Bản tin 8H: Nga tập trận quy mô lớn với nhiều binh chủng

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn: youtube.com)
Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn: youtube.com)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 30/10 quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy với sự tham gia của các đơn vị thuộc Binh chủng tên lửa chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình dương, Hạm đội Caspia và Không quân.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, công tác phòng chống xe quá tải đang có dấu hiệu chùng xuống; nhiều người cho rằng nếu không quyết liệt, sẽ bị thua. Theo ông Thăng, sự chùng xuống thể hiện ở việc xe quá tải vẫn lọt qua nhiều tỉnh; xe gắn lô gô “xe vua” vẫn ngang nhiên hoạt động; hiện tượng cơi nới thùng xe tái diễn... Gần đây, 10 xe chở kính quá tải hơn 100% đi qua 5 tỉnh từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh mới bị xử lý. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h 30 ngày 30/10, tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 mang số hiệu BTH 97779 xuất phát từ Đồng Nai đến khu vực phao số 5 trên sông Soài Rạp, cách bờ biển huyện Cần Giờ, TPHCM khoảng 7 hải lý thì bị sóng đánh chìm. Đến rạng sáng ngày 31/10, 11 thuyền viên trên tàu đã được sà lan cứu vớt và chuyển giao cho cơ quan chức năng đưa vào bờ an toàn. Hiện vẫn còn 5 thuyền viên mất tích và lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 30/10, Nosov Denis đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm  (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa  phối hợp với Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Bộ Công an bắt giữ tại một căn nhà cho thuê ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Trước đó, đối tượng này bị Văn phòng Interpol tại Nga phát lệnh truy nã đỏ về tội danh cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của Interpol, tháng 3/2014, Nosov Denis dùng dao đâm gây thương tích nặng cho một người Nga và bỏ trốn. Tháng 3/2015, nghi can này nhập cảnh vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thời hạn thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) sẽ được kéo dài từ 3 năm lên 5 năm, tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới. Chương trình “Thẻ đi lại của doanh nhân APEC” đi vào hoạt động từ năm 1997. Cho đến giữa năm 2014 đã có 164.000 thẻ được cấp cho các doanh nhân APEC. Theo nghiên cứu của Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC, thẻ ABTC giúp làm giảm 38% chi phí đi công tác nước ngoài của các doanh nhân trong các nền kinh tế thành viên APEC.


Hôm qua, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc (PCA) bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng tranh chấp ở biển Đông không thuộc quyền tài phán của cơ quan này. Quyết định này được coi là trở ngại pháp lý đầu tiên mà Trung Quốc phải đối mặt từ khi nước này gia tăng các hành động đơn phương ở biển Đông. PCA cũng tuyên bố, quyết định của Trung Quốc về việc không tham gia tố tụng cũng không làm mất quyền tài phán của tòa và việc Philippines đơn phương đệ đơn kiện không phải sự lạm dụng quy trình giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). (Xem chi tiết)


Trong cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài một giờ với Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 29/10, Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói rằng, một sự cố nhỏ có thể gây ra chiến tranh ở biển Đông, nếu Mỹ không ngừng “các hoạt động khiêu khích” tại vùng biển tranh chấp. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, Mỹ bảo lưu quyền thực thi các hoạt động như vậy trong tương lai. Ông Earnest nêu rõ, Trung Quốc không nên dùng sức mạnh hoặc ảnh hưởng của mình để cố giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 30/10 quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy với sự tham gia của các đơn vị thuộc Binh chủng tên lửa chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình dương, Hạm đội Caspia và Không quân. Phi đội máy bay ném bom Su-24 của Hạm đội Baltic diễn tập tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền trong cuộc tập trận tại tỉnh Kaliningrad. Các khẩu đội tên lửa phòng không cùng với phi đội máy bay tiêm kích Su-27 thuộc Hạm đội Baltic diễn tập giáng trả một cuộc không kích của địch, trong đó phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo và mục tiêu trên không.


Ngày 30/10, Mỹ, Nga, Iran và 14 nước khác tham gia Hội nghị quốc tế mở rộng về Syria tại thủ đô Vienna của Áo đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc tại Syria, nối lại cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian giữa chính quyền Damascus và phe đối lập cũng như tiến hành các cuộc bầu cử mới. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị ở Vienna, các bên tham gia khẳng định "những bất đồng lớn vẫn tồn tại”, song nhất trí "cần phải đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến" ở Syria.


Hôm qua, ít nhất 22 người di cư, trong đó có nhiều trẻ em, bị chết đuối khi đang tìm cách lên hai đảo của Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp, cho biết, 19 người thiệt mạng và 138 người được cứu gần đảo Kalymnos. Ba người thiệt mạng và 3 người mất tích ở ngoài khơi đảo Rhodes, còn 6 người khác được cứu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ ở miền nam Tây Ban Nha đang tìm kiếm 35 người di cư mất tích sau khi chiếc thuyền rách nát và quá tải chở họ bị vỡ ở ngoài khơi Morocco. Bốn thi thể đã được tìm thấy và 15 người được cứu. (Xem chi tiết)


Vào lúc 19h26 giờ địa phương (tức 18h26 Việt Nam) ngày 30/10, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Đại Điền Bá, Vân Nam (Trung Quốc). Cơ quan phòng chống thiên tại tại tỉnh Vân Nam đã nhanh chóng triển khai nhóm cứu hộ gồm 20 thành viên đến vùng chịu ảnh hưởng cũng như sơ tán người dân sống gần tâm chấn. Hiện, chưa có thống kê về số lượng thương vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG