Bản tin 8H: Ukraine không có kế hoạch tấn công miền Đông

Ukraine tuyên bố sẵn sàng giáng trả mọi cuộc tấn công từ lực lượng ở miền Đông. Ảnh: time.com.
Ukraine tuyên bố sẵn sàng giáng trả mọi cuộc tấn công từ lực lượng ở miền Đông. Ảnh: time.com.
TPO - Ngày 18/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevgeny Perebiynis nhấn mạnh các lực lượng "chống khủng bố" nước này không có kế hoạch tổ chức tấn công ở miền Đông, song sẵn sàng giáng trả nếu bị kẻ thù tấn công.

Ngày 18/11, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (TPHCM) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình về tình trạng bộ máy có quá nhiều công chức yếu kém “một dạ hai vâng”, chỉ ham muốn làm lãnh đạo. Thừa nhận câu hỏi của ĐB Đương là “khó”, Bộ trưởng Bình cho biết: Nguyên nhân tình trạng trên là do sử dụng cán bộ chưa đúng phẩm chất, trình độ; cơ chế thưởng phạt chưa nghiêm, chưa gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tiền lương chậm cải thiện nên chưa tuyển dụng được người có năng lực. Vì vậy phải đổi mới cơ chế đánh giá theo nguyên tắc, cấp trên đánh giá cấp dưới, sử dụng người có tài năng làm được việc. (Xem chi tiết)


Gần 2 tuần qua, người dân ở các vùng nông thôn trong tỉnh Quảng Ngãi lo sợ về những tin đồn bất thường về việc rắn lục đuôi đỏ cắn chết người và có kẻ xấu thả rắn ở các vùng quê… Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Văn Tô khẳng định: “Đây không phải lần đầu tiên Quảng Ngãi có rắn lục đuôi đỏ. Còn vì sao nó lại xuất hiện với số lượng nhiều như hiện nay thì ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh làm rõ”. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h45 ngày 18/11, trên quốc lộ 5, đoạn gần cầu vượt Như Quỳnh (Văn Lâm - Hưng Yên), một chiếc xe tải đã bị đoàn tàu chở hàng hất đổ nghiêng ra đường, khiến 3 người trên xe phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó chiếc xe tải mang BKS 34C - 067.72 đang cố băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu chở hàng lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng chạy tới tông trực diện vào sườn, khiến chiếc xe tải bị hất văng và đổ nghiêng ra đường. (Xem chi tiết)


Ngày 18/11, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47)- Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, xác định trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, SN 1982, ở Mộc Châu, Sơn La) cùng đồng bọn đã mua bán, vận chuyển hơn 2.000 bánh heroin. Sau một thời gian điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng, ra quyết định truy nã đối với 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Tàng cầm đầu. (Xem chi tiết)


Chiều 18/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevgeny Perebiynis nhấn mạnh, các lực lượng "chống khủng bố" nước này không có kế hoạch tổ chức tấn công ở miền Đông, song sẵn sàng giáng trả nếu bị kẻ thù tấn công. Theo ông Perebiynis, Nga cùng với những kẻ ly khai đang hình thành các nhóm tấn công đồng thời tập trung binh lực và khí tài theo các hướng Donetsk, Lugansk và Debaltsevo.


Tại một cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 18/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định về sự hiện diện của binh sĩ Nga ở cả hai bên đường biên giới phân định giữa Ukraine và Nga. Ông Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng nhìn thấy sức mạnh của các đơn vị quân đội ở phía bên biên giới nước Nga”. (Xem chi tiết)


Ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ muốn khuất phục Nga nhưng điều này sẽ không bao giờ thành công. Phát biểu khi kết thúc cuộc gặp kéo dài 4 giờ đồng hồ với nhóm ủng hộ nòng cốt "Mặt trận Nhân dân" của mình, Tổng thống Putin tuyên bố: "Họ không muốn làm bẽ mặt chúng ta mà muốn khuất phục chúng ta để giải quyết các vấn đề của họ. Trong lịch sử, không có ai có thể làm được điều này với Nga, và sẽ không bao giờ có ai làm được."


Ngày 18/11, Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Đặc phái viên của lãnh đạo Triều Tiên, ông Choe Ryong Hae ngày 18/11 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyển một thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Giới chức cấp cao từ Triều Tiên và Nga vẫn duy trì tiếp xúc tích cực trong những tháng gần đây, thì có nhiều đồn đoán rằng ông Kim Jong Un có thể chọn Nga là điểm đến cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi kế nhiệm người cha Kim Jong Il, nhà lãnh đạo qua đời hồi tháng 12/2011.


Sáng 18/11, hai người Palestine được trang bị dao và súng đã tấn công một giáo đường tại thánh địa Jerusalem, làm 4 người Israel thiệt mạng và tám người khác bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một tổ chức có tên gọi là "Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine" (PFLP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ông Hani Thawbta, một nhà lãnh đạo PFLP ở dải Gaza cho biết: "Vụ tấn công là hành động đáp trả tất yếu đối với các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Jerusalem và người Palestine". (Xem chi tiết)


Số vụ tấn công khủng bố và số người chết vì các hoạt động này tăng mạnh trong năm qua, theo báo cáo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu 2014 của Viện Kinh tế học & Hòa bình (IEP - cơ quan nghiên cứu, tư vấn phi lợi nhuận toàn cầu) được công bố hôm qua. Chủ tịch IEP, ông Steve Killelea, nói rằng, số người chết vì khủng bố tăng mạnh chủ yếu là do nội chiến ở Syria (xảy ra từ năm 2011). Tình hình bất ổn ở Syria gia tăng, sau đó lan sang Iraq. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.