Bản tin 8H: Vợ con đi vắng, chồng cho nổ tung nhà tự tử

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VNE
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VNE
TPO - Trong lúc cùng con ra ngoài, người vợ nhận được điện thoại của chồng nói sẽ tự tử. Người vợ khuyên can và lập tức về nhà những không kịp.

Người đàn ông ở Vũng Tàu tử vong sau tiếng nổ lớn. Tối 21/4, căn nhà 3 tầng trên đường Yên Bái (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) khóa trái cửa bên trong bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Người dân chạy lại thấy mảng tường, cửa phía trước ngôi nhà bị sập, bên trong ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hàng chục cảnh sát cùng 4 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy trong ít phút. Khi vào bên trong, lính cứu hỏa phát hiện người đàn ông 43 tuổi tử vong. Đồ đạc trong nhà bị vỡ vụn, cháy đen. Theo vợ nạn nhân, khi cùng con đi ra ngoài, chị này nhận được điện thoại của chồng nói sẽ tự tử. Người vợ khuyên can và lập tức về nhà những không kịp.


Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên kết hợp với đới gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn nên ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-37 độ. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-16 giờ trong ngày. Các tỉnh Nam Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ từ nay đến ngày 24/4. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. (XEM CHI TIẾT)


Lý Sơn khan hiếm xăng mùa du lịch. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn hiện có hơn 100 phương tiện, trong đó chủ yếu là các xe chạy bằng xăng. Việc khan hiếm xăng trong mùa du lịch khiến việc chở khách bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện phải dừng hoạt động vì không mua được xăng. Ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn lý giải, sau tai nạn chìm tàu hàng cuối tháng 3 vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ phương tiện vận tải hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, và tất cả đều không đạt yêu cầu nên bị lực lượng biên phòng buộc dừng hoạt động. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách gây tai nạn liên hoàn, 2 người tử vong. Khoảng 18h ngày 21/4, tại Km 501+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Chẹ, xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), xe khách BKS 36B-031.76, do tài xế Hoàng Minh T. (SN 1976, trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển, va chạm xe 4 chỗ BKS 30E-571.26, rồi tiếp tục tông vào xe công nông tự chế, do anh Bùi Văn T. (SN 1981, trú tại huyện Lạc Sơn) điều khiển. Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ trên xe 4 chỗ tử vong tại chỗ. Vì xe con bị bẹp dúm, cơ quan chức năng phải cưa đôi khung xe để đưa thi thể ra ngoài. Ô tô khách và xe công nông bị hư hỏng phần đầu.


Sở GTVT TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thi công tạm ngưng đào đường dịp 30/4 và 1/5 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, từ ngày 30/4 đến hết ngày 1/5, các đơn vị tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Chủ đầu tư tất cả các công trình trên đường bộ sẽ phải đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, vỉa hè, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công xong trước ngày 29/4. Với các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác thì được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào, làm vệ sinh sạch sẽ.


Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình vừa xác định các sai phạm và yêu cầu kỷ luật đối với Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh cùng các cá nhân có sai phạm, trong đó, có Chủ tịch UBND xã đương nhiệm là ông Nguyễn Văn Sỹ. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, trong quá trình điều hành, quản lý ông Sỹ đã có một số sai phạm nghiêm trọng, như: đề nghị giao đất lâm nghiệp, giao đất rừng một số trường hợp không đúng quy định; ký các hợp đồng cho thuê đất đặt cột phát sóng BTS không đúng thẩm quyền; Ký chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị của ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn không đúng với bản gốc… Ngoài ra, ông Sỹ còn đưa nhiều họ hàng thân thích vào giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền xã.


Nhà sàn bị cháy lúc nửa đêm, bé gái 3 tuổi tử vong. Ngày 21/4, ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch UBND huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà bà Kpa H’Mranh thuộc thôn Rniu, xã Ia Boăi vào khoảng 22h30 ngày 20/4. Đám cháy khiến một bé gái 3 tuổi tử vong, bà Kpa H’Mranh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy đã thiêu rụi căn nhà sàn cùng toàn bộ tài sản trong nhà và 3 con bò cột phía dưới. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình bất cẩn trong việc nấu nướng khiến lửa cháy lan từ đống rơm để phía dưới lên nhà.

MỚI - NÓNG