Bản tin 8H: Mang quan tài, mở nhạc đám ma trước nhà chủ hụi để đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục người đã mang quan tài đặt trước nhà một chủ hụi tại thị trấn ở Đắk Lắk rồi mở nhạc đám ma để đòi nợ.

Chiều 15/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hàng chục người dân đặt quan tài trước cửa nhà và mở nhạc đám ma lớn để đòi nợ. Tối cùng ngày, ông Bùi Duy Hiếu - Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Ông Hiếu cho biết, chiều 14/2, khoảng 20 người đã tập trung đông trước nhà của bà N.T.S (42 tuổi) tại buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar, để đòi nợ hàng tỷ đồng, nhưng giải tán sớm do chủ nhà đi vắng. Đến chiều 15/2 xảy ra sự việc như trong clip. Theo ông Hiếu, bà S. là chủ của một đường dây hụi trên địa bàn. Khoảng một năm nay, bà S. “ôm” số tiền khoảng trên 10 tỷ đồng của hàng chục người nhưng không giao cho người khác khi tới lượt.

Bản tin 8H: Mang quan tài, mở nhạc đám ma trước nhà chủ hụi để đòi nợ ảnh 1

Ảnh cắt từ clip.


Tối 15/2, tại kỳ quay thưởng thứ 685 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott), hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 05 – 07 – 14 – 24 – 29 - 36 |46. Theo đó, hội đồng mở thưởng không xác định được tấm vé nào trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỷ đồng có một người may mắn trúng thưởng. Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 9 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.207 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 22.274 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.


Chiều 15/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, vào lúc 4h sáng cùng ngày, tàu cá của ngư dân Quảng Bình số hiệu QB 98160TS, do ông Nguyễn Phượng (51 tuổi, ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản trên biển, cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý về phía nam thì bị gió to, sóng lớn đánh tràn mạn và bị chìm. 11 ngư dân trên tàu may mắn được 2 tàu cá khác là QB 98348TS của ông Phạm Hoan và QB 98082TS của ông Nguyễn Văn Đông cùng ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, đang đánh bắt ở gần đó đến cứu nạn. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định, 2 tàu cá trên tiến hành thu ngư lưới cụ để vào bờ.


Ngày 15/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới với 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 22.870 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.572.087 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.326 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.242.273 ca. Từ 17h30 ngày 14/02 đến 17h30 ngày 15/02 ghi nhận 85 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.122 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối 15/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 3.972 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận 3.972 ca bệnh trong 24 giờ qua, trong đó 798 ca cộng đồng; 3.174 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (186); Đông Anh (175); Chương Mỹ (155); Bắc Từ Liêm (143); Nam Từ Liêm (141). (XEM CHI TIẾT)


Tối 15/2, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thành phố đã phê duyệt phương án cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành đi học trở lại từ ngày 21/2 sau gần 1 năm ở nhà, học trực tuyến. Trước đó, tại tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP diễn biến theo chiều hướng tích cực, đơn vị đề xuất cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận đi học trở lại. Trẻ mầm non tiếp tục ở nhà. Phương án này được TP phê duyệt. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 15/2, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.V.N (19 tuổi, quê Bình Định), là sinh viên năm nhất, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn sau nhiều ngày mất tích. Theo Công an, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện balo, ví tiền và giấy tờ tùy thân vẫn còn, không có dấu hiệu mất mát. Cơ thể nạn nhân cũng không có dấu hiệu của thương tích. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.