Bản tin 8H: Nữ sinh lớp 6 nhảy từ tầng 3 xuống sân trường

Huyện ủy Yên Định, nơi bà Hà làm việc. Ảnh: Zing
Huyện ủy Yên Định, nơi bà Hà làm việc. Ảnh: Zing
TPO - Một nữ sinh ở Pleiku tự leo lên lan can tầng 3 trường học rồi nhảy xuống đất trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh khác và thầy cô.

Khoảng 16h15 chiều 12/6, khi tiết 4 vừa kết thúc, các học sinh và giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì chứng kiến một nữ sinh lớp 6 rơi từ tầng 3 của dãy nhà thuộc khuôn viên trường THCS T. V. xuống sân trường. Nữ sinh được xác định là em Nguyễn Ngọc G.N. (SN 2008, ngụ phường Diên Hồng, TP.Pleiku). Nhận tin báo, phòng y tế của trường đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa nữ sinh đến bệnh viện. May mắn, G.N không bị ảnh hưởng tính mạng. Theo chẩn đoán, G.N bị vỡ xương gót chân phải. Qua thông tin gia đình cung cấp và nội dung bức thư để lại cho thấy, nữ sinh này có dấu hiệu bị trầm cảm.


Hồi 4h ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 1, trong ngày và đêm nay các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.


Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng 14/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc bệnh mới, bước sang ngày thứ 59 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 3 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên. Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Bệnh nhân 91 tự thở được 24 giờ và ăn được bằng đường tiêu hóa. Bệnh nhân tiếp tục được tập vật lý trị liệu ngày 2 lần, điều chỉnh bù nước điện giải và săn sóc vết loét vùng cụt.


Vào lúc 14h40 chiều 13/6, nhà số 28 Lê Thánh Tôn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bốc cháy khi gia đình đang tổ chức đám tang cho người thân. Khi phát hiện đám cháy, những người đến dự tang lễ dùng bình cứu hỏa và các vật dụng để chữa cháy nhưng bất thành. Đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn mái nhà làm bằng gỗ của ngôi nhà 3 gian. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.


Tối 13/6, ông Võ Văn Tiến - Chánh Văn phòng UBND Quận 10 (TP.HCM) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cây xanh gãy cành, đè chết người đi đường. Cụ thể, theo ông Tiến, cơn mưa lớn vào 18h30 làm một cây xanh trên đường Tô Hiến Thành (Phường 15, Quận 10) bị gãy nhánh, phần thân cây này đè chết một người đi đường. Ghi nhận tại hiện trường, phần nhánh cây ngã đè chết người dài hàng chục mét, thân cây có đường kính khoảng 30cm.


Ngày 13/6, Sở chỉ huy phía trước (Cục Hàng hải) cho biết sau nhiều ngày nỗ lực, vào cùng ngày, lực lượng tìm kiếm dưới nước tiến hành lặn tìm kiếm và đã phát hiện xác tàu cá TH 90282TS của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị tàu Annie Gas 09 đâm chìm vài ngày trước. Theo  Sở chỉ huy, bốn thợ lặn trong nhiều giờ đã thấy xác tàu cá bị đâm chìm tuy nhiên vẫn chưa thấy 4 thuyền viên mất tích. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/6. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".