Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể nữ sinh ở Hải Dương sau nhiều ngày mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thi thể nữ sinh Hải Dương đã được tìm thấy tại khu vực sông của trạm bơm Kênh Than cũ sau nhiều ngày mất tích.

Tối 17/2, lãnh đạo UBND xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, thi thể nữ sinh N.T.N.A (SN 2004, thôn Phương Quất, xã Lạc Long) được tìm thấy vào chiều cùng ngày tại khu vực sông của trạm bơm Kênh Than cũ thuộc địa phận xã Hiệp Hoà (thị xã Kinh Môn) sau nhiều ngày mất tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tai nạn xe máy. Được biết, A. là học sinh lớp 12 trường THPT Phúc Thành (thị xã Kinh Môn). Ngày 13/2, N.A nói với bố mẹ sang nhà bạn chơi nhưng sau đó không có tin tức gì.

Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể nữ sinh ở Hải Dương sau nhiều ngày mất tích ảnh 1

Nữ sinh A. được tìm thấy đã tử vong sau nhiều ngày mất tích.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 18/2 đến 21/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 19-20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 19-21/2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm mai đến 21/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Từ 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ 20-22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C, khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.


Tại hội nghị giao ban trực tuyến chiều 17/2, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao nghiên cứu, xây dựng, tham mưu lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường học với các sinh hoạt bình thường, trong đó có ăn bán trú. Sở Giáo dục phối hợp Sở Y tế tham mưu trình phương án cho trẻ em mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng 3. Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cũng cho biết, đơn vị đang dự thảo xin ý kiến thành phố về việc từ ngày 1/3 sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh.


Ngày 17/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay 2 tháng thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ 15/12/2021 đến 14/2/2022, trên cả nước xảy ra 1.974 vụ tai nạn khiến 1.185 người chết và 1.260 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ giảm 21,45%, số người chết giảm 6,62% và người bị thương giảm 30,88%. Lực lượng CSGT toàn quốc xử lý trên 414.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 460 tỷ đồng; tước trên 37.000 bằng lái, tạm giữ hơn 71.000 xe cộ. Trong đó 27.004 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 225 tài xế dương tính với ma túy bị xử lý.


Ngày 17/2, Tổng cục Hải quan cho biết vừa phát hiện, thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu từ Hàn Quốc. Theo đó, tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng có dấu hiệu vi phạm, vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam. Kết quả kiểm tra lô hàng phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỉ đồng. Vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 16/2 đến 18h ngày 17/2, thành phố ghi nhận 3.893 ca mắc COVID-19, trong đó có 913 ca cộng đồng và 19 ca tử vong. Ca mắc mới tại 496 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (240), Nam Từ Liêm (229), Chương Mỹ (192), Bắc Từ Liêm (189), Long Biên (179). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 173.361 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 186.998 ca.


Ngày 17/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 36.190 trường hợp trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong số bệnh nhân COVID-19 mới có 25.345 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.643.024 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.810 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.254.965 ca. Từ 17h30 ngày 16/2 đến 17h30 ngày 17/2 ghi nhận 90 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.278 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.