạng lách, va chạm với các phương tiện chạy chiều ngược lại. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, nhóm ba thiếu nữ khoảng 16 đến 17 tuổi đã chặn một thiếu nữ khác trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Hòa Châu để đánh hội đồng. Sau khi dùng tay chân đánh đạp, các đối tượng còn dùng dép, mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân. Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã xác minh và mời nhưng người liên quan đến làm việc. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có quyết định về việc ai sẽ tạm thời thay công việc của HLV Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam. Theo đó, người được lựa chọn là đương kim HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung. Ông Chung vừa qua đã đưa đội tuyển nữ giành HCV SEA Games 29. Đây là giải pháp tạm thời còn về lâu dài, VFF sẽ tham vấn Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn để quyết định. (Xem chi tiết)


Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an yêu cầu thảo luận về cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn có tên “Ulchi Freedom Guardian” (“Người bảo vệ Tự do Ulchi – UFG”). Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bức thư nói trên được đại diện Triều Tiên gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu, 25/8, tức ba ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai mạc cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


Theo hãng Sputnik, Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như khối liên minh này không sẵn sàng chào đón một thành viên mới vào thời điểm này. Đây là nhận định của Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Mỹ về các cuộc đàm phán với Ukraine, khi phát biểu với báo giới vào ngày 26/8.


Một kho chứa đạn dược tại Azerbaijan đã bén lửa và phát nổ vào ngày 27/8. Kênh RT (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Azerbaijan xác nhận thông tin trên. Đến nay chưa có thông tin cụ thể về thương vong sau vụ việc. Nhóm phản ứng nhanh đầu tiên đã đến hiện trường vụ nổ để đảm bảo an toàn và điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Cơ quan tình huống khẩn cấp quốc gia Azerbaijan đã cử các đội cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Các nhà chức trách chưa nói rõ địa điểm của kho quân sự này nhưng truyền thông địa phương cho biết cơ sở phát nổ nằm ở ở quận Siazan, phía đông bắc Azerbaijan.
MỚI - NÓNG