Bản tin 8H: Thực hư thông tin nam công nhân qua đời sau khi tiêm vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh viện đa khoa Bắc Giang đã báo cáo về trường hợp nam công nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, rồi qua đời sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Ngày 5/6, mạng xã hội chia sẻ thông tin một nam công nhân đang làm việc ở Bắc Giang, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu rồi tử vong và trước đó, bệnh nhân có tiêm vaccine COVID-19. Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang khẳng định, ca bệnh trên không liên quan đến tiêm vaccine COVID-19. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bệnh nhân tên Quàng Văn Đ., quê Điện Biên, làm việc tại công ty Luxshare (Bắc Giang), có vợ là F1 đang cách ly tập trung. Ngày 2/6, anh Đ. được tiêm phòng vaccine COVID-19, tình hình sức khỏe sau đó ổn định. Chiều tối 4/6, anh Đ. đang nói chuyện với hàng xóm, bỗng nhiên đau đầu, cảm giác yếu tay trái, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. 10h ngày 5/6 người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xác nhận, bệnh nhân bị vỡ mạch máu não.


Chiều tối 5/6, anh Lê Văn Huân (trú xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, gia đình vẫn chưa có bất kỳ thông tìn gì về con gái sau nhiều ngày tìm kiếm. Hiện gia đình đã trình báo công an, đồng thời đăng các thông tin lên mạng xã hội mong tìm được con gái. Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 31/5, con gái anh Huân là cháu Lê Khánh Vân (SN 2007, đang học lớp 8) mặc một chiếc áo khoác chống nắng rồi đi bộ ra khỏi nhà, rồi "mất tích". Vân cao khoảng 1,55 m, nặng khoảng 45 kg, khi rời nhà Vân không mang theo tiền bạc hay điện thoại, cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm ngay (6/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều tối nay đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo: từ ngày 9/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Sáng 6/6, Bộ Y tế cho biết có 39 ca mắc mới COVID-29 ghi nhận trong nước (BN8542-8580) tại Bắc Giang (21 ca), TPHCM (10 ca), Bắc Ninh (8 ca). Đây đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 8.580 ca mắc COVID-19, trong đó, 7.029 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.459 ca. Tính đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 53 ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca điều trị khỏi là 3.310 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 183.923. (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 trường hợp F1 của 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai ca bệnh này bà L.T.H ( SN 1924) và ông N.M.L (SN 1963, cùng trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh). Trước đó, 2 bệnh nhân từng có tiếp xúc gần với vợ chồng ông N.V.M (SN 1956) và bà N.T.H (hai ca mắc COVID-19 trở về từ Bình Dương) tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung vào ngày 2/6. Hiện xác định được 16 trường hợp F1 của 2 ca bệnh L.T.H và N.M.L. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (UBKT) cho biết, đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang. Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Bửu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang nhưng không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách; vi phạm Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỉ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/6, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 18h ngày 5/6, ngành y tế Nghệ An đã truy vết được 75 hành khách về tỉnh nhà đi trên chuyến bay VN 1262 ngày 30/5/2021 khởi hành từ TP Hồ Chí Minh về sân bay Vinh, hạ cánh lúc 9h55. Đây là chuyến bay có 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh. Tổng số hành khách trên chuyến bay là 167 người. Qua rà soát có 75 hành khách về Nghệ An. Tuy nhiên 6 người trong số đó chưa thực hiện khai y tế điện tử. Cặp vợ chồng mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh cũng không có tên trong hệ thống tờ khai y tế điện tử. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.