Bản tin 8H: Trinh sát mật phục, tóm gọn nhóm ‘nữ quái’chuyên móc túi

Một "nữ quái" bị trinh sát bắt quả tang khi đang dàn cảnh móc túi.
Một "nữ quái" bị trinh sát bắt quả tang khi đang dàn cảnh móc túi.
TPO - Sau nhiều lần mật phục, các trinh sát đã tóm gọn băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người đi đường ở khu vực gần Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tóm gọn nhóm “nữ quái” chuyên móc túi người đi đường ở Ngã Tư Sở. Ngày 5/5, sau nhiều lần mật phục các trinh sát đã bắt tại trận băng nhóm có tổ chức chuyên dàn cảnh móc túi người đi đường khu vực đường Láng gần Ngã Tư Sở, Hà Nội. Một lãnh đạo Đội địa bàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã xác nhận thông tin này.


Bản tin 8H: Trinh sát mật phục, tóm gọn nhóm ‘nữ quái’chuyên móc túi ảnh 1
Thêm ôtô khách cháy trên cao tốc TP HCM -Trung Lương. Khoảng 20h tối 6/5, ôtô khách của hãng Phương Trang chạy trên cao tốc TP HCM -Trung Lương, hướng từ Sài Gòn về Tiền Giang, bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đi ngang qua thành phố Tân An, tỉnh Long An. Hỏa hoạn không gây thương vong, tuy nhiên toàn bộ xe khách bị cháy rụi trơ khung. Trưa cùng ngày, một ô tô giường nằm khác cũng cháy trơ khung trên cao tốc này đoạn qua tỉnh Tiền Giang.
Bản tin 8H: Trinh sát mật phục, tóm gọn nhóm ‘nữ quái’chuyên móc túi ảnh 2
Vinamilk lên tiếng về clip nông dân đổ sữa. Liên quan đến clip anh Trần Duy Đức (trú tại xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đổ sữa tươi trước cửa Trạm Trung chuyển sữa tươi Vinamilk (phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) do bức xúc với giá mua thấp, đại diện của Vinamilk khẳng định việc công ty này hạ giá sữa từ 14.000 đồng xuống 8.000 đồng là không chính xác, mà do chất lượng sữa của hộ anh Đức bị thay đổi nên không được mua với giá cao.

Ả Rập Saudi đánh chặn một tên lửa đạn đạo nã qua biên giới. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ hãng tin khu vực Al Arabiya cho biết không quân Saudi Arabia đã chặn đứng một tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi phóng từ Yemen hướng đến thành phố biên giới Najran. Theo giới chức Ả Rập Saudi, từ khi cuộc xung đột tại Yemen nổ ra, thành phố này đã chứng kiến hơn 10.000 vụ tấn công bằng rocket, phần lớn nhằm vào dân thường.


Bản tin 8H: Trinh sát mật phục, tóm gọn nhóm ‘nữ quái’chuyên móc túi ảnh 3
Bộ trưởng nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal vừa thoát chết trong gang tấc sau một âm mưu ám sát bằng súng bất thành. Các quan chức tiết lộ với truyền thông Pakistan, ông Iqbal bị thương ở vai trong một cuộc tấn công ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, lúc đang trên đường về nhà sau khi tiếp xúc với cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng 7 tới. Bộ trưởng nội vụ Pakistan hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Một nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ của vụ ám sát.

Mở rộng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng. Từ ngày 16/4/2018, Cục Thuế TP Đà Nẵng có thể bắt đầu tiến hành rà soát, lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã xác thực. Đây là địa phương thứ 3 sau Hà Nội và TP HCM được lựa chọn áp dụng thí điểm loại hình hóa đơn này.


Hôm nay, xét xử vụ 8 người tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình. Sáng 7/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm ba bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/5. Cáo trạng cho biết, các bị cáo Hoàng Công Lương và Trần Văn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Bùi Mạnh Quốc bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.

MỚI - NÓNG