Bản tin 8H: Tránh bay qua khu vực máy bay Nga gặp nạn

Máy bay của hãng Lufthansa. (Nguồn: AFP)
Máy bay của hãng Lufthansa. (Nguồn: AFP)
TPO - Hai hãng hàng không lớn nhất châu Âu là Lufthansa của Đức và Air France-KLM của Pháp cùng hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất đã quyết định tạm thời tránh bay qua không phận bán đảo Sinai của Ai Cập trong khi chờ đợi xác minh rõ nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi tại khu vực này.

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, ngày 1/11, Ban Quản lý Đầu tư công trình nâng cấp đô thị TPHCM sẽ triển khai gói thầu K – cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2, trên địa bàn quận 5, 6 và 11. Dự án kéo dài hơn 3 năm, tổng vốn đầu tư dự án là 500 tỷ đồng. Để phục vụ việc thi công, từ nay đến tháng 4/2016, nhiều tuyến đường sẽ bị rào chắn phần lòng đường. Các phương tiện 3 bánh, ô tô bị cấm lưu thông qua đây. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 31/10 trên địa bàn phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xay ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe máy chở hai người đàn ông lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng Bình Dương đi TP.HCM. Khi qua địa bàn phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy trên va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, hai người đàn ông trên xe máy ngã xuống đường rồi bị xe tải kéo lê một đoạn dài. Vụ tai nạn khiến một trong hai người đàn ông kể trên chết tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 16 giờ ngày 31/10, các lực lượng chức năng của huyện Quản Bạ, Hà Giang mới tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là cô giáo Lệnh Thị Lan trong vụ đắm thuyền ở khu vực lòng hồ Thủy điện Thái An. Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 31/10, sau khi đi ăn cỗ cưới, 5 người trong đó có 4 cô giáo của trường trung học cơ sở xã Thanh Vân và 1 thầy giáo ở trường Tiểu học Đông Hà (huyện Quản Bạ) đã cùng nhau đi tham quan trên lòng hồ Thủy điện Thái An bằng một chiếc thuyền gỗ có gắn máy. Khi đi trên khu vực lòng hồ Thủy điện Thái An được một đoạn thì thuyền bị nước vào và bất ngờ bị đắm.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ quan điểm Tòa trọng tài vụ kiện Philippines kiện Trung Quốc ra phán quyết về vấn đề thẩm quyền và tuyên bố ngày 30/10 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ phán quyết này. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến trình tiếp theo của vụ kiện và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp và cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Vào tối 31/10 (giờ Việt Nam), nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập đã ra tuyên bố chính họ bắn hạ máy bay chở khách Nga làm toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng. Địa điểm máy bay bị rơi nằm tại khu vực quân chính phủ Ai Cập vẫn đang giao chiến với lực lượng nổi dậy, do một nhánh của IS tại bán đảo Sinai cầm đầu. Các nguồn tin an ninh Ai Cập trước đó cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị bắn hạ hay phát nổ trên không. (Xem chi tiết)


Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) cho biết cơ quan này chưa có bất kỳ căn cứ nào để kết luận vụ máy bay của Nga rơi ở Ai Cập là do lỗi kỹ thuật, sai sót của phi hành đoàn hay những tác động từ bên ngoài. Cũng theo các nguồn tin an ninh này, điều tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy nguyên nhân của vụ rơi máy bay trên là do lỗi kỹ thuật.


Hai hãng hàng không lớn nhất châu Âu là Lufthansa của Đức và Air France-KLM của Pháp cùng hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất đã quyết định tạm thời tránh bay qua không phận bán đảo Sinai của Ai Cập trong khi chờ đợi xác minh rõ nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi tại khu vực này. Người phát ngôn của ba hãng hàng không này cho biết quyết định trên được đưa ra vì lý do an toàn bay.


Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10 đã oanh kích các cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Nguồn tin từ các sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào các cứ điểm của IS tại làng Harcele thuộc thị trấn Azaz của Syria vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương (19 giờ theo giờ Hà Nội). Đây là chiến dịch không kích thứ hai của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các cơ sở của IS ở Syria kể từ tháng 7/2015.


Ngày 30/10, Mỹ thông báo nước này sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tại Syria để cố vấn và hỗ trợ lực lượng nổi dậy trong cuộc chiến chống IS. Lập tức, Nga nắn gân và tuyên bố thẳng các nước đưa quân vào Syria mà không được phép của Damascus là không thể chấp nhận được. Đến nay, Nga vẫn tuyên bố sẽ không triển khai lực lượng bộ binh ở Syria. Tổng thống Nga Vladimia Putin khẳng định Nga chỉ tiến hành ném bom tiêu diệt các mục tiêu của IS ở Syria, đồng thời khẳng định Nga không muốn dính líu đến cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo tại Syria. (Xem chi tiết)


Đại tá Igor Klimov, phát ngôn Lực lượng Không quân Nga, cho biết, máy bay chiến đấu của không quân Nga bố trí tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố Latakia của Syria đã sử dụng bom thông minh KAB-1500 trong chiến dịch chống khủng bố. Theo đó, hai quả bom có sức hủy diệt lớn KAB-1500 được gắn trên tiêm kích-ném bom Su-34 trong chiến dịch ở phía Đông Syria. Bom thông minh KAB-1500 có đặc tính nổi bật về độ chính xác cao. Trên quả bom lắp đặt đầu dẫn hướng laser, nhờ đó bom được điều chỉnh theo các chấm laser. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.