Bản tin 8H: Tình hình biển Đông xấu đi từng ngày

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Philippines Albert del Rosario.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Philippines Albert del Rosario.
TPO - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, những hành động mang tính chất gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế, vô nhân đạo của Trung Quốc gần đây đang làm cho tình hình biển Đông xấu đi từng ngày.

Hôm nay 3/7, thí sinh dự thi các khối A, A1 và V đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1. Để tạo điều kiện tốt nhất, nhiều nơi đã có những quy định mềm dẻo giải quyết những trục trặc cho thí sinh về thủ tục. Đợt 1 có gần 780.000 hồ sơ đăng ký dự thi.


Hà Nội có hơn 50% tuyến phố có bề rộng một chiều đủ 2 làn xe cơ giới và một làn xe thô sơ, có thể bố trí điểm trông giữ xe theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2013. Nhưng bây giờ Hà Nội mới triển khai và chỉ có 2/500 tuyến phố hiện có tại khu vực nội đô được thực hiện. (Xem chi tiết)


Nối tiếp những động thái cải tổ, tới đây, ngành đường sắt đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể: Lập toa tàu bán dưới giá vé đường bộ; sơn lại tàu; lắp wifi miễn phí tại các nhà ga; bắt đầu bán vé điện tử từ cuối năm nay... Trong toa tàu, sau việc khử mùi tàu, toàn bộ vỏ chăn, ga gối đệm sẽ được thay mới. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, Tổng cục Đường bộ cho biết, trên các quốc lộ có 151 biển báo tốc độ dưới 40 km/h. Các đơn vị quản lý đã thay 25 biển 25, 30, 35 km/h bằng biển cảnh báo; 8 biển bất hợp lý được điều chỉnh; có tới 118 biển hạn chế tốc độ 25, 30, 35 km/h được thay thế bằng biển 40 km/h. (Xem chi tiết)


Đoàn các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam, dẫn đầu là Tư lệnh Công binh Việt Nam Phạm Quang Xuân, ngày 1/7 đã thăm Nhà máy chế tạo máy kéo Chelyabinsk (CTZ) của Liên bang Nga. Trong chuyến thăm, ông Phạm Quang Xuân đã đề nghị CTZ tăng cường cung cấp máy móc xây dựng đường xá cho các dự án quan trọng ở Việt Nam. CTZ và Bộ Quốc phòng Việt Nam có mối quan hệ lâu đời từ thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Lực lượng Trung Quốc xâm phạm bất hợp pháp trên biển Đông phải rút ngay về nước. Đó là đòi hỏi rất đơn giản và chính đáng. Việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò, chiếm biển Đông làm chuyện quá khôi hài. Sẽ không ai, nước nào có thể làm được việc đó". (Xem chi tiết)


Khi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp chiều 2/7 ở Hà Nội, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, những hành động mang tính chất gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế, vô nhân đạo của Trung Quốc gần đây đang làm cho tình hình biển Đông xấu đi từng ngày. Ông cho biết, Philippines đã và đang phối hợp cộng đồng quốc tế có các biện pháp, hành động buộc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, phong trào Hamas cảnh báo Israel sẽ phải trả giá về vụ bắt cóc và giết hại một thiếu niên Palestine tại Jerusalem cùng ngày. Đây là hành động được cho là để trả thù vụ sát hại ba thiếu niên Israel trước đó. Israel đã đổ lỗi cho Hamas về việc bắt cóc và giết hại ba người Israel, đồng thời mở chiến dịch trấn áp chống mạng lưới của phong trào này ở Bờ Tây.


Hôm qua, ít nhất 70 người nhập cư mất tích, sau khi thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi đảo Sicily của Ý. Những ngày qua, hàng nghìn người nhập cư Bắc Phi (chủ yếu từ Libya và Tunisia) vượt qua Địa Trung Hải để đến Ý. Trước đó, giới chức Ý thông báo, 45 người nhập cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền được phát hiện 2 ngày trước. (Xem chi tiết)


Sau khi quân đội gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cuộc sống về đêm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã tấp nập trở lại kèm theo sự náo nhiệt ở những khu phố đèn đỏ. Cùng với sự hiện diện của số lượng lớn du khách, những khu phố đèn đỏ và trung tâm vui chơi dành cho người lớn nổi tiếng như Patpong, Soi Cowboy và Nana Plaza cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.