Bản tin 8H: Nhóm phụ nữ mặc áo ngực la hét ở công trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến clip ghi hình nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực la hét, xô xát với nhóm công nhân tại công trường xây dựng.

Ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ mặc áo ngực la hét, người đứng, người nằm tại một công trường, rồi xảy ra xô xát với hàng chục đàn ông. Ngày 19/2, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo ông Cảnh, những người phụ nữ trên có liên quan tới hộ gia đình ông Trần Văn Lanh (người địa phương). Được biết, nhà nước đã thu hồi đất của ông Lanh để thực hiện một dự án khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, gia đình ông Lanh chưa thống nhất nên đã làm đơn khởi kiện ra tòa, nhiều lần chính quyền cũng đã đứng ra giải quyết giữa hai bên. Hiện, Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ xô xát.

Bản tin 8H: Nhóm phụ nữ mặc áo ngực la hét ở công trường ảnh 1

Nhóm người phụ nữ mặc áo ngực xô xát với những người đàn ông mặc đồng phục ở công trường. Ảnh cắt từ clip


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/đợt, có nơi trên 50mm/đợt; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ nay đến ngày 21/2, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.


Ngày 19/2, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp mất tích do bị nước lũ cuốn trôi. Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, khi về từ nhà bố mẹ vợ, anh Đặng Thừa Q. (SN 1982, ở thôn Khe Mạng) đi qua cầu Thượng Sơn (cầu tạm bằng gỗ) bất ngờ cầu bị sập khiến cả anh Q. và phương tiện rơi xuống, bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được thông tin, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng chính quyền xã Phong Dụ Thượng huy động khoảng hơn 100 người để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước lũ lớn, chảy xiết, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 18/2 đến 18h ngày 19/2, thành phố ghi nhận 4.869 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.206 ca cộng đồng và 5 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (389); Hoàng Mai (355), Nam Từ Liêm (282), Bắc Từ Liêm (271), Hà Đông (244). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 182.806 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 196.416 ca.


Ngày 19/2 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 41.968 ca ghi nhận trong nước (giảm 459 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 29.831 ca trong cộng đồng). Cùng ngày, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 12.850 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.740.293 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.840 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.268.020 ca. Từ 17h30 ngày 18/02 đến 17h30 ngày 19/02 ghi nhận 65 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.423 ca. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Thông tư mới nhất này (Thông tư 02) thay thế Thông tư 16, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm. Mức giá hiện hành là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức giá mới sẽ giảm khoảng 30% so với giá đang thực hiện. (XEM CHI TIẾT).

MỚI - NÓNG