Bản tin 20H: Nga tập trận không quân ngay trong đêm

Máy bay tiêm kích Su-27. (Nguồn: Sputniknews.com)
Máy bay tiêm kích Su-27. (Nguồn: Sputniknews.com)
TPO - Trong thông báo ngày 30/10 của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân Hạm đội Baltic của nước này đã tiến hành hoạt động huấn luyện chiến đấu trên không vào ban đêm. 

Tối 30/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự Lễ đón dòng dầu khí đầu tiên từ giàn đầu giếng H5 mỏ Tê giác trắng. Mỏ Tê giác trắng do Công ty Liên doanh Hoàng Long điều hành được tuyên bố thương mại chính thức sau khi khoan thành công giếng thẩm lượng TGT-1X vào ngày 4/9/2009. Dự án phát triển dầu khí khối H5 mỏ Tê giác trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chính thức hình thành từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư là 324 triệu USD.


Theo Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do nguồn cung trên thị trường không nhiều, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã dừng chào bán gạo 25% tấm. Giá gạo 25% tấm của Việt Nam tăng lên 350-360 USD/tấn, so với 335-345 USD/tấn tuần trước. Thời gian gần đây, giá lúa gạo trong nước có xu hướng tăng tích cực, giao dịch sôi động khi các thương lái đẩy mạnh thu gom cho các doanh nghiệp xuất khẩu.


Ngày 30/10, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) xác nhận sự việc ông Cấn Văn T. (Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tiến Xuân - Thạch Thất) tử vong trong thế treo cổ tại nhà trọ ở xã Đông Xuân (Quốc Oai). Trước đó, khoảng 14h ngày 29/10, tại xã Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội), người trong gia đình bàng hoàng phát hiện ông T. treo cổ tại nhà. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện sự việc đang được làm rõ.


Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Ngãi để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. Vào khoảng 21 giờ ngày 29/10, tại km 46 trên Quốc lộ 51 (thuộc địa bàn huyện Tân Thành), công an đã phát hiện taxi chạy quá tốc độ và ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Sau khi dừng xe, lái xe Nguyễn Bá Ngãi đã có hành vi hối lộ lực lượng cảnh sát giao thông và lập tức bị lực lượng chức năng lập biên bản. Qua kiểm tra xe, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong cốp xe taxi có giấu 2 gói hàng chứa ma túy đá khối lượng 0,5kg.


Sau 10 ngày tập trung tìm kiếm, chiều 30/10, lực lượng cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã tìm thấy và bàn giao cho gia đình nạn nhân thi thể anh Trần Hữu Sinh, 21 tuổi, ngư dân trên tàu cá KH 07316 -TS của tỉnh Khánh Hòa bị rơi xuống biển mất tích. Thi thể anh Trần Hữu Sinh được phát hiện ở vùng biển phía Bắc đảo Hòn Mun thuộc vịnh Nha Trang. Trước đó, vào ngày 20/10, khi tàu cá KH 07316 -TS đang đánh bắt hải sản tại khu vực mũi Bàn Than thuộc Vịnh Nha Trang thì anh Trần Hữu Sinh ngư dân trên tàu KH 07316 -TS bị dây cảo trên tàu cuốn vào chân và rơi xuống biển mất tích.


Người dân xã Kon Đào, huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum đã nhiều năm quá khổ vì phải sống chung với mùi hôi thối bốc ra từ nhà máy chế biến mủ cao su của công ty TNHH Hiệp Hưng, dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc. Vì ô nhiễm môi trường, người dân phải đóng kín cửa nhà để tránh mùi hôi thối. Thậm chí khi đêm về, nhiều gia đình phải đeo cả khẩu trang khi đi ngủ. Ngày 21/10/2015, trong buổi đối thoại với chính quyền địa phương, rất nhiều người dân bức xúc khi cho rằng sức khỏe của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ông Lỡ Thế Vinh (43 tuổi, trú phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, đã câu được một con cá rất “lạ” toàn màu vàng mà ông nghi là cá Sủ vàng cực kỳ quý hiếm. Ông Vinh cho biết, vào chiều 28/10, ông nhổ neo chạy ghe ra vùng biển thuộc địa bàn phường Cam Thuận trên Vịnh Cam Ranh để câu cá như thường lệ. Sau khi bỏ neo an toàn và ngồi câu cá thì đến khoảng 18h cùng ngày, ông câu được một con cá màu vàng nặng 5,7kg, dài 8 tấc, vảy vàng, miệng hồng đỏ, đuôi màu vàng, không có chấm đen. (Xem chi tiết)


Ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố rằng nhưng thông tin mà Mỹ đưa ra về việc các cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm vào mục tiêu tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng là hoàn toàn sai lệch. Trước đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Nga Will Stevens cho rằng có tới 80% các vụ không kích của Nga không trúng các mục tiêu của IS tại Syria, mà nhằm vào phe đối lập, kể cả lực lượng mà phương Tây gọi là "ôn hòa" ở Syria.


Trong thông báo ngày 30/10 của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân Hạm đội Baltic của nước này đã tiến hành hoạt động huấn luyện chiến đấu trên không vào ban đêm. Bộ trên còn cho hay trong cuộc diễn tập, các phi công “thực hành kỹ năng cất và hạ cánh, tiêu diệt các máy bay tầm thấp, trung tâm chỉ huy và khí tài của đối phương giả định cũng như thể hiện khả năng chiến đấu phức tạp khi bay ở tầm thấp và trung".


Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, ngày 30/10, đã bày tỏ quan ngại về khả năng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh các quy định cho vay đối với Ukraine ngay cả khi nước này không thể thanh toán các khoản nợ cho Nga. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nga được đưa ra một ngày sau khi IMF cho biết đang xem xét cải cách các quy định cho vay. Theo giới phân tích, điều này đồng nghĩa với việc IMF có thể sẽ tiếp tục chương trình cứu trợ khổng lồ cho Kiev.

MỚI - NÓNG