Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể phụ nữ mắc COVID-19 dưới sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền một xã ở Thái Bình tìm thấy thi thể phụ nữ mắc COVID-19 dưới sông, nghi tự tử do trầm cảm.

Thông tin từ UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, vừa phát hiện thi thể chị V.T.K. (SN 1992, trú xã Bình Minh) dưới sông cầu Ngái. Trước đó, chị K. phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 15/2 và được điều trị, cách ly y tế tại khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Kiến Xương từ ngày 18/2. Rạng sáng ngày 20/2, chị K. đi đâu không rõ tung tích. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, chính quyền và người dân phát hiện thi thể chị K. dưới sông. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cái chết được cho rằng nạn nhân tự tử do có dấu hiệu trầm cảm.

Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể phụ nữ mắc COVID-19 dưới sông ảnh 1

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới sông cầu Ngái. Ảnh: DT


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm ngày 21/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 22/02.


Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết đơn vị vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khu đoạn Hà Nội-Vinh do nhu cầu đi tàu của hành khách sụt giảm sau Tết Nhâm Dần. Cụ thể, tàu NA2 xuất phát tại Vinh tạm dừng chạy từ ngày 21/2; Tàu NA1 xuất phát tại Hà Nội tạm dừng chạy từ ngày 22/2. Đại diện Haraco cho hay hành khách có vé tàu NA1/2 trong các ngày tạm dừng chạy, trả vé trực tiếp tại nhà ga không mất phí hoặc đổi vé đi tàu Thống Nhất. Hiện trên tuyến đường sắt Bắc-Nam có 4 đôi tàu Thống Nhất có dừng đón, tiễn khách tại Vinh là SE3/4, SE5/6, SE7/8 và SE11/12.


Theo báo cáo của UBND phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM), ngày 15/2, một trường THCS trên địa bàn phường 6 xét nghiệm tầm soát và phát hiện học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Học sinh này có triệu chứng mệt mỏi, đang cư trú tại một tu viện trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5. Ngày 16/2, tu viện này đã thực hiện tầm soát cho toàn bộ học sinh, tu sĩ và những người đang cư trú tại đây. Qua test nhanh phát hiện 54 ca dương tính gồm 53 học sinh và một tu sĩ. Hiện chùm ca nhiễm này được khoanh vùng. Đa số các em học sinh đều đã tiêm 2-3 mũi vắc xin, tình trạng sức khỏe ổn định.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 19/2 đến 18h ngày 20/2, thành phố ghi nhận 5.102 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.518 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (330), Nam Từ Liêm (315), Sóc Sơn (306), Bắc Từ Liêm (292), Long Biên (221), Chương Mỹ (217), Hai Bà Trưng (190), Thạch Thất (188), Hà Đông (175), Thanh Trì (174), Đống Đa (174). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 184.324 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 201.518 ca.


Ngày 20/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới với 8 người nhập cảnh và 47.192 trường hợp trong nước (tăng 5.224 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 33.851 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.787.493 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.414 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.281.434 ca. Từ 17h30 ngày 19/02 đến 17h30 ngày 20/02 ghi nhận 78 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.501 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho một cháu nhỏ bị viên đạn bi găm trong ngực trái do bị súng tự chế bắn. Bệnh nhân tên L.V.V (4 tuổi), ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân. Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân cho biết, ngày 18/2, trong quá trình chơi đùa, không may V. bị anh trai (5 tuổi) dùng súng cồn bắn vào ngực trái cạnh tim. Sau khi trúng đạn, cháu V. bị chảy máu nhiều, được đưa tới sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, rồi chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không còn nguy hiểm đến tính mạng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.