Bản tin 8H: Trung Quốc mang 7 tàu chiến tới giàn khoan

Cận cảnh tàu và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cận cảnh tàu và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
TPO - Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam hôm qua cho biết, phía Trung Quốc vẫn duy trì lượng tàu lớn với khoảng 114-119 tàu các loại để bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 và không cho các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiến lại gần giàn khoan, trong đó có 7 tàu quân sự.

Trong ngày làm thủ tục dự thi cho đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2014, có 571.688 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 767.682 thí sinh đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 74,47%). Hôm nay, thí sinh dự thi tuyển sinh đợt I ĐH, CĐ năm 2014 tại 983 điểm thi trên cả nước. (Xem chi tiết)


Trước tình hình doanh nghiệp vận tải, sản xuất, kinh doanh chịu sức ép lớn trong việc kiểm soát tải trọng, chiều 3/7, Bộ GTVT tổ chức đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ trưởng Thăng bày tỏ sự cám ơn các DN vì đã ủng hộ chủ trương kiểm soát tải trọng xe, gửi lời xin lỗi DN vì những chính sách bất cập, chưa kịp thời của Bộ GTVT. Bộ trưởng Thăng hứa vào tháng 10 tới sẽ gặp các DN để tháo gỡ bất cập. (Xem chi tiết)


Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần chuẩn bị kịch bản xấu nhất khi buôn bán, làm ăn với Trung Quốc và phải “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là “khá sâu”. Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đứng thứ 9 trong lĩnh vực đấu thầu, nhưng chiếm nhiều dự án quan trọng về nhiệt điện, xi măng, giao thông. Riêng du lịch, chiếm 1/4 lượng doanh thu. (Xem chi tiết)


Ngày 3/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ quyết định Phương án phân bổ, sử dụng 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ; đóng tàu, trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Chính phủ quyết định chi 4.500 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định của Chính phủ; chi 11.500 tỷ đồng đóng mới tổng cộng 32 tàu các loại cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo chiều 3/7, Việt Nam sẽ chọn thời điểm phù hợp để đưa vấn đề biển Đông ra tòa án quốc tế; đó là khi hoàn cảnh và thời điểm có thể mang lại cho Việt Nam lợi ích cao nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình. (Xem chi tiết)


Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam hôm qua cho biết, phía Trung Quốc vẫn duy trì lượng tàu lớn với khoảng 114-119 tàu các loại để bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 và không cho các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiến lại gần giàn khoan. Trong số đó có 44-46 tàu Hải cảnh, 14-16 tàu vận tải, 15-16 tàu kéo, 34 tàu cá và 7 tàu quân sự. Như vậy, so với thời gian vừa qua, đây là đợt Trung Quốc huy động số lượng tàu quân sự lớn nhất.


Malaysia có thể cũng là một thành tố quan trọng trong chiến lược xoay trục qua châu Á của Mỹ. Trung tuần tháng Sáu, Lầu Năm Góc đã điều 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, đến tham gia một cuộc tập trận chung với Malaysia. Động thái này là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ gửi đến Trung Quốc.


Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, ngày 3/7 đã cảnh cáo Israel về những cuộc tấn công vào Dải Gaza nhằm trả đũa hoạt động bắn rocket từ vùng lãnh thổ này. Một phát ngôn viên bịt mặt của nhóm trên tuyên bố bất cứ bước đi “ngu ngốc” nào của Israel cũng sẽ đều dẫn đến những cuộc tấn công nhằm vào chính các thị trấn của họ cũng như các mục tiêu khác.


Phát biểu trước quốc hội sau khi nhận bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletey thề quân đội sẽ tái chiếm Crimea và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Cộng hòa Crimea, với phần lớn dân số là người gốc Nga, đã sáp nhập với Nga vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Chính phủ Ukraine phản đối mạnh mẽ việc li khai của Crimea. Các nghị sĩ Ukraine đã hoan nghênh nhiệt liệt tuyên bố hùng hồn của tân Bộ trưởng Quốc phòng Heletey.


Ả-rập Xê-út đã đưa 30.000 binh sĩ tới biên giới với Iraq. Vua Abdullah của Ả-rập Xê-út đã ra lệnh triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ vương quốc khỏi những đe dọa  khủng bố. Quân đội Ả-rập Xê-út có nhiệm vụ bảo vệ biên giới, sau khi lực lượng quân đội chính phủ Iraq bỏ chạy khỏi các điểm kiểm soát, khiến biên giới với Syria và Ả-rập Xê-út không được bảo vệ.

MỚI - NÓNG