Bản tin 8H: Hawaii phát nhầm báo động tên lửa đạn đạo

TPO - Người dân bang Hawaii (Mỹ) đã trải qua cảm giác lo sợ sau khi một quan chức của bang ấn nhầm vào nút báo động, gửi tin nhắn cảnh báo tới toàn bộ mọi người về một vụ tấn công tên lửa đạn đạo không tồn tại.
Tại hội thảo về cây xanh, hồ nước sáng 13/1, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, với sự phát triển của ngành công nghiệp cây xanh, một số giống cây ở vùng khí hậu lạnh có thể trồng được ở Việt Nam. TP Hà Nội đang trồng cây phong lá đỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng. "Một năm nữa chúng ta có thể thấy việc nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ, và chúng vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu", ông Chung thông tin. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện sương mù dày đặc, trạng thái nhiều mây sẽ duy trì suốt cả ngày và không có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng 17 – 18 độ; thậm chí một vài nơi thuộc khu vực ven biển còn có thể có mưa nên sẽ rét buốt hơn. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 13/1, một thanh niên có biểu hiện 'ngáo đá' leo ra lan can cầu Rạch Miễu (đoạn xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) dọa nhảy xuống sông Tiền tự tử. Sau hơn một giờ thuyết phục bất thành, lợi dụng lúc thanh niên này sơ hở, một CSGT và một cảnh sát PCCC đã khống chế được nam thanh niên, đưa lên cầu an toàn. Sau khi được đưa về công an xã Thới Sơn, nam thanh niên khai tên Nguyễn Hồng Phước (39 tuổi) ngụ quận 2, TP.HCM. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 12/1, ông Đậu Văn Thưởng (44 tuổi) điều khiển xe máy chạy trện quốc lộ 8A. Khi đến đoạn qua xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), xe máy của ông Thưởng tông vào đuôi ôtô bán tải biển xanh của Công an huyện Hương Sơn đang chạy chậm cùng chiều. Cú tông mạnh khiến ông Thưởng ngã xuống đường bất tỉnh. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Hương Sơn đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Khoảng 18h15 ngày 13/1, người dân gần khu vực gia đình ông Hoàng Xuân Hằng, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh ) bỗng phát hiện khói đen bốc lên ngun ngút ở bãi chứa phế liệu. Người dân hô hoán, chạy tới thì ngọn lửa đã bùng phát mạnh, "liếm" khắp vựa phế liệu. Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vũng Áng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng gần 20 lính cứu hoả tức tốc hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.


"Khả năng khi bố bị cáo mất chắc bị cáo khó được gặp mặt... Nếu bị xử hai vụ án, bị cáo không biết còn sống để đủ thời gian thụ án không… Bị cáo chỉ mong được chết tại nhà, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè, được thành con ma tự do, không phải con ma tù" - ông Đinh La Thăng nói lời tự bào chữa trước Toà, chiều 13/1. (Xem chi tiết)


Tổng thống Donald Trump đã quyết định tự đứng ra tổ chức một cuộc xổ số đặc biệt để kỷ niệm tròn một năm ngày cầm quyền của ông (20/1/2017 – 20/1/2018). Tất cả công dân Mỹ đều có thể tham gia cuộc xổ số này với điều kiện phải đóng góp tối thiểu 3 USD vào Quỹ hoạt động chính trị của tổng thống. 2 người trúng số mà ông Trump gọi là 2 người Mỹ “tuyệt vời” sẽ được mời đến dự bữa ăn tối cùng gia đình ông tại bãi biển Palm-Beach bang California, nơi ông có một toà biệt thự riêng.

Người dùng điện thoại trên toàn Hawaii, Mỹ bị một phen náo loạn khi vào lúc 8h7 ngày 13/1 (giờ địa phương) đã đồng loạt nhận được tin nhắn viết bằng kí tự in hoa: “Mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang tới gần Hawaii. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay. Đây không phải là một cuộc diễn tập”. 
Theo Honolulu Star-Advertiser, giới chức Hawaii đã gửi thư điện tử bác bỏ thông tin trên 18 phút sau đó tuy nhiên phải tới 38 phút sau người dân mới nhận được tin nhắn cho biết thông báo sai sự thật. Thống đốc bang Hawaii David Ige đã lên tiếng xin lỗi người dân trong bang, cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc là do nhân viên của ông đã bấm nhầm nút cảnh báo. Chính phủ Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Đài Sputnik đưa tin trong cuộc phỏng vấn của hãng tin RT, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh- Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga Yury Shvytkin tuyên bố Nga không để bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ. Nghị sỹ trên bình luận như vậy về đoạn trích văn kiện mà các phương tiện truyền thông công bố, rút ra từ học thuyết hạt nhân Mỹ. Văn kiện này nhận định rằng Nga đang vượt trước Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân và phát triển các hệ thống hạt nhân phi chiến lược.
MỚI - NÓNG