Bản tin 20H: Indonesia lệnh đánh chìm tàu cá xâm phạm lãnh hải

Bản tin 20H: Indonesia lệnh đánh chìm tàu cá xâm phạm lãnh hải
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết, ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.

Chiều 18/11, trả lời chất vấn đại biểu QH về mức thu phí các dự án cao tốc đầu tư BOT, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, không có việc nhà đầu tư được tùy tiện tăng phí mà phải theo quy định của Bộ Tài chính. Đường cao tốc đầu tư mới nên hành khách có thể vi vu, vừa đi vừa nghe nhạc, làm thơ, sáng tác bài hát. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 chiều 18/11, vụ sập cần cẩu xảy tại công trình cầu Đông Hà bắc qua sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị khiến một người bị thương phải nhập viện.  Theo những người chứng kiến tại hiện trường kể lại, khi giàn cẩu xảy ra sự cố, người lái đã kịp thời nhảy khỏi ca bin trước khi bị khối sắt lớn đổ sập xuống nên thoát chết trong gang tấc và bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Chiều 18/11, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Tân, 55 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Dược vật tư y tế tỉnh Quảng Nam, về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 5 năm làm giám đốc, ông Nguyễn Đình Tân đã trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ủy thác nhập khẩu tân dược sai quy định, gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Nam diễn viên Công Lý cho biết đã ủy quyền cho luật sư làm việc với NXB Lao Động- Xã Hội về việc bìa cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” in hình mình “mặc quần nhỏ”. Công Lý cho biết việc sử dụng hình ảnh tùy tiện như trên của NXB ảnh hưởng đến anh và cần lời xin lỗi công khai. ( Xem chi tiết)


Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 18/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị nối lại các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine. Phỏng đoán này được ông Lavrov đưa ra tại cuộc họp chung các Bộ ngoại giao Nga và Belarus tại Minsk. Theo ông Lavrov, thay vì thiết lập mối liên lạc ổn định với khu vực miền Đông, chính quyền Ukraine đã lựa chọn phương hướng bóp nghẹt kinh tế và xã hội. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo đã từ chức sau khi một số quan chức cấp cao của nước này bị bắt giữ trong vụ điều tra tham nhũng liên quan kế hoạch cấp "thị thực vàng" cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Macedo khẳng định không có trách nhiệm cá nhân trong vụ bê bối trên nhưng sự việc đã làm suy yếu quyền lực chính trị của ông. Nhà lãnh đạo này cho biết ông từ chức là để bảo vệ chính phủ, quyền lực của Nhà nước và uy tín của các thể chế. ( Xem chi tiết)


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/11 đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11 để tổ chức bầu cử sớm đồng thời khẳng định hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 10% từ tháng 10/2015 sang tháng 4/2017. Ông Shinzo Abe khẳng định việc tăng thuế tiêu dùng vào năm 2015 có thể sẽ đe doạ khả năng kinh tế không thoát khỏi giảm phát và nó có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng của người dân. Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử bắt đầu ngày 2/12 và cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 14/12.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết, ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác. Lệnh trên được đưa ra sau các báo cáo về hoạt động đánh cá trái phép tràn lan tại vùng biển của Indonesia khiến nước này bị thiệt hại lớn về kinh tế.


Hôm 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cuộc tập trận chung Nga - Ấn mang mật danh Aviaindra-2014 vừa khai mạc tại căn cứ không quân Halwara, Ấn Độ. Kịch bản của cuộc tập trận gồm các cuộc xuất kích ban ngày và ban đêm để tiêu diệt những mục tiêu dưới mặt đất. Tham gia tập trận có các phi đội Nga - Ấn Độ gồm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI (Flanker-H), máy bay trực thăng Mil Mi-35 (Hind-E) và Mil Mi-17 (Hip)”. Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có trên 30 lần xuất kích được tiến hành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG