Bản tin 14H: Châu Âu lên tiếng ủng hộ Mỹ tuần tra biển Đông

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được hôm 21/5 cho thấy Trung Quốc vẫn đang tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được hôm 21/5 cho thấy Trung Quốc vẫn đang tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)
TPO - Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng ủng hộ Washington liên quan đến vụ Mỹ điều chiến hạm tuần tra gần các bãi đá nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông. Một phát ngôn viên đối ngoại của EU nhấn mạnh Mỹ đang thực thi quyền tự do đi lại của họ trên biển.

Tính đến 11h30 trưa 31/10, lực lượng chức năng đã cứu được một thuyền viên của con tàu Hoàng Phúc 18 bị lật trên biển Cần Giờ, TPHCM. Theo đó, sau khi dùng bình gió đá khoét một lỗ ở đáy tàu, người nhái của đoàn cứu hộ đã sử dụng đèn pin soi nước để vào phía trong con tàu chìm tìm kiếm các nạn nhân. Một thuyền viên được tìm thấy trong tình trạng còn sống, sau khi được đưa ra khỏi con tàu bị lật, nạn nhân được đưa lên tàu cứu hộ SAR 413 chăm sóc sức khỏe trước khi được đưa vào bờ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trung Tường. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h hôm nay (31/10) trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), đang lưu thông trên quốc lộ 1A, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ bị xe tải phía sau đâm trúng. Cú đâm làm cho xe 4 chỗ ngồi mất lái, lao thẳng vào cột tín hiệu giao thông rồi bay lên nằm ngang trên dải phân cách. 5 người trong xe gồm cả phụ nữ và trẻ em, may mắn thoát chết trong gang tấc. (Xem chi tiết)


Sáng 31/10 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Bình Định. Buổi lễ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tại Sakai tổ chức, nhằm chuyển giao công nghệ và ngư cụ cho 25 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định.


Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, cho biết Ủy ban Nhân dân huyện và Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc vừa có buổi làm việc với một hãng hàng không quốc tế của Trung Quốc về mở đường bay quốc tế từ Quảng Đông (Trung Quốc) đến Phú Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất thỏa thuận dự kiến đưa vào khai thác đường bay quốc tế thương mại Quảng Đông-Phú Quốc trong tháng 1/2016 với tần suất 3 chuyến/tuần phục vụ khách du lịch.


Ngày 30/10, Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 70 tiếp tục thảo luận đề mục “Thúc đẩy và bảo đảm quyền con người”. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hết sức để bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững là nền tảng cho thúc đẩy và bảo đảm quyền con người; đồng thời ghi nhận vai trò của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các nước trong vấn đề này.


Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng ủng hộ Washington liên quan đến vụ Mỹ điều chiến hạm tuần tra gần các bãi đá nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông - động thái có thể ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa EU và Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu (ASEM) vào tuần tới. Một phát ngôn viên đối ngoại của EU nhấn mạnh Mỹ đang thực thi quyền tự do đi lại của họ trên biển. EU quan ngại về kế hoạch của Trung Quốc nhằm xây thêm những đảo mới tại các vùng biển tranh chấp.


Ngày 30/10, hàng trăm người Palestine đã xuống đường biểu tình tại khu Bờ Tây và Dải Gaza sau khi các phe phái ở Palestine kêu gọi tiến hành một "ngày thịnh nộ" nhằm phản đối các hành động được coi là vi phạm quy định của Israel. Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel với người biểu tình Palestine đã làm 75 người bị thương. Trước khi đó, cùng ngày, phía Israel thông báo 2 người Palestine đã bị lực lượng an ninh Israel bắn chết khi tìm cách tấn công người Israel.


Một vụ nổ lớn gây hỏa hoạn trong đêm 30/10 tại thủ đô Bucharest, Romania đã khiến 27 người thiệt mạng và 180 người khác phải nhập viện. Theo truyền thông địa phương, thông tin về vụ nổ được trình báo vào khoảng 22h32 phút giờ địa phương, và lực lượng cứu hộ đã có mặt 11 phút sau đó. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng nội vụ Gabriel Oprea cho biết vụ nổ xảy ra tại hộp đêm Colectiv, nằm tại tầng hầm khu trung tâm Bucharest. (Xem chi tiết)


Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo một "siêu bão" mang tên Chapala với tốc độ gió lên tới 220-230 km/​giờ đang di chuyển nhanh về phía Oman và Yemen, có thể gây mưa lớn và lở đất khi đổ bộ vào đất liền hai nước này đêm 2/11 tới. Siêu bão Chapala đang hình thành trên biển Arab, có dấu hiệu mạnh lên thành "siêu bão lốc xoáy" trong vòng 24 giờ tiếp theo. Theo WMO, lốc nhiệt đới là hiện tượng hiếm ở bán đảo Arab.


Một tòa nhà tại xã Wuyang, thuộc thị trấn Beiwudu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ đổ sập trong quá trình cải tạo. 17 công nhân thiệt mạng, 23 người khác bị thương. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/10 tại xã Wuyang, thuộc thị trấn Beiwudu tỉnh Hà Nam. Trong khi công việc cải tạo nền đang được tiến hành, tòa nhà bất ngờ đổ sập. Những người bị tình nghi chịu trách nhiệm trong vụ việc này đã bị cảnh sát bắt giam. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG