Bản tin 8H: Trao quyết định Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Kim Hiếu. Ảnh: SGGP
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Kim Hiếu. Ảnh: SGGP
TPO - Đồng chí Lê Kim Hiếu, Trưởng Phòng Tham mưu - Tổng hợp, Ban Nội chính Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngày 15/6, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Lê Kim Hiếu, Trưởng Phòng Tham mưu - Tổng hợp, Ban Nội chính Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Đồng chí Lê Kim Hiếu sinh năm 1976, trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Chính trị chuyên ngành kiểm tra giám sát.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 16/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Theo cảnh báo, mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31-33 độ C. Trung Bộ vẫn duy trì nhiệt độ cao, cao nhất 33-36 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất  30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.


Trong hai ngày 15-16/6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, Qatar, Ai Cập, Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airway) và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở khoảng 266 công dân Việt Nam từ các nước Kuwait, Qatar và Ai Cập về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Công dân trên chuyến bay gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi, người bệnh nặng và lao động đã hết hợp đồng hoặc bị cắt hợp đồng, phải nghỉ không lương nhiều tháng.


Theo UBND tỉnh An Giang, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ giông lốc, làm 1 người bị thương và thiệt hại 132 căn nhà. Mưa giông còn làm tốc mái trạm y tế xã, ngã trụ điện, hư hỏng một số công trình công cộng, thiệt hại 250,38ha lúa, hoa màu vụ hè thu 2020. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 3,2 tỷ đồng. Cũng từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh, rạch, chiều dài sạt lở 410m, ảnh hưởng đến 56 căn nhà của người dân. Chưa kể vụ sạt lở Quốc lộ 91 ngày 27-5-2020 trên địa bàn xã Bình Mỹ, Châu Phú, chỉ riêng thiệt hại về đất các vụ trước đó khoảng 1,9 tỷ đồng.


Chiều 15/6, các công nhân sơn chống rỉ khung sắt bao quanh 34 cây sưa đỏ ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy. Khung có hình trụ tròn cao 2 m, đường kính 80 cm, được đỡ bởi trụ sắt cắm sâu 70 cm. 5 camera góc rộng cũng được lắp đặt dọc hàng cây để theo dõi. Ông Trần Nhật Thành, cán bộ phụ trách công trình thi công cầu vượt Nguyễn Văn Huyên, cho hay khung sắt được dựng cách đây một tuần, mục đích để "chống cưa trộm" cây. Trước đó cuối tháng 4, 34 cây sưa đỏ được đánh chuyển lùi vào vỉa hè 3 m so với ban đầu để thự hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội).


Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/6, đã 61 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở Việt Nam là 323/334 bệnh nhân (chiếm 96,7%). Bệnh nhân phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt: đã rút được ống thở qua khí quản, sức cơ hô hấp tăng, đã tập đi lại, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức ăn tăng lên 1.450 ml súp sữa/ngày. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020-2025. Hội đồng có chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, phát triển bền vững ĐBSCL. Về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ TN&MT; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Bộ trưởng Bộ GTVT. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG