Bản tin 8H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/1 đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Afrin, phía bắc Syria, trong những ngày tới nhằm quét sạch các tay súng người Kurd tại đây.
Phong lá đỏ là giống cây rất đẹp và phù hợp với đô thị. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi lựa chọn giống phong phù hợp với điều kiện khí hậu Hà Nội bởi đây là loại cây hàn đới. Nhiều chuyên gia có ý kiến như vậy khi Hà Nội triển khai trồng giống cây này trên một số tuyến phố. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày hôm nay (15/1), khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu và tiếp tục dịch hơn về phía đông. Gió trên khu vực không còn là gió đông bắc khô nữa mà quay hoàn toàn sang hướng đông đến đông nam, liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền. Độ ẩm trong không khí tăng cao dù không gây mưa nhiều cho toàn Bắc Bộ tuy nhiên, trời vẫn nhiều mây, tình trạng sương mù và mù ẩm còn kéo dài đến trưa, làm cho tầm nhìn xa ở nhiều vùng bị giảm xuống dưới 1km, ở vùng ven biển còn xuất hiện hiện tượng quá mù ra mưa. (Xem chi tiết)

Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết. Đây là hoạt động nằm trong Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam, do Bộ Y tế chủ trì. Theo phương án vừa được Bộ Y tế phê duyệt, trong năm nay sẽ thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia tại 8 thôn trung tâm xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (các thôn Lương Sơn 1-2-3, Văn Đăng 1-2-3 và Võ Tánh 1-2). Thời gian thả muỗi dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2018 và kéo dài trong 12-18 tuần. (Xem chi tiết)

Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đang bội chi ngày càng lớn, trong 2 năm gần đây thu trong năm đã không đủ bù chi và phải dùng tới Quỹ dự phòng. Với tốc độ bội chi hiện nay, Bộ Tài chính tính toán, số dư Quỹ BHYT dự phòng sẽ cạn trong 3 năm tới. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h ngày 14/1, trên tỉnh lộ 603 đoạn qua xã Thụy Hương (Kiến Thụy, Hải Phòng), ôtô bán tải chạy hướng từ ngã tư xã Tân Trào về trung tâm huyện Kiến Thụy đâm trúng hai nữ sinh lớp 9 trường THCS Đại Hà (xã Đại Hà, Kiến Thụy) đang đi bộ cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến hai nữ sinh bị hất văng xa hơn 10m, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế phóng xe bỏ chạy khoảng 1km thì đâm tiếp vào xe tải biển Hà Nội chạy chiều ngược lại, khiến xe tải va vào taxi đang dừng chờ đón khách bên đường. Xe bán tải chỉ chịu dừng lại khi động cơ bị hỏng. Người đàn ông điều khiển khoảng 40 tuổi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại ôtô. Công an huyện Kiến Thụy đang điều tra tai nạn, truy tìm lái xe.

Sáng 14/1, Nguyễn Văn C. (SN 1986, ngụ xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Nguyễn Việt Q. (SN 1997, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đến khu vực rẫy của gia đình ông Đoàn Văn Dinh (ở xã Ea Huar) để sửa máy bơm nước tưới cà phê. Tuy nhiên, khi đang tiến hành sửa máy bơm hai thanh niên đã bị điện giật và cả hai nhanh chóng chìm xuống dòng suối. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền và tiến hành trục vớt nạn nhân lên bờ nhưng cả hai đã tử vong.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 14/1 đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Afrin, phía bắc Syria, trong những ngày tới nhằm quét sạch các tay súng người Kurd tại đây, theo AP. Hiện Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nắm quyền kiểm soát thị trấn Afrin. Mỹ coi YPG là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại xem đây là một tổ chức khủng bố vì có liên hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở nước này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/1, lên tiếng chỉ trích Seoul về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo dịp năm mới, đồng thời đe dọa sẽ không tham gia Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang như đã thỏa thuận. Lời đe dọa được đưa ra 4 ngày sau cuộc họp báo năm mới của ông Moon, trong đó Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều có công lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và rằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Washington có thể là công cụ đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán.

Đơn vị pháo-tên lửa phòng không S-400 Triumph thứ hai của Nga đã bắt đầu trực chiến ở Mũi Fiolent gần Sevastopol.
Trung tướng Viktor Sevostyanov cho biết, việc đưa thêm đơn vị S-400 vào trực chiến sẽ tăng cao đáng kể hiệu quả lưới phòng không bảo vệ Crimea. (Xem chi tiết)

Trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra hôm qua (14/1) ở ngoài khơi Peru đến nay khiến hai người chết và 65 người bị thương, AFP đưa tin. Nhiều ngôi nhà đã bị đổ sập tại khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía nam nước này. Nhà chức trách đã điều máy bay quân sự chở hàng cứu trợ tới hỗ trợ các nạn nhân.
MỚI - NÓNG